Tin nước Đức
Sở lao động được phép điều tra không báo trước với người ăn trợ cấp thất nghiệp (Harzt 4)
29.04.2015 02:47 24338

Sở lao động đã được cho phép thường xuyên so sánh số liệu của những người nhận trợ cấp thất nghiệp với nhà chức trách để kiểm tra thu nhập.Theo quyết định của Tòa án Xã hội Liên bang ở Kassel, việc dung phần mềm máy tính chạy tự động so sánh dữ liệu của người đang ăn trợ cấp, mặc dù đã vi phạm với quyền thông tin cá nhân, là hợp lý và hợp pháp. Những quy định này là “phù hợp, cần thiết và hợp lý”, Thẩm phán chủ toạ của Thượng viện cho biết. Việc này nhằm tránh gian lận lợi ích và ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng.
Có người đã khiếu nại trung tâm giới thiệu việc làm trong 1 năm, ông này bị 4 lần đồng bộ hoá số liệu với cơ quan thuế của Đức (BZSt). Qua đó phát hiện được các khoản tiền lãi không được đóng thuế. Luật sư của người đó đã lập luận rằng sự đồng bộ hoá dữ liệu là không hợp lý. Điều này đồng nghĩa với việc đưa hết tất cả những người được nhận trợ cấp thất nghiệp vào dạng tình nghi. Câu hỏi đặt ra là liệu sau những câu hỏi trước đây, thì việc cân đối mới có mang lại những thông tin mới và khác nữa không. Đây là một công việc kéo dài, không có kế hoạch rõ ràng và những đợt kiểm tra định kỳ mà không có lý do là không thể chấp nhận.
Việc này không tuân theo quy định xã hội cao nhất của Đức. Cơ quan lập pháp không chỉ thoả mãn với những thông tin chi tiết của người nhận trợ cấp đưa ra mà còn được phép rà soát lại, theo phát quyết của thẩm phán bang Kasseler. Việc truy cập phục vụ cho việc lợi ích chung, vì thông qua việc này có thể tránh được việc gian lận lợi ích. Trước đó, Tòa án xã hội Dortmund và Tòa án xã hội bang Nordrhein-Westfalen cũng đã bác bỏ khiếu kiện này.
Trung tâm giới thiệu việc làm tự động đồng bộ hoá số liệu đối với một số người được hưởng trợ cấp vào ngày 01 tháng 01, 01 tháng 04, 01 tháng 07 và 01 tháng 10. Việc so sánh trước mắt chỉ bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ. Trong quá trình nếu phát sinh thêm vấn đề gì thì trung tâm giới thiệu việc làm được phép tiếp tục điều tra kỹ hơn về đối tượng đó.
Nhiều người Việt, mặc dù đã định cư lâu dài trên nước Đức, vì chưa lưu ý tới điều luật này nên đã gặp nhiều rắc rối khi bị sở lao động kiểm tra,yêu cầu giải trình nguồn tiền cho mua sắm, nghỉ mát và đầu tư..vượt quá mức thu nhập của người đang hưởng trợ cấp xã hội.
Tuấn Phúc - Thời báo.de / Tổng hợp theo báo Đức
Danh Sách Bình Luận
Viết Bình Luận
Tin liên quan
- Luật sư Stephan Bonell của bị cáo Nguyễn Hải Long trả lời đề nghị mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Tòa án Đức làm nhân chứng cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (26/04/2018)
- Một Việt Kiều Berlin bị lợi dụng tiếp tay cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (25/04/2018)
- Luật sư của bị cáo Nguyễn Hải Long sẽ đệ đơn yêu cầu tòa án mời bà Thủ tướng Đức ra trước tòa (24/04/2018)
- Đài truyền hình Đức RBB phát bản tin Tòa Thượng thẩm Berlin bắt đầu xét xử nghi phạm mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long (24/04/2018)
- Tại sao cảnh sát Đức khám xét nhà „Sơn điền“? Có liên quan gì đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không? (22/04/2018)
- Mật vụ Việt Nam đã lên kế hoạch và từng bước tiến hành vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ 9 tháng trước đó (21/04/2018)
- Cần chuẩn bị gì để vào dự phiên tòa xét xử nghi can mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long tại Berlin? (19/04/2018)
- Vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Nghi can Nguyễn Hải Long - một con tốt thí (17/04/2018)
- Tổng thống Mỹ Trump với chiến lược tấn công chớp nhoáng nhà độc tài Assad (14/04/2018)
- Vì sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vội gặp đại sứ Đức trước phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Long tại Berlin? (12/04/2018)
Những bản tin khác
- Chủ nhà đòi phí dịch vụ cao để lấy cớ chấm dứt hợp đồng cho thuê tại Đức. (25/04/2015)
- Sự hình thành Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) (24/04/2015)
- Đức yêu cầu cơ quan tình báo đối ngoại khắc phục khiếm khuyết (24/04/2015)
- Châu Âu đang đối mặt với thảm họa tị nạn lớn nhất trong lịch sử (24/04/2015)
- Bạn phải làm gì khi kẻ trộm đột nhập vào nhà ở Đức? (23/04/2015)
- Hitler trở thành người Đức như thế nào ? (22/04/2015)
- Tương lai kinh tế các nước ven bờ Thái Bình Dương (21/04/2015)
- Những bất lợi và cách tháo gỡ khi bị các công ty đe dọa bằng Schufa-Khả tín tài chính tại Đức. (21/04/2015)
- Đắm tàu ở Địa Trung Hải, tới 1.000 người tị nạn có thể bị chết (19/04/2015)
- Ra quân chiến dịch bắn tốc độ nhằm hạn chế phóng nhanh, vượt ẩu tại Đức và Châu Âu (16/04/2015)
- Günter Grass, một nhà văn lớn người Đức từ trần ở tuổi 87 (15/04/2015)
- Giáo sư Leupold: „Cộng đồng quốc tế cần giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam“ (14/04/2015)
- Cảnh báo số vụ phạt vi pham thương hiệu,bản quyền sẽ tăng cao tại Đức. (12/04/2015)
- Năm nay Berlin sẽ có Wlan miễn phí ở nơi công cộng. (10/04/2015)
- Những tên cướp nhà băng "độn thổ" ở Berlin-Zehlendorf (10/04/2015)
- Lịch sử trên trăm năm của Bảo hiểm xã hội Đức (04/04/2015)
- Văn hóa giao thông ở Đức (03/04/2015)
- Thất cử năm 2013, đảng FDP cũng thất thu (03/04/2015)
- Nước Đức mạnh tay hơn với nạn đi lậu tàu xe và phương tiện công cộng. (02/04/2015)
- Tìm thấy thuốc chống suy nhược tại nhà cơ phó máy bay Đức (29/03/2015)
- Đài truyền hình DW: Quan hệ hợp tác Đức-Việt ngày càng hiệu quả (29/03/2015)
- Nghị sỹ gặp gỡ Xã hội dân sự (27/03/2015)
- Phải chăng cơ phó của máy bay A320 cố tình đâm vào núi? (27/03/2015)
- Cảnh giác với đồ chơi và quần áo Trung Quốc ở EU (25/03/2015)
- Máy bay của hãng Germanwings bị rơi, 150 người thiệt mạng (24/03/2015)
- Quốc vụ khanh Hans-Joachim Fuchtel thăm thành phố Hồ Chí Minh (19/03/2015)
- Hơn 100 công dân Đức gia nhập lực lượng ly khai Ukraine chống Kiev (16/03/2015)
- Berlin: Học sinh không tiêm chủng phòng bệnh sởi, không được tới trường (14/03/2015)
- Sẽ xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần ngày 20/3/2015 (14/03/2015)
- Đức: Tịch thu xe chỉ vì lái xe uống rượu là vi hiến (13/03/2015)
Tin mới nhất
-
Luật sư Stephan Bonell của bị cáo Nguyễn Hải Long trả lời đề nghị mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Tòa án Đức làm nhân chứng cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
-
Một Việt Kiều Berlin bị lợi dụng tiếp tay cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
-
Luật sư của bị cáo Nguyễn Hải Long sẽ đệ đơn yêu cầu tòa án mời bà Thủ tướng Đức ra trước tòa
-
Đài truyền hình Đức RBB phát bản tin Tòa Thượng thẩm Berlin bắt đầu xét xử nghi phạm mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long