Quân đội đang tàn phá di sản Vịnh Hạ Long

Hình ảnh ba núi đá vôi ven vịnh Hạ Long bị bạt góc khai thác đá thực ra là… công trình quốc phòng và tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản phê bình Lữ đoàn 170 thuộc Bộ tư lệnh Hải quân.

Chiều 27-6, chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp đã trao đổi với báo chí một số thông tin xác minh ban đầu phản ánh hiện trạng khai thác núi đá vịnh Hạ Long.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh núi đá ven bờ vịnh Hạ Long bị khai thác với quy mô khá lớn.

Ba hòn núi đá vôi bị vạt một góc và đá khai thác được chuyển tải xuống tàu qua hệ thống băng tải, máng rót.

Theo xác minh của phóng viên, địa điểm này cách khu vực đền Đầu Mối (phường Hà Tu, thành phố Hạ Long) khoảng 1km, thuộc vùng đệm di sản vịnh Hạ Long.

Ông Vũ Văn Hợp cho biết hiện trạng được phản ánh không phải là khai trường khai thác đá mà là công trình quốc phòng do Lữ đoàn 170 hải quân (thuộc Bộ tư lệnh Vùng 1 hải quân – Bộ Quốc phòng) quản lý.

“Công trình này đang triển khai nằm trong ranh giới đất quốc phòng và được phép của Bộ Quốc phòng. Ngày hôm qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã xuống kiểm tra các nội dung liên quan đến quản lý khai thác khoáng sản và yêu cầu dừng ngay các hoạt động, đơn vị đã chấp hành rất nghiêm chỉnh”, ông Hợp nói.

Ngày 26-6, Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã có buổi làm việc với Lữ đoàn 170, trong đó xác định có việc xây dựng công trình kèm tận thu tài nguyên đá tại khu vực trên.

Theo ông Hợp, cùng ngày 26-6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, trong đó có nội dung phê bình Lữ đoàn 170, yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác và triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục môi trường khu vực này, nhắc nhở Hạ Long và Sở Tài nguyên – môi trường thực hiện chức năng quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp làm rõ sự việc.

Một tàu chở đá chờ tại khu vực máng rót thời điểm đầu tháng 6-2017 – Ảnh: Đức Hiếu

Đức Hiếu/ tuoitre.vn 

Kasse animation 7.8.2023