Một phụ nữ Việt Nam ở Đức ra tòa vì tội mưu sát

Ngày 30/8/2017, Tòa án Hamburg đã mở phiên tòa xét xử Ngọc P., 43 tuổi vì tội mưu sát và gây thương tích nghiêm trọng.

Theo bản cáo trạng, đêm 8 rạng sáng 9/11/2016, bị cáo Ngọc P. đã dùng một con dao dài 30 cm đâm Thị Hương T. làm nạn nhân bị thương nặng ở tay. Khi đó, nạn nhân Hương, chủ một quá ăn nhanh châu Á tại Harburg, vừa rời sòng bạc Esplanade và lên xe Taxi để về nhà. Khi chiếc xe Taxi phải dừng ở Stephansplatz vì đèn đỏ thì bị cáo Ngọc giật tung cửa xe và dùng dao đâm thẳng vào đầu Hương. Theo bản năng, Hương giơ tay lên che mặt và chiếc dao sắc nhọn đã làm cổ tay Hương gần bị đứt lìa. Sau đó một phần cánh tay đã phải phẫu thuật để cắt bỏ.

Hai người phụ nữ Ngọc ở Lüneburg và Hương ở Harburg thường gặp nhau ở sòng bạc. Hai người ham mê trò đỏ đen. Trong thời gian đó, nạn nhân Hương đã nhiều lần vay tiền của Ngọc. Khi khai trước Tòa, bị cáo Ngọc cho biết đã cho Hương vay khoảng 2.500 Euro và nói rằng đó không phải tiền của mình mà là tiền của bạn trai.

Đã nhiều lần Ngọc đòi tiền, Hương hứa trả, nhưng không trả. Ngọc nói rằng đã ăn cắp con dao của một tiệm Pizza, định để dọa Hương chứ thực ra không muốn bạn cũ của mình bị thương.

Phiên tòa đã bị tạm ngừng vì luật sư của bị cáo đề nghị thay một nữ bồi thẩm viên, do người này loay hoay làm việc riêng, trong khi bị cáo khai trước Tòa.

Quyết định có tiếp tục phiên tòa với một bồi thẩm viên khác không sẽ được quyết định trong những ngày tới. Phán quyết dự kiến được đưa ra trong tháng 10/2017.

Nếu bị kết tội, bị cáo có thể phải chịu hình phạt nhiều năm tù giam.

Văn Long – Thoibao.de (Theo báo chí Đức)