Công ty Đức tuyển 140 thanh niên học nghề từ Việt Nam

Tại thành phố Suhl – Các công ty tại miền nam bang Thüringen sẽ tới Việt Nam để chuẩn bị cho những hợp đồng mới cùng việc thu hút lực lượng lao động chuyên nghiệp để đưa sang Đức đào tạo nghề.

Phòng thương mại và Công nghiệp phía Nam bang Thüringen đưa ra thông tin hôm thứ 5 vừa qua cho biết, vào tháng Tư họ sẽ cùng Phòng Thủ công nghệ đi cùng một doanh nghiệp về Việt Nam không phải chỉ để tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại một nền kinh tế lớn thứ sáu ở Đông Nam Á, mà còn bao gồm cả 11 quốc gia thành viên.

Các công ty có thể qua đây, tìm hiểu về những học viên tương lai của mình. Từ năm 2016 đã có một dự án thí điểm được tiến hành trong nhiều năm để tuyển 140 thanh niên Việt Nam cho các công ty Đức ở miền nam Bang Thüringen. Cho đến nay đã có 16 người bắt đầu học nghề, 40 người khác đang học tiếng Đức ở quê nhà để có thể bắt đầu chính thức được sang Đức học nghề từ mùa hè năm nay.

Báo WELT của Đức đăng hôm 1.2.2018

Phòng thương mại và Công nghiệp phía Nam bang Thüringen

Lê Anh – Thoibao.de

Lần đầu tiên Trịnh Xuân Thanh nói thẳng trước tòa: “Đấu tranh chống tham nhũng chứ không phải như một cuộc đấu đá, thanh trừng … Đây không phải cuộc đấu tố mà đây là phiên tòa”

Luật sư Schlagenhauf kêu gọi Chính phủ Đức tiếp tục nỗ lực để trả tự do cho Trịnh Xuân Thanh

Nguyễn Phú Trọng và buổi Hội thảo Tự do Báo chí tại Berlin

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Liên bang Đức liệt vào hạng nguy hiểm như khủng bố?

—–

Kasse animation 7.8.2023