Chính phủ Đức đã hỗ trợ trường Đại học Đức – Việt 1,5 triệu Euro

Trọng tâm mới trong hợp tác phát triển của bang Hessen, CHLB Đức 

 

Tòa nhà trường Đại học Đức – Việt ( Foto: VGU)

Trả lời câu hỏi của nhóm nghị sĩ SPD đối lập trong nghị viên bang Hessen, Bộ trưởng Kinh tế bang Tarek Al-Wazir (Đảng Xanh) cho biết, chính quyền bang sẽ xác định lại việc hợp tác phát triển của mình. Nguyên tắc chỉ đạo sửa đổi sẽ được Nội các thông qua trong quý 1 năm 2018 sau đó giới thiệu với dư luận.

Một điểm mới trong Nguyên tắc chỉ đạo là sự hợp tác trong Dự án „Sáng kiến dạy nghề xanh Hessen-Việt Nam“, một dự án chung giữa liên bang và các bang.

Dự án của Hội Hợp tác Quốc tế Đức ở Eschborn đã được hỗ trợ hơn 216.000 Euro trong hai năm qua. Năm 2015, Trường Đại học Đức – Việt đã được hỗ trợ 1,5 triệu Euro.

Theo Bộ trưởng Al-Wazir, khả năng „Hợp tác phát triển song phương có chủ đích“ sẽ được kiểm tra. Những phương tiện hiện có có thể được tập trung vào một vùng, một đất nước hoặc một địa phương trong nước để bổ sung cho những dự án đã có sẵn.

Bộ trưởng Al-Wazir cho biết, Bộ Kinh tế bang Hessen, cơ quan Hessen Agentur, nhiều tổ chức phi chính phủ, các cơ quan hợp tác phát triển và công ty Hessen Trade & Invest được tham gia vào việc phát triển Nguyên tắc chỉ đạo này.

Bộ trưởng Kinh tế bang Hessen Tarek Al-Wazir ( Foto: http://www.al-wazir.de )

Thu Phương – Thoibao.de 

Nguồn báo Welt của Đức : https://www.welt.de/regionales/hessen/article173428012/Neue-Schwerpunkte-in-Hessens-Entwicklungshilfe.html

——

 

Kasse animation 7.8.2023