Tết của doanh nghiệp trẻ Đức – Việt Vlab không cờ và quốc ca Việt Nam

Ngày 9/2, khoảng 70 vị khách đã tới trường Đại học Humboldt để tham dự Liên hoan Tết của doanh nghiệp trẻ Đức – Việt Vlab.

 

 

Liên hoan có nhạc của Đặng Ngọc Long biểu diễn bằng đàn Ghita, truyện ngắn của bạn trẻ Nhi Le, người Đức gốc Việt và có bánh chưng, thịt gà xiên và rượu sâm banh.

Vlab được bốn nữ sinh khoa Đông Nam Á trường Đại học Humboldt thành lập và muốn khuyến khích sự trao đổi văn hóa Đức – Việt. Doanh nghiệp này được trường Đại học Humboldt Berlin và Quỹ Rosa-Luxemburg tài trợ.

Buổi lễ rất trẻ trung, tươi mát và khác với nhiều liên hoan Tết khác ở Berlin. Julia Behrens và Dieu Linh Dao (Đào Diệu Linh), những người đưa ra sáng kiến tổ chức cũng như các vị khách đã bỏ tất cả các cử chỉ nghi lễ của chính khách và những nhà ái quốc. Buổi lễ hoàn toàn không cờ và quốc ca. Thay vì điều đó, người ta có thể biết được nhiều về cuộc sống của thế hệ thứ hai của người Việt ở Đức. Trong những truyện ngắn của Nhi Le, một người theo trường phái Slam-Poetry khoảng 25 tuổi là những kinh nghiệm của mình với khách hàng trong nhà hàng Trung Quốc và sự trải nghiệm về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thường nhật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Mai ( Thu Phương – Thoibao.de biên dịch)

Nguồn : http://thoibao.de/vd-news/11710/tet-fest-feier-des-jungen-deutsch-vietnamesischen-unternehmens-vlab-in-die-er-berliner-humboldt-universit%C3%A4t.htm

Foto: Vlab  https://www.facebook.com/vlabberlin/?rc=p

Willkommen! – Nhi Le

—–

Kasse animation 7.8.2023