Một nữ sinh viên Việt Nam tử vong tại Đức là bị sát hại hay tự vẫn?

Cảnh sát ở Dortmund cho biết, tuần tới cảnh sát sẽ công bố kết quả điều tra, có lẽ vào ngày thứ hai 19.03.2018 hoặc thứ ba. Tờ Thoibao.de sẽ đưa tin lập tức khi có thông tin về kết quả điều tra của cảnh sát Đức.

 

Trung tâm cảnh sát của thành phố Dortmund, trong đó có Ủy ban Điều tra Án mạng (Kriminal-kommissariat 11) điều tra cái chết của nữ sinh viên Trần Thị Thu Hà

Trường ISM International School of Management Dortmund – Địa chỉ: Otto-Hahn-Straße 19, 44227 Dortmund, Germany.

Trong 2 ngày qua cộng đồng mạng trong giới sinh viên và học sinh tại Việt Nam cũng như ở Đức đã xôn xao về cái chết bí ẩn của một nữ sinh viên Việt Nam tại Đức. Nữ du học sinh xấu số này là cô Trần Thị Thu Hà, 21 tuổi, cựu học sinh Trường chuyên Trần Phú ở Hải Phòng. Cô là sinh viên ở Phần Lan. Theo chương trình trao đổi sinh viên, ngày 07.03.2018 Trần Thị Thu Hà từ Phần Lan đã bay sang Đức và đến thành phố Dortmund, miền Tây nước Đức. Sau đó từ ngày 09.03. gia đình đã mất liên lạc với cô Hà. Ngày 15.03 cảnh sát tại Dortmund cho biết cô Hà mất vào ngày 11.03 tức là chỉ vài ngày sau khi đến Đức.

Trên Facebook Trần Kim Ngân ở Việt Nam, chị gái ruột của Thu Hà, đã cho biết chi tiết như sau:

Trần Thị Thu Hà, em gái mình, hiện đang là du học sinh tại Trường Haaga – Helia University of Applied Sciences tại Phần Lan. Cách đây 3 năm em đã nỗ lực để dành được học bổng toàn phần tại trường này.

Ngày 7/3/2018 em gái mình bay từ Phần Lan sang Đức theo diện trao đổi sinh viên tại trường ISM International School of Management Dortmund – Địa chỉ: Otto-Hahn-Straße 19, 44227 Dortmund, Germany.

Mã chuyến bay: SK 2703 của City Jet từ thành phố Helsinki (Phần Lan) lúc 11:20 đến Oslo – Nauy lúc 11:55 bên giờ Na Uy.

Mã chuyến bay: SK 818 của SAS từ Oslo lúc 16:35 đến Dusseldorf – Đức lúc 18:30

Sau đó di chuyển bằng tàu từ Düsseldorf đến Dortmund, và đến Đức vào ngày 8/3/2018.

Từ ngày 9/3 đến ngày 15/3 gia đình mình mất liên lạc với em, nhờ bạn bè tại Phần Lan và Đức tìm hiểu vì sao không liên lạc được. Ngày 15/3 các bạn của Hà tại Phần Lan và Đức liên lạc với quản lý sinh viên của trường tại Đức thì nhận được tin báo: Hà mất vào ngày 11/3 theo thông tin của cảnh sát trưởng tại Dortmund.

Đối với gia đình mình, đây thực sự là một thông tin gây chấn động và tổn thương tâm lý quá nặng nề. Bố đẻ của chị em mình vừa qua đời cách đây 10 tháng và tang còn chưa mãn thì đến em gái mình bị tang thương như này. Và hiện tại mình với mẹ đang hoàn toàn rối ren và kiệt sức. Gia đình vẫn đang đợi thông tin cụ thể về cuộc điều tra“.

Theo thông tin không chính thức của cảnh sát ở Dortmund mà tờ Thoibao.de nhận được, nguyên nhân cô Trần Thị Thu Hà tử vong hình như là do tự vẫn. Kể từ ngày phát hiện, cảnh sát Đức đã lập tức mở cuộc điều tra. Cảnh sát ở Dortmund cho biết, tuần tới cảnh sát sẽ công bố kết quả điều tra, có lẽ vào ngày thứ hai 19.03.2018 hoặc thứ ba. Tờ Thoibao.de sẽ đưa tin lập tức khi có thông tin về kết quả điều tra của cảnh sát Đức.

Gia đình Trịnh Thị Thu Hà và nhiều người trên cộng đồng mạng không thể nào tin rằng đây là vụ tự tử và nghi ngờ rằng nạn nhân đã bị kẻ xấu sát hại.  Chị gái Trần Kim Ngân chia sẻ rằng, em mình là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép, học rất giỏi dù gia đình khó khăn. “Em ấy rất đáng yêu, cởi mở và hồn nhiên, đi học được thầy cô bạn bè quý mến“, người chị gái kể về em của mình.

Trên Facebook cô giáo dạy Hà tiếng Trung tại trường THPT Trần Phú ở Hải Phòng chia sẻ rằng, Hà là học sinh xuất sắc, từng giành học bổng toàn phần 4 năm của chính phủ Phần Lan và du học từ năm 2015.

Hiện nay cộng đồng mạng đang phổ biến lời kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ giúp gia đình du học sinh Việt tử vong tại Đức – Trần Thị Thu Hà – để đưa em về quê hương, nhất là trong hoàn cảnh thương tâm: nhà nghèo, bố vừa qua đời cách đây 10 tháng và tang còn chưa mãn.

Trên Facebook Trần Kim Ngân ở Việt Nam, chị gái ruột của Thu Hà, kêu gọi:

Gia đình đang khánh kiệt về tài chính, trong khi số tiền cần lo liệu là rất lớn. Các anh em họ hàng cũng đều ở quê nghèo khó và rất khó để hỗ trợ tài chính cho mẹ con mình. Mình mới đi làm, còn mẹ chỉ là giáo viên tiểu học. Bây giờ mình chỉ mong có thể đủ tiền để sang được nhìn thấy em, được đón em về với quê hương gia đình. Mọi chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Mọi thông tin ủng hộ mọi người gửi vào các tài khoản sau. Những người chịu trách nhiệm nhận tiền chuyển khoản sẽ có trách nhiệm cập nhật thông tin và công khai minh bạch các số tiền ủng hộ. Mọi người ghi rõ nội dung chuyển khoản: “Họ tên người gửi_giup do em Ha” giúp mình ạ.

– Tại Việt Nam: Chủ tài khoản: Trần Thu Trang, Số TK: 71341167. Số thẻ: 9704320294777091. Ngân hàng VPBank, chi nhánh Đông Đô, Hà Nội.

– Tại Đức: Chủ tài khoản: Thi Lan Huong Nguyen, Số TK (Kontonummer): 0233627 00 – Bankleitzahl: 20070024. Ngân hàng Deutsche Bank. IBAN : DE02200700240023362700

BIC : DEUTDEDBHAM

(Chủ tài khoản ở Đức là bạn của Ngân)

– Tại Phần Lan: Chủ tài khoản: Suomen Vietnamilaisten Yhteisö Ry

Nordea, FI91 1025 3000 2476 79. Cô Nga Nguyễn đại diện cho hội người Việt tại PL.

Cuối cùng, mình thay mặt toàn thể gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cộng đồng đã quan tâm và giúp đỡ gia đình hết lòng ngay khi biết được thông tin.

Địa chỉ nhà mình (Địa chỉ ĐKTT): Số 4/5 B Phạm Phú Thứ – Hạ Lý – Hồng Bàng – Hải Phòng.

SĐT: 0945408328

Trường Haaga – Helia University of Applied Sciences tại Phần Lan

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Chính phủ Đức xem xét đình chỉ Hiệp định hàng không và bảo hiểm xuất khẩu, đầu tư cho Việt Nam trị giá 847,4 triệu Euro

Tổng Công tố Liên bang Đức ra quyết định điều tra Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Việt Nam

Tổng công tố viện Liên bang Đức thông báo chính thức truy tố nghi can Nguyễn Hải Long về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Lần đầu tiên EU xác nhận Hiệp định Thương mại với Việt Nam đã bị trì hoãn do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

—-