Cảnh sát Đức bắt giữ lãnh đạo li khai Catalonia sau khi nhận được tin từ tình báo Tây Ban Nha

Truyền thông Đức đưa tin vụ bắt giữ diễn ra sau khi tình báo Tây Ban Nha gửi thông tin cho cảnh sát liên bang Đức, một động tác nằm trong thỏa thuận chia sẻ thông tin giữa cảnh sát quốc gia của các nước ở khu vực Schengen.

Xe của cảnh sát Đức đưa cựu lãnh đạo Catalonia Puigdemont về nơi tạm giam tại thành phố Neumünster CHLB Đức

Cảnh sát Đức ngày 25-3 thông báo đã bắt giữ cựu lãnh đạo li khai Catalonia, ông Carles Puigdemont tại bang Schleswig-Holstein, miền bắc nước này.

Trong tuyên bố ngày 25-3, cảnh sát Đức nói ông Puigdemont đã bị bắt gần khu vực đường cao tốc A7, tuyến đường xuyên qua bang Schleswig-Holstein từ thành phố Flensburg gần biên giới Đức – Đan Mạch vào 11h19 phút sáng (giờ địa phương).
Thông tin từ Reuters cho biết cảnh sát không tiết lộ chính xác việc ông Puigdemont bị giữ ở đâu.
Ông Puigdemont trước đây là Thủ hiến của vùng Catalonia, một khu vực tự trị cấp độ cao thuộc Tây Ban Nha.
Vào 27-10-2017, ông Puigdemont và giới lãnh đạo chóp bu ở Catalonia tuyên bố độc lập từ Tây Ban Nha và thành lập một nước Cộng hòa Catalonia.
Việc này chọc giận chính quyền trung ương Madrid của Thủ tướng Mariano Rajoy, người sau đó áp dụng Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha để giải tán nghị viện Catalonia và tổ chức bầu cử lại.
Ông Puigdemont và một số cộng sự nữa cũng bị truy tố tội nổi loạn, xúi giục nổi loạn và lạm dụng công quỹ và điều này dẫn tới việc ông Puigdemont và nhiều quan chức chính trị Catalonia phải trốn ra nước ngoài.
Tuy nhiên, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát lệnh truy nã toàn châu Âu, và cảnh sát Đức đã thi hành lệnh bắt theo thỏa thuận của các nước Liên minh châu Âu (EU) với nhau.
Truyền thông Đức đưa tin vụ bắt giữ diễn ra sau khi tình báo Tây Ban Nha gửi thông tin cho cảnh sát liên bang Đức, một động tác nằm trong thỏa thuận chia sẻ thông tin giữa cảnh sát quốc gia của các nước ở khu vực Schengen.
Ông Puigdemont trước đó đã trốn sang sống ở Brussels (Bỉ) từ tháng 10 năm ngoái.
Tuy nhiên từ hôm 23-3, chính phủ Tây Ban Nha đã mở lại lệnh truy nã ông Puigdemont, trong lúc phát hiện chính trị gia 55 tuổi này trên xe đi từ Phần Lan về Bỉ, trong chuyến đi được cho nhằm mục đích thúc đẩy phong trào độc lập Catalona.
Phía Tây Ban Nha gửi yêu cầu chính quyền Phần Lan bắt giữ ông Puigdemont, nhưng sự cố hài hước là ông đã rời khỏi Phần Lan thành công trong thời gian quốc gia này chờ Madrid… chuyển ngữ lời yêu cầu từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh, theo Guardian.
Nếu bị đưa về Tây Ban Nha, ông Puigdemont sẽ đối diện án tù lên tới 25 năm.

Nhật Đăng/ Tuoitre.vn; Thu Phương/ Thoibao.de 

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được nâng lên tầm quốc tế

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Chính phủ Đức xem xét đình chỉ Hiệp định hàng không và bảo hiểm xuất khẩu, đầu tư cho Việt Nam trị giá 847,4 triệu Euro

Tổng công tố viện Liên bang Đức thông báo chính thức truy tố nghi can Nguyễn Hải Long về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Lần đầu tiên EU xác nhận Hiệp định Thương mại với Việt Nam đã bị trì hoãn do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

—–

Kasse animation 7.8.2023