Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ cách đánh thuế mới đối với các tập đoàn kỹ thuật số xuyên quốc gia

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Trả lời phỏng vấn của cổng thông tin t-online.de, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết trong tháng 12 tới, Đức sẽ có một đề xuất về cách đánh thuế mới đối với các tập đoàn kỹ thuật số xuyên quốc gia như Apple, Google…

Bà khẳng định: „Chúng tôi mong muốn là các tập đoàn kỹ thuật số được đánh thuế một cách công bằng“. Hiện nay, Ủy ban châu Âu và Pháp đang tìm cách cứu loại thuế kỹ thuật số toàn châu Âu gây tranh cãi và đề nghị Đức ủng hộ. Thủ tướng Merkel cho biết, đề xuất của Ủy ban châu Âu bị Đức nghi ngại, vì về cơ bản đây là một hình thức thuế doanh nghiệp mới. Đức ưu tiên công cụ của cái gọi là đánh thuế tối thiểu hơn. Mỹ cũng đã quyết định đi theo hướng này. Theo bà Merkel, với tư cách là một quốc gia xuất khẩu, CHLB Đức phải suy nghĩ kỹ xem điều đó sẽ có tác động ra sao đối với thu nhập từ thuế, nếu nơi đặt trụ sở xí nghiệp không còn mang tính quyết định đối với việc đánh thuế như hiện nay. Đức sẽ trao đổi với Pháp về vấn đề này.

Các tập đoàn kỹ thuật số xuyên quốc gia có doanh thu lớn tại các nước châu Âu

Le Anh – Thoibao.de tổng hợp

Nguồn báo Bild Online của Đức: http://bit.ly/2FquitL


Kasse animation 7.8.2023