Những thay đổi đối với người tiêu dùng ở Đức trong năm 2019

Trong năm 2019 sẽ có nhiều đạo luật mới và đạo luật được sửa đổi đối với người tiêu dùng, sau đây là những thay đổi quan trọng nhất:

Gia hạn thời gian nộp khai báo thuế

So với quy định trước đây, những người phải khai báo thuế 2018 có thời hạn tới cuối tháng 7/2019 mới phải nộp tờ khai thuế so với thời hạn trước đây là 31/5, muộn hơn hai tháng so với trước. Những người phải khai thuế nhưng nhờ tư vấn thuế làm tờ khai thì có thời gian tới cuối tháng 2/2020 để nộp, tức là chậm hơn 2 tháng so với hiện nay.

Sang năm 2019 sẽ có thêm nhiều nơi cấm xe Diesel lưu thông

Cho tới nay, xe Diesel mới bị cấm lưu thông trên 2 tuyến phố ở Hamburg. Nhưng năm 2019 xe Diesel sẽ bị cấm chạy ở nhiều thành phố khác, theo danh sách của ADAC, trong đó có Berlin. Bonn, Essen, Köln và Stuttgart.

Năm 2019 sẽ có nhiều loại nước uống phải cược vỏ chai

Luật bao bì mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Luật này sẽ khuyến khích việc tái chế và tránh rác thải là bao bì ở Đức. Đối với người tiêu dùng, luật mới này có nghĩa là thêm nhiều loại nước uống sẽ phải trả tiền cược vỏ chai khi mua ở siêu thị hoặc Kiosk. Tuy nhiên, vỏ chai rượu vang vẫn chưa phải trả tiền cược.

Tiền con và thu nhập miễn thuế cho con sẽ tăng trong năm 2019

Kể từ tháng 7/2019, tiền con (Kindergeld) sẽ tăng thêm cho mỗi cháu là 10 Euro trong một tháng. Có nghĩa là cháu đầu và cháu thứ hai sẽ được nhận mỗi cháu 204 Euro một tháng. Cháu thứ ba sẽ được nhận 210 Euro một tháng và cháu thứ tư trở lên, mỗi cháu được nhận 235 Euro một tháng.

Đối với năm 2019, số tiền thu nhập miễn thuế để nuôi con sẽ tăng từ 4.788 Euro lên 4.980 một năm đối với cha mẹ có hôn thú hoặc là sống chung có đăng ký có con, gộp thu nhập của hai cha mẹ.

Thêm vào đó còn có 2.649 Euro thu nhập miễn thuế cho các nhu cầu chăm sóc, giáo dục hoặc đào tạo

Như vậy, tổng cộng cha mẹ có thể có thu nhập miễn thuế tới 7.620 Euro cho một con trong khai thuế 2019.

Lệ phí bảo hiểm chăm sóc sẽ tăng

Từ ngày 1/1/2019, lệ phí bảo hiểm chăm sóc (Pflegeversicherung) sẽ tăng thêm 0,5% lên 3,05 % và lên 3,3% đối với những người không có con. Thông qua đó để chi phí cho việc cải thiện chăm sóc người già yếu bệnh tật những năm qua. Sau khi định nghĩa lại nhu cầu chăm sóc, số người phải được chăm sóc đã tăng mạnh. Trong tháng 12/2017 có 3,41 triệu người được chăm sóc, tăng 19% so với năm 2015.

Đồng thời, những người lao động và những người hưu trí lại được giảm lệ phí bảo hiểm y tế theo luật định. Từ tháng 1/2019, người chủ lao động và người làm thuê mỗi bên phải đóng 50% lệ phí bảo hiểm y tế. Phần lệ phí phải đóng thêm theo quy định của bảo hiểm y tế cũng được chia đôi cho người lao động và người chủ lao động, cũng như giữa người hưu trí và bảo hiểm hưu trí.

Loại bỏ việc sử dụng I-TAN khi chuyển tiền trực tuyến

Kể từ ngày 14/9/2019 sẽ không còn được dùng số I-TAN theo danh sách của ngân hàng để xác nhận giao dịch chuyển tiền trực tuyến (Online-Banking) nữa, bởi vì nó không đáp ứng được yêu cầu an toàn theo quy định của EU. Các ngân hàng sẽ sử dụng tin nhắn để gửi TAN hoặc sử dụng Photo TAN.

Năm 2019 sẽ lại lưu hành tiền Euro mới

Từ ngày 28/5/2019, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phát hành loại tiền giấy mới mệnh giá 100 và 200 Euro. Những loại tiền mới được trang bị những đặc điểm an ninh mới, khó làm giả hơn. Những đồng tiền mới có ưu điểm thực tiễn là nhỏ hơn tiền cũ, cho vào ví vừa hơn. Tuy nhiên, những đồng tiền mệnh giá 100 Euro và 200 Euro cũ vẫn giữ nguyên giá trị.

Gọi điện thoại ra nước ngoài trong EU sẽ rẻ hơn

Từ năm 2019, gọi điện thoại ra nước ngoài trong EU sẽ rẻ hơn. Trong tháng 11, Nghị viện châu Âu đã ban hành những quy định mới, theo đó gọi điện thoại từ nước mình đang ở sang một nước EU khác chỉ phải trả tối đa 19 Cent một phút, bất kể gọi từ điện thoại di động hay cố định. Giá cho một tin nhắn SMS tối đa là 6 Cent. Mặc dù Hội đồng EU còn phải phê chuẩn, nhưng việc phê chuẩn được coi chỉ là hình thức. Việc giới hạn mức cước phí trần có thể có hiệu lực từ tháng 5/2019.

Văn Long – Thoibao.de (Theo báo chí Đức)

Kasse animation 7.8.2023