Bộ trưởng Nội vụ Seehofer tuyên bố xiết chặt luật tị nạn tại Đức

Cảnh sát Đức bắt giữ người tị nạn có lệnh trục xuất, đưa về tạm giữ tại nhà tù, đợi ngày đưa về nước.

Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Horst Seehofer

Sau một vụ được cho là bốn người xin tị nạn tấn công, đánh người qua đường ở Amberg, bang Bayern, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Horst Seehofer tuyên bố sẽ xiết chặt luật tị nạn.

Phát biểu với báo Bild, ông Seehofer nhấn mạnh: „Những sự việc ở Amberg làm tôi rất lo ngại. Đây là những hành động bạo lực thái quá mà chúng ta không thể chịu đựng được. Nếu những người xin tị nạn gây ra hành vi bạo lực, họ phải rời khỏi đất nước chúng ta. Nếu những luật pháp hiện hành không đủ thì chúng phải được sửa đổi. Tôi sẽ đưa ra đề nghị với liên minh cầm quyền về vấn đề này“.

Hôm 29/12 ở Amberg có 12 người bị tấn công và gây chấn thương, một thanh niên 17 tuổi phải được đưa vào bệnh viện điều trị nội trú vì bị thương ở đầu. Bốn người bị buộc tội tấn công, tuổi từ 17 tới 19 đến từ Afghanistan, Syria và Iran đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát, những người bị tình nghi là hung thủ đã uống rượu khi tấn công những người qua đường.

Các ông Christoph de Vries, Philipp Amthor và Patrick Sensburg đã yêu cầu cơ quan chức năng cần có hành động kiên quyết, trừng phạt nghiêm khắc, không khoan nhượng và cần trục xuất ngay những đối tượng này, vì như vậy, các hung thủ đã mất đi quyền ở lại Đức.

Nơi xảy ra vụ tấn công của những người tị nạn đến từ Afghanistan, Syria và Iran vào 12 người Đức ở thành phố Amberg hôm 29.12.2018

Ông Seehofer cũng đề cập tới vụ một người Đức 50 tuổi dùng xe ô tô lao vào một đám đông phần lớn là người nước ngoài ở Bottrop trong đêm giao thừa làm bốn người bị thương. Ông cho biết, vụ tấn công bằng xe ô tô, xem chừng có tư tưởng thù địch với người nước ngoài làm cho ông bị sốc và cho rằng, cần phải kiên quyết và cứng rắn xử lý hai vụ việc này, vì đó là sự đáng tin cậy về chính trị.

Liên quan đến người Việt Nam, gần đây trong các khu chợ châu Á tại Berlin đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả trong các nhóm thanh niên với việc sử dụng rượu bia quá mức, khi nhân viên cảnh sát được cấp báo đến can thiệp thì nhóm người Việt Nam trẻ tuổi này tấn công, gây thương tích cho cả những nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Được biết đa phần trong số thanh niên trên là những người tị nạn đến từ nước CHXHCN Việt Nam.

Với việc xiết chặt luận tị nạn tại Đức, nhiều khả năng những người Việt Nam phạm tội tấn công người khác tại Đức, cùng các loại tội phạm hình sự khác sẽ sớm bị trục xuất trở lại Hà Nội.

Một phụ nữ Việt Nam bị cảnh sát bắt giữ tại Berlin với cáo buộc buôn người.

Thu Phương – Thoibao.de

Nguồn: Kênh truyền hình N-TV của Đức http://bit.ly/2F251VH



>> ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC, ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN SAN BỚT QUYỀN LỰC CHO NHÂN DÂN

>> Đức: Một trẻ em người Việt bị mất tích – Cảnh sát đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 

>> Quy hoạch cán bộ: Ngăn đường bít cửa nhân tài! 

>> MỸ RÚT KHỎI SYRIA LÀM VỠ KẾ HOẠCH “VÀNH ĐAI CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG QUỐC TẠI TRUNG ĐÔNG 

>> Bài phát biểu đầu năm 2019 của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel 

>> Nhiều người Việt Nam vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, co ro chống chọi cái rét khốc liệt

>> NHỮNG NGƯỜI CON CÁCH MẠNG: PHONG TRÀO PHẢN KHÁNG MỚI TẠI VIỆT NAM

>> Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đến thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu thành phố Huế

>> ĐẠI SỨ EU VÀ ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU GẶP GỠ VỚI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

>> Cử trị là gì qua lời Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ 

>> Cảnh sát Đức sẽ bắt giam ngay những người có lệnh trục xuất, bao gồm cả người Việt Nam

>> Đức: Bắt giữ ba kẻ tình nghi khủng bố sau khi phát hiện súng AK và đạn 

Kasse animation 7.8.2023