4 NGƯỜI VIỆT NAM HÀNH NGHỀ MẠI DÂM BỊ BẮT Ở ĐÀI LOAN

Nhà chứa ở Đài Loan có 4 phụ nữ Việt Nam bị cảnh sát bắt giữ để chờ trục xuất. (Ảnh: từ Video trên YouTube)

Tổng cộng có 12 người tại một nhà chứa ở Miaoli, Đài Loan đã bị bắt sau khi một đoạn video quay cảnh những người phụ nữ có hành vi khiêu gợi bị phát tán trên YouTube và thu hút 1 triệu lượt xem.

Cảnh sát đã đột kích một nhà chứa ở phía tây Đài Loan và bắt giữ 12 người, trong đó có bốn phụ nữ Việt Nam, sau khi một đoạn video trên YouTube về những phụ nữ trẻ ăn mặc khiêu gợi thu hút một triệu lượt xem.

Xishimei nổi tiếng là một khu đèn đỏ ở Thành phố Miaoli, nhưng mãi đến ngày 22 tháng 11, một người đàn ông tải một đoạn video lên YouTube về những cô gái hành nghề mại dâm trong một nhà chứa thì cộng đồng mạng và giới chức cảnh sát mới bắt đầu chú ý.

Trong những năm gần đây, tại Xishimei có nhiều phụ nữ trẻ tuổi người ngước ngoài cung cấp các dịch vụ với giá thấp từ 1.000 đến 1.500 Đài tệ nên khách hàng đã bắt đầu đổ xô đến khu vực này, đặc biệt là tại các tòa nhà cũ nát bé tí với các phòng nhỏ được gọi là “nhà đậu phụ khô”. Một cư dân mạng giả vờ là khách hàng đã sử dụng một camera giấu kín để quay video các cô gái bán dâm và ngã giá với những tay cò mồi để làm một “video hướng dẫn” mà sau đó anh này đã tải lên YouTube.

Bình luận trên YouTube : “chỉ có 1.500 Đài tệ thôi”.

Trong đoạn video, có nhiều phụ nữ trẻ đang đứng ở thềm cửa của mỗi căn phòng nhỏ, và mặc dù người đàn ông sau đó làm mờ khuôn mặt của mọi người và thay đổi giọng nói, nhưng không hoàn toàn, nên một số người đã bị lộ mặt. “Nụ cười ngọt ngào” của một trong các cô gái khiến nhiều cư dân mạng hào hứng để lại những bình luận như sau: “Tôi không thể chịu đựng được”, “siêu tuyệt vời”“cô ấy mang lại cảm giác ngọt ngào như Dương Thừa Lâm vậy. “ (Dương Thừa Lâm là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. – ND)

Một cô gái khác mặc trang phục bó sát, nói rằng “chỉ có 1.500 Đài tệ thôi”,  khiến một cư dân mạng hào hứng đã thốt lên “Thật sốc, tiêu chuẩn thực sự cao thật đấy!”

Đoạn video thu hút hơn một triệu lượt xem, với cư dân mạng đưa ra những bình luận như “Ai đó làm ơn dẫn tôi đến đó với”, “Wow, đây là quận Miaoli của Đài Loan sao? Thật tuyệt vời”. Nhưng những người khác đã đưa ra những lời cảnh báo, “Này ông anh, đừng có quay phim lại chứ, tôi sợ cảnh sát sẽ đến tóm gọn cả lũ  mất nên tôi phải đổi địa điểm khác đây.”

Sau khi nhận được rất nhiều lượt xem, đoạn video đã thu hút sự chú ý của cảnh sát khiến họ phải mở một cuộc điều tra. Hôm thứ Hai vừa qua, cảnh sát đã đột kích một tòa nhà có nhiều phòng nhỏ nơi diễn ra hoạt động mại dâm bất hợp pháp.

Liberty Times đưa tin, tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ năm gái mại dâm, bốn khách hàng và ba tay cò mồi. Cảnh sát cho biết tại thời điểm bị bắt giữ, ba khách hàng đang ở cùng gái mại dâm trong phòng, trong khi người thứ tư bị bắt khi đang chờ đến lượt.

Vị khách hàng đang chờ nói rằng anh ta đã tìm ra nơi này qua đoạn video trên. Cảnh sát cho biết trong số năm gái mại dâm bị bắt, bốn người mang quốc tịch Việt Nam và một người là người Đài Loan.  Cảnh sát nói rằng những này sẽ bị phạt theo luật vì vi phạm Đạo luật duy trì trật tự xã hội. Trong số phụ nữ Việt Nam, ba người đã đến Đài Loan dưới dạng khách du lịch và một người là lao động nhập cư đã trốn khỏi chủ lao động trước đây của cô.

Những người Việt Nam bị bắt giữ này sẽ được đưa đến Cơ quan Di trú Quốc gia và sẽ bị trục xuất. Ba người đóng vai trò cò mồi, chăn dắt sẽ bị đưa đến Văn phòng Công tố viên với tội danh vi phạm Đạo luật về tội chống lại đạo đức tình dục.

Theo tin từ Apple Daily, cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục trấn áp nạn mại dâm tại Xishimei. Cho đến nay trong khu vực này, đã có 13 người hành nghề mại dâm và 32 người bị nghi ngờ là gái mại dâm đã bị bắt giữ.

Hoàng Trang – Thoibao.de

Nguồn: Nhật báo Taiwan News  https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3590182



>> Cảnh báo bị cẩu xe khi vào mua hàng tại chợ Đồng Xuân Berlin 

>> Người Việt tại Đức tham gia mạng lưới Mafia sữa bột

>> Người Việt „cứu“ xúc xích Đức?

>> Tân Đại sứ Việt Nam tại Đức cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh có thể sẽ thăm Đức vào tháng 2 tới

>> Vụ Trịnh Xuân Thanh đến đâu rồi?

>> Truyền thông quốc tế đưa tin: Việt Nam xiết chặt việc kiểm soát Internet 

>> Bộ trưởng Nội vụ Seehofer tuyên bố xiết chặt luật tị nạn tại Đức

>> ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC, ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN SAN BỚT QUYỀN LỰC CHO NHÂN DÂN

>> Đức: Một trẻ em người Việt bị mất tích – Cảnh sát đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 

>> Quy hoạch cán bộ: Ngăn đường bít cửa nhân tài! 

>> MỸ RÚT KHỎI SYRIA LÀM VỠ KẾ HOẠCH “VÀNH ĐAI CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG QUỐC TẠI TRUNG ĐÔNG 

>> Bài phát biểu đầu năm 2019 của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel 

>> Nhiều người Việt Nam vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, co ro chống chọi cái rét khốc liệt

>> NHỮNG NGƯỜI CON CÁCH MẠNG: PHONG TRÀO PHẢN KHÁNG MỚI TẠI VIỆT NAM

>> Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đến thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu thành phố Huế

>> ĐẠI SỨ EU VÀ ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU GẶP GỠ VỚI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ LUẬT AN NINH MẠNG