Sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ „ giết chết“ Vịnh Hạ Long

Nhật báo South China Morning Post đăng tải về mối nguy hại của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với Vịnh Hạ Long

Với cơ sở hạ tầng mới được cải thiện, vịnh Hạ Long được kỳ vọng sẽ đón khoảng 16 triệu du khách vào năm 2020. Tuy nhiên, khách du lịch đến khu vực này luôn than phiền về tình trạng quá tải và nguồn nước bị nhiễm đầy rác.

Với kỳ quan thạch nhũ tuyệt diệu được xếp vào kỳ quan thế giới, vịnh Hạ Long đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến với khu vực này. Theo trang web của Halong Bay Tourism, vào năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã đón gần 7 triệu khách trong nước và quốc tế. Sở Văn Hóa – Thể thao và Du lịch của tỉnh này hy vọng Quảng Ninh sẽ đón lượng du khách lên đến 16 triệu người vào cuối năm 2020 “và thu về khoảng 1.3-1.7 tỉ USD”.

Để đạt được mục tiêu đó, vào ngày 30 tháng 12 vừa qua, Việt Nam đã khai trương sân bay quốc tế Vân Đồn, giúp giảm thời gian di chuyển đến Vịnh Hạ Long cho du khách nước ngoài. Sân bay này sẽ kết nối với 35 thành phố khác, bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và 10 thành phố khác ở Trung Quốc.

Sân bay quốc tế Vân Đồn chính thức khai trương vào ngày 30/12/2018

Sân bay đã được khánh thành dọc theo đường cao tốc mới dài 60km, giúp giảm thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Vân Đồn xuống còn hai giờ 30 phút, và một cảng quốc tế có khả năng chứa đồng thời 8.460 hành khách và nhân viên. Theo Destinations Known, đây thực sự sẽ là mối nguy cho vịnh Hạ Long.

Vào tháng 8 năm 2012, ký giả chuyên viết về du lịch Mary O’Brien đã viết trên ấn phẩm Traveller của Úc rằng “thực tế ẩn giấu đằng sau phong cảnh đẹp đẽ kia cực kỳ đáng quan ngại.”

“Khi tôi đến thăm […], xung quanh tàu của chúng tôi là hang loạt các tàu chở hàng cỡ lớn. Các bãi biển gần bến cảng và bến tàu luôn ngập trong rác thải và du khách luôn phàn nàn về tình trạng ô nhiễm này.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi trên chuyến bay TP.HCM – Quảng Ninh đáp xuống sân bay Quốc tế Vân Đồn lúc 9h sáng nay (30.12) để dự khai trương. 
Hình ảnh một góc vịnh Hạ Long đầy rác được đăng tải trên một tài khoản Instagram. Ảnh: Plastic.free.vanity

Kể từ đó đến nay, những nhận xét tương tự cũng xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội và các diễn đàn. Du khách luôn phàn nàn vì hang Sửng Sốt – nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất nhờ vẻ đẹp kỳ ảo – luôn trong tình trạng đông đúc quá tải và ngập ngụa rác. Mùa hè năm ngoái, các tình nguyện viên đã thu nhặt được 741kg rác thải trên bãi biển Cọc Chèo và Áng Dù ở vịnh Hạ Long.

Và câu chuyện không dừng lại ở đó. Theo tờ báo trực tuyến VietNet Bridge, vào tháng 7 năm ngoái, có tới 80% nước thải sinh hoạt tại địa phương không qua xử lý được thải trực tiếp ra vùng biển không phải là nơi thu hút khách du lịch.

Cũng trong thời gian đó, Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) đã thuê các chuyên gia để tư vấn về quản lý du lịch và chất thải tại vịnh Hạ Long. Phát hiện của họ, được công bố vào ngày 5 tháng 1, kết luận rằng sự gia tăng nhanh chóng về số lượng du khách và ô nhiễm đã làm tổn hại đến danh tiếng của Vịnh Hạ Long, đặc biệt là trong mắt du khách quốc tế.

Trừ khi có những hành động cụ thể được triển khai nhanh chóng, nếu không khu vực này sẽ sớm rơi vào thảm họa. Không giống như máy bay, xe khách và tàu du lịch đang dần hủy hoại vịnh Hạ Long.

Rác thải ngập ngụa tại các bến tàu ở vịnh Hạ Long

Hoàng Trang – Thoibao.de

Nguồn: South China Morning Post https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/travel/article/2181148/why-new-airport-vietnams-ha-long-bay-makes-popular



>> Ba Lan bắt giám đốc Huawei về tội “làm gián điệp”

>> Liên minh châu Âu: Hãy hoãn bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam

>> Bà Thân Thị Thư, trưởng Ban tuyên Giáo Thành ủy TP.HCM ăn mít khi gặp mặt báo chí 

>> Facebook phản bác lại tuyên bố của Chính phủ Việt Nam 

>> Dân cần thông tin rõ ràng, minh bạch!

>> Báo chí châu Âu đưa tin người Việt Nam ăn óc của con voọc còn đang sống

>> Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt :“ Đối với nhân dân TQ, ông Đặng Tiểu Bình là người có công lớn trong chính sách cải cách mở cửa. Còn đối với nhân dân VN, ông ấy là một tên tội đồ. Chúng ta không được quên!“

>> Vạch trần đường tuồn rác thuốc từ Trung Quốc vào Việt Nam

>> 4 NGƯỜI VIỆT NAM HÀNH NGHỀ MẠI DÂM BỊ BẮT Ở ĐÀI LOAN 

>> Cảnh báo bị cẩu xe khi vào mua hàng tại chợ Đồng Xuân Berlin 

>> Người Việt tại Đức tham gia mạng lưới Mafia sữa bột

>> Người Việt „cứu“ xúc xích Đức?