Cảnh sát Đức phát hiện trung tâm buôn lậu lươn quốc tế tại nhà hàng ăn châu Á

Bể nuôi nhốt lượn lậu trong nhà hàng ăn châu Á ( Ảnh: Hải quan Đức) 

Vừa qua, cảnh sát và hải quan Đức đã phát hiện một nơi nuôi giữ lươn bất hợp pháp, thu giữ tang vật và bắt giữ một người Trung Quốc 27 tuổi và hai người đàn ông Malaixia 28 và 37 tuổi vì vi phạm Luật bảo vệ tự nhiên liên bang Đức, vi phạm Hiệp định Washington về bảo vệ những loài sinh vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Những người này bị giam để điều tra vì có nguy cơ chạy trốn.

Nhà hàng „Shanghai“ ở Liederbach bên sông Taunus thuộc bang Hessen đã bị đóng cửa từ năm 2015, nhưng không ai ngờ rằng đây lại là Trung tâm buôn lậu lươn quốc tế. Đây là một loài lươn quý hiếm, khi còn nhỏ, thân thể loài lươn này trong suốt như thủy tinh, có nguy cơ tuyệt chủng nên được đưa vào trong sách Đỏ, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng ở châu Á, loài lươn này được coi là đặc sản, có tác dụng cường dương nên rất được ưa chuộng, giá bán có thể tới 5.000 Euro một cân.

Các nhà điều tra cho rằng, băng đảng buôn lậu lươn này đã đánh bắt lươn bất hợp pháp ở Đại Tây Dương, ngoài khơi bán đảo Iberia và đưa chúng về Hessen trước khi đưa sang châu Á để tiêu thụ. Loài lươn này sinh ra ở phía đông Florida (Mỹ), sau đó bơi sang hướng châu Âu rồi phân tán trong các sông ngòi ở đây.

Ông Hans-Jürgen Schmidt, phát ngôn viên hải quan cho biết, khi khám xét khu nhà trước đây là nhà hàng, họ đã phát hiện ra dưới hầm nhà, nơi trước đây là nơi chơi Bowling có nhiều bể chứa lươn, trong đó có khoảng 210.000 con. Trong một thùng xốp có tới hàng ngàn con lươn đã bị chết. Những con lươn sống sau đó đã được thả xuống sông Rhein.

Hải quan đã lần ra dấu vết của bọn buôn lậu lươn năm ngoái, khi họ phát hiện được 2.000 con lươn trong vali của một phụ nữ Malaixia, 47 tuổi, đang làm thủ tục để bay từ Frankfurt sang Việt Nam. Đến ngày 20/12/2018, họ lại phát hiện ra trường hợp thứ hai, cũng là người Malaixi mang theo nhiều vali trong chứa đầy lươn. Sau đó, họ đã tìm ra những dấu hiệu đầu tiên để phát hiện ra nhà hàng „Shanghai“ là nơi tập kết và trung chuyển lươn buôn lậu với quy mô lớn. Theo ông Schmidt, đây là một mạng lưới buôn lậu quốc tế lớn nên các cuộc điều tra sẽ tiếp tục được mở rộng vào sự hợp tác của cơ quan chức năng các nước láng giềng.

Bể xục nước đựng lươn con( Ảnh: Hải quan Đức) 

Địa điểm Nhà hàng „Shanghai“ ở Liederbach bên sông Taunus thuộc bang Hessen ( Ảnh : Google map ) 
Thông báo của hải quan Đức về vụ việc

Thu Phương – Thoibao.de

Nguồn: Hải quan Đức https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116258/4184537



>> Vụ án chấn động nước Đức: Phải chăng hung thủ sinh viên Việt Nam đã ăn gan nạn nhân người Trung Quốc?

>> Nhà báo Trương Duy Nhất bị mật vụ VN bắt cóc tại Thái Lan?

>> 26 người Việt bị lèn chặt trong khoang xe có diện tích 3,8 m2 để đưa lậu vào Đức

>> Chuyên gia LHQ khẳng định nhà báo Khashoggi đã bị cố ý sát hại và kẻ chủ mưu là ở Riad

>> Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trình quốc thư lên Tổng thống Đức hôm 08.02.2019 tại Berlin

>> Thủ tướng Đức đề cập đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

>> Hội nghị Thượng đỉnh Kim-Trump, vì sao lại ở Việt Nam?

>> Gần nửa triệu người Hà Lan xem phóng sự về tình trạng bốc lột tại các tiệm Nails

>> Thủ tướng Đức khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục chiến đấu cho nền dân chủ

>> Hỏi và trả lời – Chuyển khâu nhận hồ sơ làm Visa sang Đức ra bên ngoài – Những gì thay đổi?

>> Tổng thống Trump xác nhận có thể sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong Un tại Việt Nam hoặc Thái Lan

>> Châu Âu đặt Huawei vào trong tầm ngắm vì nghi ngờ hoạt động gián điệp

>> Vì sao tại Davos TT Nguyễn Xuân Phúc không vận động bà TT Đức Merkel ủng hộ EVFTA? 

>> Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết công nhận Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela

>> Sau chiến dịch „đốt lò“, Việt Nam bị tụt 10 bậc trong bảng xếp hạng về tham nhũng trên thế giới 

>> Vì sao Đại sứ Việt Nam không giới thiệu và mời Đại diện Bộ Ngoại giao Đức phát biểu trong buổi tổ chức Tết?

Kasse animation 7.8.2023