Người Hà Nội trước nguy cơ rối loạn tâm lý, nhồi máu cơ tim, giảm trí nhớ, ung thư phổi và ảnh hưởng mã di truyền DNA vì ô nhiễm không khí!

Hà Nội xếp thứ 2 về độ ô nhiễm không khí trong tổng số 3000 thành phố trên thế giới được lắp thiết bị đo đạc nồng độ độc hại ( thống kê lúc 12:08 Giờ (giờ Thụy Sĩ), ngày 11.03.2019)

Tổ chức Thông tin về Chất lượng không khí toàn cầu tại Thụy Sĩ IQAirVisual đưa ra báo động về tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề tại Hà Nội dẫn đến các chứng bệnh nguy hiểm cho người lớn và trẻ em.  

IQAirVisual là Tổ chức Thông tin về Chất lượng không khí toàn cầu, có trụ sở tại Thụy Sĩ. IQAirVisual, vừa công bố bản Báo cáo chất lượng không khí năm 2018, được đo đạc chính xác tại hơn 3.000 thành phố trên phạm vi toàn thế giới. Đối tượng được đo đạc là loại bụi mịn có tên PM2.5 (Particulate Matter 2.5), đó là những hạt bụi rắn hoặc lỏng có đường kính nhỏ hơn 2,5 micoromet bay trong không khí.

Bụi mịn PM2.5 là tác nhân gây ra các bệnh cực kỳ nguy hiểm như: Rối loạn tâm lý, nhồi máu cơ tim, giảm trí nhớ, ung thư phổi, … và thậm chí, có thể ảnh hưởng đến cấu trúc DNA của con người.

Dưới đây  là một số thông tin đáng báo động đối với  Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung được rút ra từ Bản báo  của IQAirVisual. Thứ tự sắp xếp theo mức độ ô nhiễm bởi bụi PM2.5 :

  • Hà Nội xếp thứ 12 trong số 62 Thủ đô trên thế giới có mức PM2.5 cao nhất (40,8 microgram/mét khối). Thủ đô có mức PM2.5 cao nhất là Delhi, Ấn Độ (113,5).
  • Trong khu vực Đông Nam Á, Hà Nội xếp thứ 2, sau Jakarta, Indonesia (45,3)
  • Việt Nam xếp thứ 17 trong số 73 nước được đo đạc. Cụ thể một số nước: Bangladesh thứ 1 (97,1), Việt Nam thứ 17 (32,9), Đức thứ 54 (13,0), Iceland thứ 73 (5,0).

Thông tin mới nhất Thoibao.de điều tra lúc 12:08 h (giờ Thụy Sĩ), ngày 11.03.2019 là: Hà Nội xếp thứ 2 (164,0), chỉ sau Dhaka, Bangladesh (193,0).

Bản đồ ô nhiễm toàn cầu với Hà Nội được đánh dấu màu cam – có độ ô nhiễm không khí cao.
Nhiều tuyến đường tại Hà Nội có độ bụi rất cao và độc hại cho sức khỏe con người.
Sản xuất tại các khu công nghiệp ở Hà Nội làm cho không khí ô nhiễm thêm trầm trọng.
Bệnh nhân bệnh viện tâm thần tại Việt Nam.
Ngày càng nhiều người Việt Nam bị ung thư phổi
Ô nhiễm môi trường tại Hà Nội có thể dẫn đến biến đổi mã di truyền DNA
Nhồi máu cơ tim gây tử vong rất cao, nếu cấp cứu kịp cũng để lại nhiều di chứng khó hồi phục.

Nguyễn Thanh – Thoibao.de (tổng hợp)

Nguồn: https://www.airvisual.com/world-air-quality-ranking

https://www.airvisual.com/earth



>> Sau 4 năm gián đoạn, cờ Tây Tạng lại xuất hiện trên nóc Tòa Thị chính Praha, Cộng hòa Séc

>> Tranh cãi quanh dự án khủng „Vành đai, con đường“ hay là „Con đường tơ lụa mới“ của Trung Quốc: Italia bị TQ gây áp lực.

>> Một cửa hàng Việt Nam tại Berlin bán những đồ vật tuyên truyền về phát xít Đức Hitler 

>> Venezuela trục xuất Đại sứ CHLB Đức

>> Phát hiện mới rùng rợn: Xác nhà báo Khashoggi đã bị thiêu trong bếp lò!

>> Đối thoại Nhân quyền lần thứ 8 giữa EU và Việt Nam 

>> Tổ chức Phóng viên không biên giới gọi Nguyễn Phú Trọng là Tên tội phạm của Tự do Báo chí

>> Tổ chức Phóng viên không biên giới lên án Việt Nam giám sát chặt chẽ các tiếng nói bất đồng chính kiến trong suốt Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều

>> Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam và Hiệp định Thương mại tự do EVFTA

>> Nghị viện châu Âu và Hiệp định Tự do Thương mại EU – Việt Nam

>> Lời mời tham quan các địa điểm, nơi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin

>> Người Việt Nam bị đưa ra tòa Berlin với tang vật 5 kg ma túy đá trị giá 390.000 Euro

>> Thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un lần 2: Nhiều lạc quan, ồn ào, không kết quả

>> Đức tiếp tục đình chỉ Hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam – Ngoại trưởng Phạm Bình Minh phải xin thị thực nhập cảnh 

>> Phó Tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Guaido, Ngoại trưởng Pompeo gọi Maduro là „kẻ độc tài Xã hội Chủ nghĩa“