Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân: Có thể bị bắt khi đến Thổ Nhĩ Kỳ!

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas thông báo tới các công dân nước này hôm 09.03.2019 về những nguy hiểm khi tới Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ Ngoại giao Đức vừa đưa ra khuyến cáo khẩn với nội dung như sau:„Những phát biểu ở Đức được cho là tự do thể hiện, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đến việc hạn chế nghề nghiệp hoặc bị bắt“ .

„Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể dùng các biện pháp chống các đại diện truyền thông và dân sự của Đức“.

Đã có nhiều nhà báo châu Âu, trong đó có Đức, bị từ chối đăng ký tác nghiệp mà không được nêu lý do. Hai năm qua đã có nhiều công dân Đức bị bỏ tù vô tội vạ. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, du khách Đức đã bị bắt vì trước đó tại Đức họ có tham gia các cuộc hội họp của các tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ cấm.

Công dân Đức cũng có thể bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì họ chỉ trích chính phủ nước này trên mạng xã hội. Cũng cần lưu ý rằng, chỉ cần có người cấp báo thông tin, là có thể mang vạ vào thân, đặc biệt là các công dân Đức có quan hệ mật thiết với công dân Thổ Nhĩ Kỳ hoặc những người có 2 quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Đức Haiko Maas chỉ trích quyết định của nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã không tái cấp phép tác nghiệp cho một loạt phóng viên thường trú của Đức. Không thể chấp nhận được, nếu các phóng viên thường trú Đức và Châu Âu không thể tự do tác nghiệp ở đất nước này, ông Maas nói với báo „Tagesspiegel am Sonntag (Tấm gương hàng ngày vào Chủ nhật)“.

Ông Maas nói tiếp: „Nếu các nhà báo bị cản trở trong công việc, thì điều đó không phù hợp với sự hiểu biết của chúng ta về tự do báo chí“. Chính phủ Liên bang Đức sẽ tiếp tục làm sao để các nhà báo có thể làm việc không bị hạn chế tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ của ông Maas, ông  Mevlüt Cavusoglu, cũng biết điều đó.

Chính phủ Đức coi việc nhiều nhà báo Đức bị buộc phải ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ là một điều xúc phạm. Người ta không bao giờ để yên vụ này, mà luôn phản đối. Thẻ nhà báo của các phóng viên thường trú nước ngoài luôn hết hạn vào cuối tháng 12 hàng năm và phải  đăng ký lại. Hàng loạt tổ chức nhà báo đã chỉ trích thủ tục này của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Đức hôm 09.03.2019 về các nguy hiểm khi công dân nước này tới Thổ Nhĩ Kỳ
Ông Christian Mihr, người điều hành tổ chức Phóng viên không biên giới (ROG) lên án các hành động bắt giữ phóng viên tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Thanh – Thoibao.de (tổng hợp)

Nguồn: https://www.n-tv.de/politik/Auswaertiges-Amt-warnt-vor-Verhaftungen-article20897975.html



>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống dịch cứu lợn

>> Kiến nghị đổi tên bến tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân Berlin đã bị bác bỏ 

>> Cộng hòa Séc sẽ dỡ bỏ khu chợ của người châu Á

>> Người Hà Nội trước nguy cơ rối loạn tâm lý, nhồi máu cơ tim, giảm trí nhớ, ung thư phổi và ảnh hưởng mã di truyền DNA vì ô nhiễm không khí! 

>> Sau 4 năm gián đoạn, cờ Tây Tạng lại xuất hiện trên nóc Tòa Thị chính Praha, Cộng hòa Séc

>> Tranh cãi quanh dự án khủng „Vành đai, con đường“ hay là „Con đường tơ lụa mới“ của Trung Quốc: Italia bị TQ gây áp lực.

>> Một cửa hàng Việt Nam tại Berlin bán những đồ vật tuyên truyền về phát xít Đức Hitler 

>> Venezuela trục xuất Đại sứ CHLB Đức

>> Phát hiện mới rùng rợn: Xác nhà báo Khashoggi đã bị thiêu trong bếp lò!

>> Đối thoại Nhân quyền lần thứ 8 giữa EU và Việt Nam 

>> Tổ chức Phóng viên không biên giới gọi Nguyễn Phú Trọng là Tên tội phạm của Tự do Báo chí

>> Tổ chức Phóng viên không biên giới lên án Việt Nam giám sát chặt chẽ các tiếng nói bất đồng chính kiến trong suốt Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều

>> Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam và Hiệp định Thương mại tự do EVFTA

>> Nghị viện châu Âu và Hiệp định Tự do Thương mại EU – Việt Nam

>> Lời mời tham quan các địa điểm, nơi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin

Kasse animation 7.8.2023