Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. ( Ảnh: VGP)

Bộ Ngoại giao vừa phát thông báo chính thức, cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và con đường” lần thứ 2 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chuyến đi bắt đầu từ ngày 25 – 27.4.

Như vậy, Thủ tướng Phúc sẽ thay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự “Vành đai và con đường”. Còn nhớ, giữa tháng 5.2017 cố chủ tịch Trần Đại Quang tham gia “Vành đai và Con đường” tại Trung Quốc và đã bí mật đi Nhật chữa bệnh vào cuối tháng đó!

Theo Tập Cận Bình, thì Vành Đai Con Đường mục tiêu là xây dựng liên kết kinh tế, chính trị và văn hóa trong và ngoài châu Á thông qua đầu tư chính phủ. Tuy nhiên, theo ông Ray Washburne, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty Đầu tư Tư nhân Nước ngoài (OPIC) của Mỹ từng cảnh báo, rằng Trung Quốc thực chất muốn biến các quốc gia rót tiền đầu tư thành con nợ, sau đó yêu cầu thế chấp các mỏ khoáng sản quý, tài nguyên hiếm hay những tài sản tương tự làm vật đảm bảo.

Mọi việc được chú ý hơn, khi tháng 12.2017 Trung Quốc lấy một cảng quan trọng của Sri Lanka vì nước này không thể trả các khoản nợ Bắc Kinh cho vay để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Lê Nguyễn Hương Trà

Nguồn FB: https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de


>> Chiều 22.4: Tổng bí thư, CT nước Nguyễn Phú Trọng sức khỏe đã ổn định hơn. Đại tướng Lê Đức Anh từ trần

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể ra khỏi bệnh viện 108

>> Lần đầu tiên báo chí quốc tế đề cập đến tình trạng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng

>> Ban Bí thư chuẩn bị phương án thay nhân sự khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ốm kéo dài

>> Tình hình sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay 18.4 diễn biến xấu đi

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vượt qua cơn hiểm nghèo

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được đưa về bệnh viện 108 Hà Nội

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải cấp cứu tại bệnh viện Kiên Giang

Kasse animation 7.8.2023