Tuyên bố của Chính phủ Đức nhân dịp tưởng niệm 30 năm ngày Phong trào dân chủ bị đàn áp dã man trên quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh

Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố về vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn cách đây 30 năm

Nhân dịp tưởng niệm 30 năm ngày phong trào dân chủ của sinh viên Trung Quốc bị đàn áp dã man trên quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Đặc ủy Chính sách Nhân quyền và Hỗ trợ Nhân đạo của Chính phủ Liên Bang Đức, bà Bärbel Kofler, đã ra tuyên bố báo chí như sau:

„Vụ thảm sát bằng bạo lực đối với Phong trào dân chủ tại Trung Quốc đã  qua 30 năm. Chúng ta không được phép và không thể quên những điều đã xảy ra tại Băc Kinh hồi đó. Chính phủ Liên bang tưởng niệm tất cả những nạn nhân của hành động độc đoán trên quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước đây. Đồng thời, tôi kêu gọi  giới lãnh đạo Trung Quốc trả tự do ngay cho những người còn bị giam giữ vì liên quan tới ngày 04.6.1989. Thân nhân của các nạn nhân và những người khác muốn tưởng niệm những người đã bị thiệt mạng và muốn thảo luận về những gì đã xảy ra hồi đó phải được tạo điều kiện.

Việc bảo vệ nhân quyền là một trách nhiệm cơ bản của tất cả thành viên Liên hợp quốc. Trong ngày tưởng niệm này, tôi khẩn thiết kêu gọi Chính phủ Trung Quốc tôn trọng các quyền con người phổ quát và các quyền tự do của mọi công dân. Tất cả những người hiện tại đang bị tù tội vì đấu tranh ôn hòa cho Nhân quyền và Dân chủ  theo tinh thần của Phong trào hồi 1989 phải được trả tự do“.

Bộ Ngoại giao Đức

Nguyễn Thanh – Thoibao.de (chuyển ngữ)

Nguồn: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/kofler-china-niederschlagung-demokratiebewegung/2223336