Huawei phải thử hệ điều hành mới „Hongmeng“ thay thế Android

Trong khi cuộc tranh cãi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, Chính phủ Mỹ đã cấm các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ làm ăn với tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Quyết định này có thể dẫn tới việc tập đoàn Google cấm tập đoàn Huawei sử dụng hệ điều hành Android cho các sản phẩm điện thoại thông minh của họ. Vì vậy, tập đoàn Huawei đang phải gấp rút thử nghiệm hệ điều hành Hongmeng để thay thế Android. Andrew Williamson, một nhà quản lý cao cấp của Huawei cho biết, nếu tranh cãi thương mại Mỹ – Trung tiếp tục leo thang, hệ điều hành Hongmeng có thể được đưa vào sử dụng „trong vài tháng tới“.

Hiện tại, Hongmeng mới được thử nghiệm chủ yếu ở Trung Quốc, nhưng Huawei đã đăng ký bản quyền phát minh sáng chế ở nhiều nước.

Cho tới nay, điện thoại thông minh của Huawei sử dụng hệ điều hành Android, nhưng với việc Chính phủ Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen do bị tố cáo do thám cho chính phủ Trung Quốc, tập đoàn Google đã tuyên bố không hỗ trợ kỹ thuật cho Android trong máy Huawei nữa, như vậy trong tương lai điện thoại của Huawei sẽ không được cập nhật Android. Các điện thoại thông minh của Huawei trong tương lai sẽ không được phép truy cập các ứng dụng quen thuộc như Google Play Store, YouTube, Chrome và Gmail… Sau quyết định này, giá điện thoại Huawei sẽ giảm sút thê thảm. Nhằm giảm bớt tác hại đối với người tiêu dung, Chính phủ Mỹ đã lui thời hạn áp dụng lệnh cấm thêm 3 tháng.

Thu Phương – Thoibao.de

Nguồn: Kênh truyền hình Đức N-TV https://www.n-tv.de/wirtschaft/Huawei-testet-Hongmeng-schon-in-China-article21084985.html



>> Cảnh ” Màn trời chiếu đất” của các cháu nhỏ, phụ nữ và người già trước trụ sở tiếp dân Trung ương tại Hà Nội

>> Biểu tình trước Quốc hội Việt Nam hôm 5.6.2019