Vụ 9 người trong phái đoàn QHVN bỏ trốn ở Hàn Quốc: Việc tìm đủ mọi cách sang Hàn Quốc cư trú bất hợp pháp để lao động chui không phải là chuyện lạ

Bild könnte enthalten: Text

Hiện có hơn 42 nghìn người Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc, đứng thứ 3 trong bản thống kê (xem ảnh đính kèm). Có nhiều cách thức đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc ở lại cư trú bất hợp pháp, chẳng hạn như:

– đi du lịch Hàn Quốc rồi bỏ trốn ở lại lao động chui. Trong những tháng cao điểm, mỗi ngày có tới 100 người Việt Nam bỏ trốn.

– hoặc đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, khi hết hạn hợp đồng thì bỏ trốn không về nước.

Nhưng không ai có thể ngờ đến một cách thức “nhập cảnh lậu bằng phái đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam” mà mới vừa bị phát hiện.

9 người trong phái đoàn Quốc hội Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, mà đã trốn ở lại Nam Hàn hồi tháng 12 năm ngoái 2018, rất có thể là những người muốn sang Hàn Quốc cư trú bất hợp pháp và làm việc chui nên đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hoá hồ sơ, đưa tên mình vào danh sách đoàn đại biểu đi cùng Chủ tịch quốc hội Việt Nam.  

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Personen, die sitzen und Text

Sau khi phát giác ra vụ việc này và được công bố trên các cơ quan truyền thông Hàn Quốc thì nhiều người Việt Nam đã rất bức xúc nêu ra những thắc mắc:

– Ai là người trong phái đoàn đã đưa 9 người này vào danh sách của phái đoàn?

– Chắc là có hối lộ?  

– Đây là lần duy nhất xảy ra vụ việc như thế này? Hay là đã nhiều lần xảy ra?

– Cấp lãnh đạo có dính líu đến vụ việc này hay không?

– Với tư cách là người đại diện Việt Nam dẫn đầu phái đoàn, dù cho bà Ngân có biết hay không biết vụ việc này thì bà cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng cho tới giờ phút này chưa thấy bà xin lỗi người dân Việt Nam.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Nguồn: https://thongtinhanquoc.com/hon-350-000-nguoi-nuoc-ngoai-dang-cu-tru-bat-hop-phap-tai-han-quoc/

https://tuoitre.vn/thang-cao-diem-moi-ngay-100-nguoi-viet-o-lai-han-quoc-bat-hop-phap-20190707182843779.htm

Kasse animation 7.8.2023