Cấm khẩu trang, Hồng Kong vẫn xuống đường – Thêm dẫn độ, Hà Nội ngầm đi đêm

Biểu tình tại Hồng Kong hôm 06.10.2019

Các diễn biên mới nhất tại Hồng Kong cho thấy. Lệnh cấm đeo khẩu trang làm tăng số người xuống đường tham gia biểu tình

Bức xúc trước sự cấm đoán này, bạo loạn đã nổ ra ở một số nơi, với các cuộc tấn công mới vào các doanh nghiệp được người biểu tình cho rằng đứng phía sau là Trung Quốc đại lục. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp những người quá khích.

Nhiều người vẫn đổ ra đường, tiếp tục biểu tình che mặt, bất chấp lệnh cấm sử dụng khẩu trang, được Tòa án tối cao phê chuẩn vào hôm Chủ nhật. Các bến tàu điện ngầm đã bị tấn công vào hôm thứ Sáu 5/10/2019, nhưng nay đã được nối lại một phần.

Nhiều chủ cửa hàng đã cho đóng cửa sớm hoặc không mở cửa, đề phòng rắc rối xảy ra.

Cảnh sát Hồng Kong xịt chất cay vào người biểu tình hôm 06.10.2019

Trước tình hình căng thẳng do các cuộc biểu tình gây ra, bà Carrie Lam – Đặc khu trưởng Hồng Kông đã nói Chúng ta không thể cho phép những kẻ nổi loạn phá hủy Hong Kong quý giá của chúng ta“.

Cũng hôm 6.10. Một thách thức pháp lý thứ hai đối với lệnh cấm khẩu trang, do các nhà lập pháp đối lập đưa ra, đã bị Tòa án tối cao bác bỏ. Các nhà lập pháp này đã lập luận rằng lệnh cấm là vi hiến vì nó từ chối các quyền biểu đạt và tự do tập hợp, tụ tập.

Những cuộc biểu tình tương tự như vậy cũng đã từng xảy ra tại Việt Nam vào hồi tháng 6.2018 – chống Luật đặc khu. Nhiều xe cứu hỏa và công vụ của cảnh sát đã bị tấn công, đã có nhiều người dân và công an bị thương cuối cùng nhà cầm quyền tại Hà Nội buộc phải nhượng bộ khi Quốc hội Việt Nam tuyên bố hôm 11.6.2018 xem xét lại luật này.

Hiến pháp Việt Nam cũng quy định tại điều 25 „ Mọi người dân có quyền tự do biểu tình„ .

Mặc dù Hiến pháp VN cũng quy định tại điều 25 „ Mọi người dân có quyền tự do biểu tình„ – nhưng cho đến nay, thể chế Chủ nghĩa cộng sản này vẫn chưa thể ra được luật Biểu tình để người dân bày tỏ chính kiến của mình, dẫn đến các bức xúc trong xã hội ngày càng tăng cao, tham nhũng tràn lan từ Xã, Huyện, Tỉnh lên đến Trung ương thêm trầm trọng.  

Điều khó hiểu hơn, khi gần đây Đảng cộng sản Việt Nam đã ngầm ký Hiệp ước dẫn độ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2015. Vụ việc này chỉ được tiết lộ khi Trung Quốc vừa loan báo Hiệp ước này vào hôm 26.8.2019 tại Bắc Kinh. Người dân Việt Nam đã bị gạt ra ngoài lề, không được biết thông tin này. Quốc Hội Việt Nam cũng không công khai thảo luận về Hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc – điều đó dẫn đến nguy hiểm rất lớn cho mọi công dân Việt Nam.

Để tránh bùng nổ các mâu thuẫn xã hội trong thời gian tới, nhà cầm quyền Việt Nam có thể cân nhắc từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời và đầy khiếm khuyết để ra nhập thể chế dân chủ, văn minh, đem đến tự do cho trên 90 triệu người dân Việt Nam – Đa số họ mong muốn như vậy, và xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp này.

Biểu tình tại TP.HCM, Việt Nam hôm 10.06.2018

Trung Khoa – Thoibao.de / Berlin 7.10.12019


Kasse animation 7.8.2023