Chiến tranh kề cận: Iran nã 10 tên lửa vào căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iraq

Tên lửa được phóng đi từ Iran.

Đài truyền hình quốc gia Iran thông báo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq sáng nay.
Truyền hình nhà nước Iran Press TV cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) “đã tấn công căn cứ Ain al-Asad của Mỹ tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq bằng hàng chục tên lửa”, đồng thời cảnh báo Washington về “những phản ứng dữ dội hơn nếu xuất hiện động thái gây hấn mới”.

“Hàng chục tên lửa đất đối đất đã được phóng vào căn cứ chiến lược này”, Press TV cho hay. Hãng tin IRNA của Iran cũng phát cảnh báo mang tính răn đe với Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực về ý định đáp trả (nếu có) với cuộc tấn công này.
“Chúng tôi cảnh báo mọi đồng minh của Mỹ, những nước đã cho quân đội khủng bố của họ tới đồn trú, rằng bất cứ lãnh thổ nào là điểm khởi động những hành vi xâm lược, chống lại Iran sẽ bị tấn công”, thông cáo của IRNA nêu.

 

 

Cập nhật:

9:20 sáng 8.1.2020 (VN): Hai tên lửa đạn đạo đã bắn trúng Erbil, các nguồn tin cho biết

Ít nhất hai tên lửa đạn đạo đã bắn trúng hai khu vực riêng biệt ở Erbil, hai quan chức an ninh người Kurd nói với truyền thông quốc tế.

Các vụ tấn công xảy ra vào đầu giờ sáng thứ Tư tại Iraq.

Một tên lửa hạ cánh bên trong chu vi của sân bay quốc tế Erbil mà không nổ, tên lửa thứ hai đánh trúng một khu vực 33 km (khoảng 20 dặm) về phía tây của thành phố Erbil mà không gây thương vong.

—–

9:10 sáng 8.1.2020 (VN): Các quan chức an ninh quốc gia vừa rời Nhà Trắng

Các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu – bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper – đã rời Nhà Trắng.

Phó Tổng thống Mike Pence cũng rời đi.

—–

9:00 sáng 8.1.2020 (VN): FAA ban hành các hạn chế đối với các chuyến bay ở Iraq, Iran, Vịnh Ba Tư và Vịnh Ô-man

Cục Hàng không Liên bang cho biết hôm thứ ba họ đã hạn chế các máy bay phi quân sự của Hoa Kỳ hoạt động trên không phận trên lãnh thổ Iraq, Iran và vùng biển của Vịnh Ba Tư và Vịnh Ô-man. 

—–

IRGC sau đó xác nhận cuộc tấn công. “Những người lính dũng cảm thuộc đơn vị không gian vũ trụ của IRGC đã tiến hành cuộc tấn công thành công với hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ al-Asad, nhân danh tướng Soleimani. Chúng tôi kêu gọi người Mỹ rút toàn bộ lính về nước để tránh có thêm thiệt hại”, IRGC ra tuyên bố.
Cuộc tấn công căn cứ Ain al-Asad diễn ra vào lúc 1h20 giờ địa phương, trùng với khoảng thời gian đoàn xe của thiếu tướng Soleimani bị trúng tên lửa bên ngoài sân bay ở Baghdad, Iraq, ngày 3/1.
Hãng tin Tasnim của Iraq cho biết vào khoảng 3h30 giờ địa phương, Iran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ hai vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq.

Lầu Năm Góc sau đó ra tuyên bố xác nhận các vụ tấn công. “Iran đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tấn công quân đội Mỹ và lực lượng liên quân tại Iraq. Những tên lửa này rõ ràng phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự tại Iraq là al-Asad và Irbil”, tuyên bố có đoạn. Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng họ đang đánh giá thiệt hại ban đầu và sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” để bảo vệ quân đội Mỹ, cũng như đồng minh trong khu vực.

Các nguồn tin an ninh Iraq nói với CNN rằng đã có nhiều người Iraq thương vong trong cuộc tấn công vào căn cứ al-Asad. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người chết và bị thương.
Một quan chức Mỹ cho hay chưa có thông tin về thương vong của lính Mỹ, nhưng các đánh giá vẫn đang được tiến hành.

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo về vụ tấn công tại căn cứ ở Iraq và đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời tham khảo ý kiến đội ngũ quan chức an ninh quốc gia.

An ninh đã được thắt chặt tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đang họp khẩn cùng các cố vấn hàng đầu. Cuộc họp kết thúc sau hơn một giờ, nhưng Nhà Trắng cho biết Trump sẽ không phát biểu trên truyền hình về vụ tấn công như kế hoạch trước đó.

Qatri al-Obeidi, chỉ huy lực lượng bán quân sự người Sunni ở thị trấn gần căn cứ, cho biết cuộc tấn công đã dừng lại. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters ngoài căn cứ Ain al-Asad, một số địa điểm khác ở Iraq cũng bị tấn công, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trên tài khoản Telegram của mình, IRGC viết: “Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ sẽ đáp trả các vụ tấn công của Iran. Lần này, chúng tôi sẽ đáp trả các người trên đất Mỹ”. Tài khoản này nói thêm rằng nếu Mỹ không kích lãnh thổ Iran, nước này sẽ đáp trả bằng cách tấn công các thành phố Dubai của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Haifa của Israel trong đợt công kích thứ ba.

Tổng thống Trump từng thăm căn cứ Ain al-Asad hồi tháng 12/2018 và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cũng tới đây vào tháng 11/2019. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, bên ngoài sân bay Baghdad, Iraq hôm 3/1, khiến Iran tức giận và thề “báo thù khốc liệt”.

Những nơi nào bị tấn công?

Vụ tấn công thứ nhất nhằm vào căn cứ không quân Ain Assad nằm ở tỉnh Anbar phía tây Iraq. Nguồn tin cho hay Iran đã nã hơn 12 tên lửa vào căn cứ này.
Ban đầu Mỹ sử dụng căn cứ này trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003 nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein của Iraq mà phía Mỹ cáo buộc là độc tài. Sau đó Mỹ đưa quân tới đồn trú ở đó trong giai đoạn triển khai chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.
Đài truyền hình quốc gia Iran gọi chiến dịch tấn công vào căn cứ không quân Ain Assad tên là “Martyr Soleiman“, chữ “Martyr” chỉ một người tử vì đạo (tuẫn giáo), chết vì chính nghĩa.
Cũng theo đài này, chiến dịch tấn công do sư đoàn không gian của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đơn vị kiểm soát chương trình tên lửa của Iran, triển khai.
Ngay sau đó, Iran tiếp tục nã thêm một loạt rocket khác vào căn cứ quân sự thứ hai có quân nhân Mỹ.
Cụ thể, theo hãng tin Sputnik, khoảng 5 quả rocket đã nã vào Camp Taji, một căn cứ của liên quân Mỹ nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 27 km.
Nguồn tin quân sự từ Tehran chia sẻ thông tin với Sputnik cho biết các máy bay quân sự Iran là lực lượng tác chiến chiến không và hiện vẫn đang quần thảo ở các khu vực biên giới giữa Iran và Iraq trong lúc các đợt tấn công diễn ra.
Như vậy trong sáng nay 8-1, Iran đã nã khoảng 35 tên lửa, tấn công các mục tiêu Mỹ ở Erbil (Iraq) và căn cứ không quân Ain Assad.

“Nếu bị dội bom, Iran sẽ tấn công UAE, Israel”
Theo đài CNN, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát cảnh báo trên kênh Telegram của họ rằng nếu xảy ra tình huống lãnh thổ của Iran bị dội bom, IRGC sẽ tấn công thành phố của Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất – UAE) và Haifa của Israel trong loạt chiến dịch tấn công thứ ba.

Iran bắn rocket hay tên lửa?
Cho tới thời điểm này, các thông tin về loại vũ khí Iran dùng tấn công căn cứ quân sự tại Iraq có lính Mỹ đồn trú chưa thống nhất. Trong khi hãng tin Reuters dùng chữ “rocket” thì hãng tin AP cho biết là “tên lửa đất đối đất”, còn báo New York Times lại dẫn nguồn tin từ truyền thông Iran và các quan chức Mỹ nói đó là “tên lửa đạn đạo”.
Hình ảnh rocket của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở một khu đất trống gần sân bay quốc tế Erbil của Iraq do ông Abdulla Hawez – nhà nghiên cứu về các vấn đề Trung Đông và người Kurd thuộc Đại học Kings’s College London chia sẻ trên tài khoản Twitter.
Hình ảnh rocket của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở một khu đất trống gần sân bay quốc tế Erbil của Iraq do ông Abdulla Hawez – nhà nghiên cứu về các vấn đề Trung Đông và người Kurd thuộc Đại học Kings’s College London chia sẻ trên tài khoản Twitter.
Nguồn tin trên Twitter của nhà báo Jim Sciutto (đài CNN) cho biết một nguồn tin an ninh của Iraq cho biết đã có thương vong trong vụ Iran tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Ain al-Asad sáng nay 8-1.
Báo Washington Post dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc xác nhận lực lượng Iran đã bắn 12 quả tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ tại phía tây và phía bắc Iraq “có quân nhân của Mỹ và liên quân đồn trú”.
Video do nhà báo Nafiseh Kohnavard của đài BBC chia sẻ trên Twitter, cho biết các quân nhân tại căn cứ không quân Ain Alssad hỗn loạn, kinh hoàng trong loạt tấn công tên lửa của Iran. Mặc dù đã có thông tin thương vong trong vụ tấn công này, nhưng số liệu cụ thể như thế nào tới nay chưa rõ.

 

Thu Thủy (TpHCM) – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023