Putin bất ngờ “cưỡi” Su-35 bay tới Syria chỉ vài giờ trước khi Iran phóng 10 quả tên lửa

Tổng thống Putin và Tổng thống Assad thăm Thánh đường Mariamite.

Đêm hôm qua, giờ Việt nam, giữa lúc căng thẳng Mỹ và Iran lên đến đỉnh điểm, tay đã đặt lên nút bấm tên lửa thì TT Putin bất ngờ tới Syria.
Trong số các máy bay đi hộ tống Tổng thống Putin, ngoài chuyên cơ và các máy bay tiêm kích thì đáng chú ý là chiếc máy bay siêu đặc biệt Tu-214PU-SBUS chuyên dụng – một trung tâm điều khiển hàng không có thể được sử dụng để điều phối các hoạt động quân sự đặc biệt.
Tháp tùng Tổng thống Nga Putin còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu và ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống cùng nhiều quan chức cấp cao khác.
Vụ ám sát tướng Soleimani đang gây ra khủng hoảng đặc biệt nghiêm trọng ở Trung Đông. Lần đầu tiên “lá cờ đỏ” được kéo lên trên nóc thánh đường linh thiêng nhất ở Iran theo lệnh của Đại giáo chủ như lời kêu gọi toàn dân Iran đứng lên trả thù, đòi nợ máu đối với Mỹ.
Trước đó cùng ngày 7/1/2020, chính phủ Mỹ đã cảnh báo toàn bộ tàu thương mại về mối đe dọa của Iran trên toàn bộ các vùng biển ở Trung Đông, đặc biệt là tuyến đường cung cấp năng lượng toàn cầu.
Đồng thời, Không quân Mỹ cũng phát động cuộc tập trận với sự tham gia đồng thời của 52 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 ở Utah, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Trump đe dọa tấn công 52 mục tiêu ở Iran.Nguy cơ chiến tranh đã lộ rõ.

Trả lời truyền thông Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chuyến thăm bất ngờ đến Syria của Tổng thống Nga Putin chỉ kéo dài trong 1 ngày.
Theo kế hoạch ngày 8/1 nhà lãnh đạo Nga sẽ lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự lễ khánh thành đường dẫn khí TurkStream và có cuộc hội đàm cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ – Recep Erdogan.
Được biết, đây là chuyến thăm lần đầu tiên của ông Putin đến thủ đô Damascus kể từ khi nội chiến Syria nổ ra cách đây 9 năm. Tháng 12/2017, ông Putin đã có chuyến thăm Syria, nhưng chỉ dừng chân tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại tỉnh Latakia (miền Tây Syria).
Sau khi có cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Assad tại trung tâm chỉ huy của Quân đội Nga ở Damascus, Tổng thống Nga Putin đã có chuyến thăm ngắn tới Nhà thờ Mariamite, một trong những nhà thờ chính thống giáo lâu đời nhất tại Syria.
“Trong cuộc hội đàm với ông Assad, Tổng thống Putin đã khẳng định rõ ràng là đã có bước tiến rất lớn trong việc khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria”, ông Peskov cho biết.
Tổng thống Syria đã chân thành cảm ơn Tổng thống Putin về chuyến thăm và đánh giá cao sự giúp đỡ của Nga trong sứ mệnh chống khủng bố và hồi sinh cuộc sống hòa bình ở Syria.
Hãng tin Sputnik dẫn phát biểu của ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống cho biết Tổng thống Putin bay tới Damascus hôm nay để tham và động viên các binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ tại Syria và gặp người đồng cấp Assad.
“Tổng thống Vladimir Putin tới sân bay để thăm Trung tâm Chỉ huy các lực lượng viễn chinh Nga ở Syria”, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng tham dự với tổng thống Nga trong chuyến thăm Trung tâm chỉ huy này, nơi hai người đứng đầu nhà nước được nghe giới thiệu tóm tắt về tình hình quân sự trên khắp Syria và sau đó hội đàm song phương.

Thu Thủy (TpHCM) – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023