Hội từ thiện Sen Vàng Berlin với những tấm lòng vàng

Tham tán Phạm Văn Mích, đại diện Đại sứ quán tặng hoa chúc mừng Hội từ thiện Sen Vàng Berlin.

Tối 11/01/2020 tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội từ thiện Sen Vàng Berlin đã tổ chức buổi Gặp mặt đầu Xuân để tri ân các nhà hảo tâm, các nhà doanh nghiệp và gia đình Sen Vàng Berlin, điểm lại các hoạt động từ thiện trong năm qua.

Tham dự buổi gặp gỡ có Đại đức Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Phúc Lâm ở Potsdam, Tham tán Phạm Văn Mích, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và phu nhân, ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, toàn thể thành viên Hội từ thiện Sen Vàng Berlin và đông đảo đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp người Việt tại CHLB Đức cũng như nhiều người quan tâm tới công tác từ thiện.

Đọc báo cáo tổng kết về những hoạt động từ thiện của Hội trong thời gian qua, bà Dương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội cho biết, được thành lập từ năm 2014 với mục tiêu là một hội từ thiện, tập hợp những người có trái tim thiện nguyện đang sinh sống tại CHLB Đức và các nước, nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật, tặng học bổng, tổ chức Tết Trung thu cho các trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số và các cháu tại trung tâm khuyết tật, tặng áo ấm, quà Tết, phát cháo và sữa thường kỳ cho bệnh nhân tại khoa tim mạch Bệnh viện E Hà Nội… Từ mấy hội viên ban đầu, tới nay Hội đã có trên 170 hội viên và số tiền quyên góp được cho công tác từ thiện cũng liên tục gia tăng. Trong 6 năm qua, Hội đã quyên góp được trên 210.000 Euro để chuyển về nước làm công tác từ thiện. Cho tới nay, Hội đã xây dựng được 3 trường học, sân chơi, bếp ăn ở vùng sâu, vùng xa, xây dựng được 12 căn nhà tình thương “Sen Vàng”, xây dựng được 13 cây cầu, tặng hàng ngàn xe lăn cho người khuyết tật ở các địa phương, cung cấp kinh phí để mổ tim, mổ mắt, cứu trợ bão lụt các địa phương, tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, thương bệnh binh các tỉnh vùng Tây Bắc và Côn Đảo…Trong năm qua, Hội đã nhận được 2 Bảng Vàng lưu danh khi tham gia chương trình “Tổ quốc linh thiêng” tri ân các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ ở Côn Đảo và chương trình “Vì sự nghiệp dân sinh Việt Nam”. Thay mặt Hội, bà Dương Thị Bích Ngọc phát động phong trào tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Huế, Hải Dương, Nình Thuận, Quảng Bình trong năm nay cũng như tiếp tục xây dựng nhà tình thương, cầu, trường học… Đặc biệt, trong tháng 4/2020, Hội sẽ tham gia chương trình “Ký ức người lính” để tri ân những thương binh và gia đình liệt sĩ và từ năm 2020, Hội không chỉ giúp đỡ những người khó khăn ở quê hương Việt Nam mà còn giúp đỡ những người khó khăn ở Đức, quê hương thứ hai của mình.

Phát biểu nhân dịp này, Đại đức Thích Thông Đạt giải thích một số ý nghĩa của khái niệm “Từ thiện” và đánh giá những hội viên Sen Vàng Berlin là những người có “tấm lòng Bồ tát”.

Tham tán Phạm Văn Mích đã thay mặt Đại sứ quán, bày tỏ lòng cảm kích và ghi nhận những nỗ lực của Hội trong các hoạt động từ thiện. Ông cho biết, năm nay khi kết thúc nhiệm kỳ công tác ở CHLB Đức sẽ tham gia các hoạt động của Hội từ thiện Sen Vàng Berlin tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc TTTM Đồng Xuân đánh giá cao các hoạt động từ thiện của Hội từ thiện Sen Vàng Berlin. Ông cho rằng qua việc quyên góp từ thiện, nhiều doanh nhân ở Đức cũng giải tỏa được một số lo toan của mình. Ông cho rằng, Hội cũng nên quan tâm giúp đỡ những người Việt và người Đức có hoàn cảnh khó khăn ở Đức, quê hương thứ hai của mình. Qua đó mới được phía Đức ủng hộ và lại có thể giúp đỡ Việt Nam được nhiều hơn.

Nhân dịp này, nhiều hội đoàn, cá nhân đã quyên góp cho các hoạt động từ thiện của Hội Sen Vàng Berlin trong thời gian tới.

Một số tiết mục văn nghệ “cây nhà, lá vườn” đã giúp cho buổi gặp mặt đâu năm thêm vui tươi và ấm cúng.

Văn Long

Quang cảnh Hội trường
Đại đức Thích Thông Đạt phát biểu
Ca sĩ Jimmyly Nguyễn góp vui.
Kasse animation 7.8.2023