Dẹp “Táo quân”, Phú Trọng tự diễn hài cuối năm

Ông Nguyễn Phú Trọng lại vừa gây cười cho mạng xã hội khi có thêm một phát biểu mà danh hài Hoài Linh cũng cần đến học hỏi.

Dường như càng về già, kiêm một lúc 2 chức vụ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt nam và Chủ tịch nước, cường độ làm việc lại nhiều nên ông Nguyễn Phú Trọng gần đây thường phát biểu những nội dung trâng tráo, rất xa rời thực tế của cuộc sống.

Sau khi mất tích một thời gian, đột nhiên hôm 20.1.2020, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt nam lại xuất hiện để đưa ra phát ngôn hài hước: “Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như ‘Đảng ta’”.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng phát biểu “Nói một cách công bằng và thẳng thắn, không phải không có lúc chúng ta mắc sai lầm, khuyết điểm. Nhưng với tinh thần tự phê bình và phê bình, Đảng đã sớm nhận ra những sai lầm, khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa, dù có đau đớn hay phải đối diện với muôn vàn khó khăn, rào cản”.

Ông Trọng giải thích, chính nhờ tinh thần “tự phê bình và phê bình này” mà “hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bài phỏng vấn ông Nguyễn Phú Trọng được đưa ra vào thời điểm công luận vẫn chưa ngớt chỉ trích Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam về hành động được cho là “thất nhân tâm” khi thực hiện cuộc bố ráp, đột kích vào làng Đồng Tâm ngay thời điểm trước Tết cổ truyền của dân tộc, giết chết đảng viên lão thành CM 58 năm tuổi đảng Lê Đình Kình và bắt đi hàng chục thanh niên và phụ nữ ở đây.

Có thể nói chưa có lúc nào mà lòng dân Việt Nam oán thán đảng cộng sản như lúc này.

Vậy mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể nói đảng của ông ta được dân tin yêu hơn bất cứ đảng cầm quyền nào trên thế giới thì đủ biết khả nhận thức của vị Tổng bí thư này thấp tới mức nào.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một đảng mà đem cả lực lượng cảnh sát chính quy hùng hậu hàng nghìn người đi đàn áp nhân dân khi họ còn đang say trong giấc ngủ.

Hơn 10 ngày kể từ sau khi xảy ra vụ việc, công luận vẫn có thể nhìn thấy rõ làn sóng bất bình của người dân biểu lộ qua mạng xã hội và những hành động “bất tuân dân sự”.
Những bài viết chê trách, phản đối và căm giận nhà cầm quyền tại Việt nam xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Có thể nói lúc này là lúc mà người dân Việt Nam thấy rõ hơn hết bản chất của đảng cộng sản Việt Nam là độc ác vô nhân đạo.

Không chỉ giết người diệt khẩu mà công an Việt Nam còn cướp trắng tiền của người dân phúng điếu gia đình cụ Lê Đình Kình.

Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng là một người say sưa với sự nghiệp “ Đốt lò “, nhằm mỵ dân và che đậy cho các hành động đấu đá nội bộ Đảng , nhiều từ hoa mỹ đã được ông lấy của người khác dùng vô tội vạ, chính điều đó cũng đem đến cho người dân trong và ngoài nước nhiều phen giật mình lo ngại, đặt câu hỏi về khả năng nhận thức của Ông
Thời gian gần đây, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm xôn xao dư luận với câu nói “mây đen bao phủ bầu trời nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam” khiến dân chúng cười ngất.

Thật ra thì đây là một nhận định của vài chuyên gia ưa dùng lời đường ngọt với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Ngân Hàng Thế Giới. Tuy nhiên người đứng đầu đảng đã không phân biệt đâu là nịnh đâu là trung nên đã vô tư lấy câu nói đó ra lòe người dân VN

Nhưng do trình độ dân trí của người dân hiện nay đã cao lên nhiều, không còn dễ bị đánh lừa như trước đây nữa, nên những câu nói vô đối của ông ta trở thành trò cười cho thiên hạ.

Vào tháng 12 năm 2017, trong cuộc gặp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ông ta nói “nếu để mất chế độ là mất tất cả” và câu nói này cũng gây ra một sự đàm tiếu lớn trong nhân dân.

Và sau đây mời các bạn xem một đoạn Video ghi lại phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, để biết rõ hơn điều mà Đảng Cộng sản đang lo sợ từ người dân

Một đất nước muốn ổn định và mọi người dân đều có cơ hội phát triển thì cần một nhà nước Dân chủ, Tự do và pháp quyền với Tam quyền phân lập : Tư pháp – Hành pháp – Lập pháp; nhưng nay thì ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại dùng, ông muốn cá nhân và sự độc tài chuyên chế của ĐCS để chèn ép và bắt nạt các công chức trí thức và người dân trong cả nước

Con bài của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là sử dụng các thủ đoạn thâm độc và sảo trá để loại trừ dần các đối thủ chính trị, người có khả năng và uy tín hơn ông ở trong Đảng. Ông cũng rất đề phòng các khuynh hướng mở cửa với thế giới văn minh, gần gũi với các nước Dân chủ và tự do phương tây. Chính vì vậy công cụ chuyên chế là lực lượng công an, quân đội luôn được ông Giáo sư Xây dựng Đảng chỉ cho những đặc quyền, đặc lợi nếu phục vụ Đảng cộng sản

Giáo sư Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ khoa học công nghệ môi trường, về sau làm Giám đốc Nhà xuất bản tri thức. Ông là một người luôn mong muốn mang tri thức nhân loại về với VN, trong thời kỳ làm xuất bản, ông và các cộng sự đã cho ra đời nhiều bộ sách dịch từ tác phẩm của nước ngoài về thể chế dân chủ, tự do. Chính vì vậy mà người đọc rất ủng hộ.

Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nghe báo cáo về việc này , có lẽ đã quá lo lắng cho vận mệnh cảu Đảng Cộng sản và lý thuyết lỗi thời, đầy khiếm khuyết của Chủ nghĩa Cộng sản đang áp dụng ở Việt nam, nên đã đích thân ra lệnh kỷ luật giáo sư Chu Hảo kèm phát ngôn “kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra tuyên bố “Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình””

Thật ra thì câu này nhằm áp dụng cho những công an can tâm đi ngược lại với quyền lợi dân tộc, chỉ chăm bảo vệ cho đảng, đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi đất nước, dân tộc.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói “nếu để suy thoái, hư hỏng mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả, bao nhiêu thành quả cách mạng sẽ đổ xuống sông, xuống bể”.

Những phát ngôn của ông sở dĩ không có bóng dáng nhân dân vì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là một Giáo sư xây dựng đảng chứ không xây cho đất nước.

Vụ việc Đảng và Chính phủ Việt nam đã sử dụng bộ máy đàn áp, đưa tới trên 3000 công an xông vào xã Đồng Tâm giữa lúc mờ sáng 9.1.2020, khi mọi người dân còn đang ngủ say để bắn giết bằng được đảng viên, lão thành cách mạng Lê Đình Kình và sau đó tặng thưởng ngay Huân chương chiến công hạng Nhất cho số công an chết vì tụt hố.

Điều này đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng xây dựng Đảng bằng xương máu từ chính các đồng chí của mình, cũng như cướp đi tài sản và tính mạng của người dân Việt nam.

Thu Thuy từ tpHCM – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023