Cúm Corona lan nhanh – hàng triệu dân biến mất

Kết quả nghiên cứu khoa học đã đi đến kết luận rằng Cúm Corona- nCoV-2019 có thể lây nhanh hơn SARS khi so sánh hệ số lây nhiễm và các chỉ số khác, điều này khiến cho người dân các nước trên thế giới rất lo lắng

Một nghiên cứu, được công bố vào ngày 26/1 trên website biorxiv.com, của một nhóm nhà khoa học tại Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc về tính lây truyền của nCoV đã đưa ra nhận định rằng nCoV có thể lây nhanh hơn SARS.
Theo tính toán, các hệ số lây truyền của nCoV là 2,9 theo phương pháp EG và 2,92 theo phương pháp ML.
Trong khi đó, các hệ số lây truyền tương ứng của SARS là 1,77 và 1,85.
Nhóm nghiên cứu đã quan sát xu hướng theo thời gian từ khi triệu chứng phát tác ở bệnh nhân đến khi bệnh nhân được cách ly trong 2 trường hợp của 2 loại virus nói trên.
Cứ mỗi ca nhiễm nCoV trung bình sẽ lây cho 2,9 hoặc 2,92 ca khác, trong khi cứ mỗi ca nhiễm SARS trung bình sẽ lây cho 1,77 hoặc 1,85 ca khác.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp người đứng đầu tổ chức WHO tại Bắc Kinh và nói: “Virus này là một con quỷ và chúng ta sẽ không để ma quỷ ẩn náu“, và sau đó chúng ta đã chứng kiến Vũ Hán như một thành phố ma và hàng triệu người dân biến mất khỏi đường phố ở đây

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Zhong Nanshan nói: “Tôi nghĩ trong một tuần hoặc khoảng 10 ngày, dịch virus Corona sẽ đạt đỉnh và sau đó sẽ không tăng nhiều“.
Số người tử vong do virus corona hiện đã tăng lên đến 132 ở Trung Quốc.
Chủng virus corona mới này được cho là bắt nguồn từ động vật hoang dã buôn bán bất hợp pháp tại một chợ hải sản ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.
Virus này hiện chưa có thuốc chữa hoặc vắc-xin phòng bệnh.
Các trường hợp mới nhất ở Nhật Bản và Đức cho thấy rằng, bất kỳ ai tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh đều có thể bị lây. Những triệu chứng như ho và sốt là nguồn dễ lây lan nhất.
Nguy hiểm nhất là ngay cả những người chưa có dấu hiệu nhiễm trùng rõ ràng cũng có thể lây nhiễm. Và từ khi nhiễm virus đến khi phát triển các triệu chứng có thể mất hơn một tuần ủ bệnh.

Thành phố Vũ hán những ngày có bệnh dịch, đường phố hầu như không một bóng người.

So sánh Tỉ lệ tử vong ở thời điểm hiện tại giữa dịch virus corona Vũ Hán với dịch SARS (2002-2003) cho thấy:
Dịch SARS (từ 11-2002 đến 7-2003): 8.098 ca nhiễm, 774 người chết, tỉ lệ tử vong là 9,6%.
Dịch hô hấp cấp corona Vũ Hán (từ 8-12-2019 cập nhật đến 28-1-2020): 6.056 ca nhiễm, 132 người chết, tỉ lệ tử vong là 2,2%.
Úc di tản 600 công dân khỏi Vũ Hán và sẽ cách ly họ trong hai tuần trên đảo Giáng sinh – cách đất liền 2.000 km.
Đội bóng đá nữ Trung Quốc đang được cách ly tại Úc, sau khi đến nước này.
200 người Nhật đã được sơ tán khỏi Vũ Hán, và máy bay của họ đã hạ cánh tại phi trường Haneda tại Tokyo.
650 người Nhật khác nói họ cũng muốn ra đi. Chính phủ Nhật tuyên bố đang lên kế hoạch gửi thêm máy bay. Tất cả những người Nhật trở về sẽ được đưa vào bệnh viện để khám trước khi có thể về nhà.

Vụ việc chủng Virus nguy hiểm corona bắt đầu phát tán ở Việt Nam thông qua các khách du lịch từ Trung Quốc đã khiến cho nhiều chuyên gia nhận định: Việt Nam sẽ bị thiệt hại về người và của nặng nhất, chỉ đứng sau Trung Quốc?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bên lề cuộc họp về phòng chống bệnh viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của virus Corona hôm 27/01/2020

Hôm 27/01/2020, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố “Chính phủ chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân” và phải “chống dịch như chống giặc
Theo báo chí trong nước hôm nay, tại Việt Nam, trong số 63 ca nghi nhiễm bệnh do trước đây có đi đến vùng có dịch ở Trung Quốc, 25 ca đã được loại trừ nhiễm virus corona, 38 ca vẫn được theo dõi cách ly, trong đó có 2 người Trung Quốc được xác nhận nhiễm virus, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, “ trong tình trạng ổn định”, theo lời các bác sĩ tại đây.
Ngày 22/01 vừa qua, một chuyến bay từ Vũ Hán chở theo 218 du khách Trung Quốc đã đáp xuống Đà Nẵng.
Ngày 27/1/2020 Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết có gần 12.000 người Trung Quốc đang đi du lịch và làm việc ở Đà nẵng.

Đức đã chuẩn bị cả máy bay quân sự cỡ lớn để chở 90 người Đức từ Vũ Hán về sân bay ở Frankfurt am Main. Viện nhiệt đới sẽ tiếp quản họ ở đó. 90 người này sẽ bị cách ly và theo dõi trong 14 ngày.

240 người Mỹ đã ra khỏi Vũ Hán.
Anh đang sắp xếp để sơ tán 200 người.
250 công dân Pháp sắp lên máy bay ra đi khỏi Vũ Hán.
Hàn Quốc nói tuần này sẽ có bốn chuyến bay chở theo 700 công dân.
Hong Kong tuyên bố cắt tất cả các hoạt động du lịch với Trung Quốc.
United Airlines đã hủy 24 chuyến bay từ Hoa Kỳ sang Bắc Kinh, Hong Kong và Thượng Hải từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 2, vì “nhu cầu giảm nhanh”.
Cathay Pacific nói họ sẽ cắt giảm các chuyến tới TQ từ 30/01 đến cuối tháng 3.
Air Canada và Lion Air (Indonesia), và Ural Airlines (Nga) cũng tạm dừng một số chuyến liên quan đến TQ.

Một tờ báo của Đan Mạch từ chối xin lỗi Chính phủ Trung Quốc về hình châm biếm, trong đó các ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc bị thay bằng những virus corona có màu vàng ghê rợn
Hình châm biếm khiến Bắc Kinh nổi giận đăng trên tờ Jyllands-Posten hôm 27/1, trong đó lá cờ Trung Quốc với những ngôi sao vàng bên góc trái được biến tấu thành hình ảnh những con virus corona mới.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch gọi tranh biếm họa này là “một sự xúc phạm đối với Trung Quốc”, “gây tổn thương tới cảm xúc của người dân Trung Quốc”.
Đại sứ quán cũng cho rằng cách biếm họa này đã vượt qua “lằn ranh đạo đức của tự do ngôn luận” và yêu cầu tờ báo của Đan Mạch cũng như tác giả của tranh biếm họa, Niels Bo Bojesen, “tự khiển trách bản thân vì lỗi lầm của họ và công khai xin lỗi người dân Trung Quốc”.
Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng tự do ngôn luận của Đan Mạch bao gồm cả tranh biếm họa.
Chúng tôi có một truyền thống rất mạnh ở Đan Mạch, không chỉ về tự do ngôn luận mà còn về những bức vẽ biếm họa, và chúng tôi vẫn sẽ duy trì chúng trong tương lai”, bà Frederiksen nói. “Đó là một lập trường được biết tới rộng rãi của Đan Mạch và chúng tôi sẽ không thay đổi điều đó”.

Bệnh viện đông nghẹt người tới kiểm tra bệnh

Hiện nay virus Corona đã lan ra toàn cầu, hàng nghìn người đã mắc bệnh, hàng trăm người đã chết và con số vẫn tiếp tục được nhân lên hàng ngày, hàng giờ mà chưa có loại thuốc nào chữa trị được.

Tại Việt Nam, tình trạng trở nên tồi tệ khi biết dịch bệnh đang lan tràn từ Trung Quốc ra khắp nơi trên thế giới, nhưng chính phủ mà người đứng đầu là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa đánh giá được sự nguy hiểm của nó, vẫn mở cửa tự do cho người Trung Quốc tràn vào Việt Nam, để đến khi hàng loạt ca cúm bắt đầu phát lộ trong nước thì đã quá muộn.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra con số tăng trưởng kinh tế cho năm 2020, nhưng Chính phủ Việt nam không thể đem tính mạng của hàng triệu người dân ra, để đánh đổi lấy những đồng tiền chết chóc.                          

Hoàng Trung từ Hà Nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023