TBT Nguyễn Phú Trọng tự dối lòng: “dân tin yêu” Đảng

Sau thời gian dài vắng bóng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện với nhiều câu nói ngây ngô và hài hước trước hàng triệu người dân trong và ngoài nước như :
“Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như ‘Đảng ta’”.
“Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam.”

Hôm 3.2 nhân ngày kỷ niệm 90 năm thành lập đảng cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục cao hứng trổ tài văn chương:
Rằng: “Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được
Và “…với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay
… hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.”
…bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.”
90 mùa xuân dân tộc ta có Đảng dẫn đường, soi lối, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác
Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước”…

Hình ảnh trên truyền hình VTV1 cho thấy hình ông Hồ Chí Minh đã bị dẹp vào góc khuất, thay vào đó là hình ảnh to tướng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau hàng loạt sự kiện tham ô tham nhũng với những dự án hoang phí, tham nhũng nghìn tỷ, với sự hèn kém khi chủ quyền đất nước bị Trung Quốc xâm phạm ở biển Đông, và nhất là vụ việc man rợ mà Bộ Công an với người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm xua quân bắn chết Đảng viên lão thành 58 năm tuổi đảng, 84 năm tuổi đời Lê Đình Kình ngay trong buồng ngủ ở xã Đồng Tâm… Nhiều người cho rằng ông Trọng nhầm lẫn rất cơ bản khi nghĩ rằng người dân Việt Nam đang tin yêu Đảng Cộng sản do ông độc quyền thao túng.

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung nói rằng: “được biết ông Nguyễn Phú Trọng là giáo sư, tiến sĩ ngành Xây dựng đảng, nghĩa là ông đã được đào tạo về khoa học xã hội. Thật sự thì khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều dựa trên số liệu thống kê rất nghiêm ngặt chứ không phải muốn nói gì thì nói.
Để chứng minh cho điều ông Trọng tuyên bố, tôi có hai kiến nghị tới ông Trọng nói riêng và giới lãnh đạo đảng cộng sản nói chung, đó là:
Thứ nhất, đảng cộng sản cần thực hiện đúng điều 25 Hiến pháp, để người dân thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình, nghĩa là người dân phải được tự do phát hành báo chí tư nhân. Việc để người dân Việt Nam được tự do ca ngợi đảng cộng sản vẫn tốt hơn là ông Trọng hay lực lượng 47, dư luận viên được đảng cộng sản lấy tiền thuế của dân trả lương đi ca ngợi chính mình.
Việc đảng cộng sản tự cho mình quyền “quy hoạch báo chí” như vừa qua, buộc hai tờ báo “Nhân đạo và đời sống”, “Thời báo Kinh tế Việt Nam” phải chấm dứt hoạt động, là hành vi lạm quyền, vi phạm điều 25 Hiến pháp do chính đảng cộng sản ban hành.

Từ nhiều năm nay, người dân cả nước đã phải oằn mình gánh đủ loại thuế, phí để nuôi bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có 10 ngàn dư luận viên chuyên ca ngợi lãnh tụ và công kích những ý kiến khác biệt với quan điểm của Đảng.

Báo tuổi trẻ ghi rằng: “Hiện nhân sự Lực lượng 47 đã có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, kiên định lập trường, có trình độ sử dụng công nghệ cao.”

Hình ảnh Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung là nhà hoạt động xã hội, từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 7 năm tù với cáo buộc “lật đổ chính quyền”

Nếu dân thực sự yêu thương đảng cộng sản như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thì khi dân có báo chí tư nhân tự do dân sẽ càng ca ngợi đảng cộng sản nhiều hơn nữa, hay hơn nữa.
Và nếu có “thế lực thù địch” nào với đảng cộng sản viết điều gì xúc phạm sai trái tới đảng thì dân sẽ tự động viết bài phản bác, đảng cộng sản không cần phải lấy tiền thuế của dân để nuôi một đội ngũ 47 và dư luận viên.”, Nguyễn Tiến Trung lý giải.
Thứ hai, đảng cộng sản cần thực hiện đúng điều 16 Hiến pháp “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” và điều 28 “công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội” bằng cách chấm dứt đàn áp các cá nhân bất đồng chính kiến, các đảng phái đối lập.
Các cá nhân, đảng phái dù khác chính kiến với đảng cộng sản vẫn phải được quyền tự do lập đảng giống như những công dân cộng sản được quyền sinh hoạt đảng phái.
Nếu đảng cộng sản giành được đa số phiếu trong một cuộc bầu cử với nhiều đảng tham dự, sẽ chứng minh lời ông Nguyễn Phú Trọng nói là thật.
Sẽ khiến đảng cộng sản cầm quyền đủ tính chính danh và không có “thế lực thù địch” nào có thể gièm pha, nói xấu đảng nữa
.”

Nguyễn Tiến Trung kết luận rằng “đảng cộng sản hãy để nhân dân được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập đảng để chứng minh rằng nhân dân Việt Nam thật sự “trân trọng, tự hào, yêu thương” đảng cộng sản.

Quân đội nhân dân Việt Nam với Lực lượng 47 có hơn 10 ngàn người

Nguyễn Tiến Trung nhắc lại lời hứa “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đất nước vào năm 2020 mà báo chí còn ghi lại lời của ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh mà có lẽ ông Trọng đã quên mất.
Trong những bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng nhân dịp năm mới, không hề nói gì tới mục tiêu của đảng cộng sản là “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” Việt Nam vào năm 2020.
Người dân chúng tôi cần lời tuyên bố chính thức từ ông Trọng rằng sự nghiệp “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” vào năm 2020 đã thành công hay thất bại
?

Các bài học rút ra là gì? Liệu đảng cộng sản Việt Nam có khả năng tiến hành “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đất nước hay không? Lấy căn cứ gì để tin rằng năm 2030 hay 2045 đảng cộng sản sẽ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” thành công?

Một mục tiêu rất lớn được các lãnh đạo cộng sản lặp đi lặp lại hàng chục năm rồi tự dưng đến thời điểm 2020 thì tất cả im bặt và lờ đi. Đó không phải là thái độ sòng phẳng, trung thực với người dân Việt Nam.”

Để lấy lại lòng tin yêu của nhân dân thì Thảm kịch Đồng Tâm phải được ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu điều tra làm rõ với sự tham gia của Quốc tế và báo chí độc lập.

Chỉ 5 ngày sau thảm kịch Đồng Tâm khiến cụ Lê Đình Kình và 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động chết, Bộ Công an đã đưa ra tới 3 kịch bản khác nhau để giải thích cho dân biết chuyện gì đã diễn ra. “Một sự bất tín, vạn sự bất tin”.
Tất cả những thông tin sau đó của Bộ Công an đưa ra đều không còn có thể tin được. Kịch bản cuối cùng của Bộ Công an đưa ra cũng đầy sơ hở và có thể bị lật tẩy dễ dàng.

Để “lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân” như ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thì đảng cộng sản, nhà nước Việt Nam cần nhanh chóng tổ chức một cuộc điều tra độc lập không nằm dưới quyền của Bộ Công an, có thể là của Viện Kiểm sát, có sự tham gia, giám sát của các tổ chức quốc tế độc lập như Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu.

Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung cũng nói thêm rằng: “những lời góp ý chân thành của tôi dù không được giới lãnh đạo cộng sản lắng nghe thì cũng không được quy chụp tôi là “thế lực thù địch” hay “phản động“.”

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng ngày 3-2-2020

Các điều tra viên Việt Nam và quốc tế nhiều kinh nghiệm chắc chắn sẽ rất nhanh chóng xác định xem điều gì đã thực sự diễn ra tại Đồng Tâm rạng sáng 9/1/2020.
Bất kì kịch bản nào dối trá đưa ra chắc chắn sẽ còn sơ hở và không thể qua mặt được dân. Chỉ có trung thực, minh bạch thì mới có thể thuyết phục được dân và làm yên lòng dân. Đó là cách tôi hiến kế cho ông Nguyễn Phú Trọng và giới lãnh đạo cộng sản nhằm lấy lại “niềm tin” và “tình thương yêu” của nhân dân.
Tôi tin rằng những nhà cai trị cộng sản đã lắng nghe rất nhiều những lời nịnh hót “với động cơ không trong sáng”, đến nỗi họ phải đưa vào Đề án Văn hóa Công vụ
. Tôi tin rằng làm được những điều mà tôi đã hiến kế cho đảng cộng sản ở trên thì chắc chắn đảng cộng sản sẽ có được niềm tin của tôi và nhiều công dân Việt Nam khác”, Nguyễn Tiến Trung kết luận.

Người đứng đầu Đảng cộng sản là ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như rất thiếu hiểu biết, ông vẫn say sưa với Chủ nghĩa Cộng sản đầy đau khổ mà các nước trên thế giới đã dẹp bỏ từ vài chục năm nay.
Người dân tại Việt Nam đã trưởng thành và đủ thông minh để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình nơi các nước dân chủ và tự do trên thế giới.
90 năm là quá đủ, họ sẽ không để Đảng Cộng sản Việt Nam lừa thêm một lần nữa.

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Nguồn: BBC