Cuộc khám xét quy mô băng đảng Việt Nam đưa người lậu tại Đức

Bắt được 6 nghi phạm người Việt Nam – Nước Đức được dùng làm nơi trung chuyển.

Hành trình buôn người từ Việt Nam sang Đức và châu Âu ( ảnh chụp màn hình RBB 24).
https://www.facebook.com/thoibao.de/videos/249015362757917/

Sáng sớm hôm nay 3.3.2020, trên 700 cảnh sát Liên bang Đức với sự hỗ trợ của cảnh sát châu Âu (EUROPOL) đã tiến hành khám xét 32 địa điểm tại 7 bang trên nước Đức, trong đó có các bang Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen và Mecklenburg-Vorpommern, nhằm phá vỡ một mạng lưới quốc tế đưa lậu người Việt.

Chủ yếu cuộc truy quét quy mô này là nhắm vào Berlin, tại đây Cảnh sát đã khám xét 21 căn hộ ở 3 quận Mitte, Friedrichshain và Lichtenberg, cũng như các cơ sở thương mại: tiệm Nails và nhà hàng v.v.

Theo lệnh bắt giam gồm 13 người, qua cuộc càn quét này các nhân viên điều tra đã bắt được 6 nghi phạm trong số đó, và tạm giữ những nghi phạm khác.

6 nghi phạm bị bắt giam đều là người Việt Nam ở Berlin, gồm 2 nữ và 4 nam, trong đó có người cầm đầu băng đảng này. Ngoài ra, còn tịch thu được những bằng chứng, gồm máy tính, dữ liệu và các tài liệu khác.

Cảnh sát bắt đầu điều tra đường dây đưa người lậu này từ tháng 6 năm ngoái (2019), 5 tháng trước khi vụ 39 người Việt bị chết trong container ở Anh. Theo điều tra của cảnh sát, riêng trong tháng 2 năm 2020 băng đảng Việt Nam này đã đưa sang Đức ít nhất 155 người, đa phần là thanh niên và phụ nữ trẻ, mỗi người phải trả từ 5.000 cho tới 20.000 đô la Mỹ.

Khi tới Đức, đầu tiên họ được đưa đến trú ngụ trong các căn hộ, được gọi là “nơi an toàn”. Một thời gian sau đó, nhiều người được đưa tiếp tục đến các nước Tây Âu như Pháp, Hà Lan hoặc Anh. Các nhà điều tra nói rằng Đức chỉ là một nơi trung chuyển.

Các nghi phạm chính yếu khác của mạng lưới quốc tế đưa người lậu này cũng bị điều tra tại Slovakia, Ba Lan và các nước Đông Âu khác.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023