Kinh hoàng! 475 ca tử vong tại Ý chỉ trong 1 ngày – Chưa bao giờ có nhiều người chết trong một ngày như thế, kể cả tại Vũ Hán.

Thống kê về corona hiện tại

Tại Ý, đã có 475 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca tử vong lên gần 3.000 (chính xác 2978). Nhà chức trách Ý đã công bố con số tử vong này vào tối thứ Tư 18/3.

Tại Đức hiện nay có 28 ca tử vong trong tổng số 12.327 ca nhiễm (tình đến cuối ngày 18-3).

Sau Trung Quốc, Ý là quốc gia bị dịch bệnh cúm Vũ Hán nặng nề nhất trên thế giới.

Báo chí Ý chỉ ra rằng ngay cả ở Trung Quốc, khi nạn dịch lên cao điểm, chưa bao giờ có quá nhiều nạn nhân chết trong một ngày như thế. Tuy nhiên, số lượng người mới nhiễm đã đứng lại, không tăng nhiều. Hiện nay tổng số ca nhiễm là 28.710 (xét nghiệm dương tính).

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của 2003 bệnh nhân đầu tiên chết tại Ý vì nhiễm virus Corona chủng mới. Những con số sau đây nói lên được nhiều điều:

  • 95% là từ 60 tuổi trở lên.
  • 70% nam, 30% nữ.
  • độ tuổi trung bình là 79,5 tuổi.
  • chỉ có 3 trong tổng số 2003 ca tử vong là không có bệnh nền (mắc những căn bệnh khác từ trước). 48,5% có 3 bệnh nền. 25,6% có 1 bệnh nền.
  • 1.774 trong tổng số 2003 ca tử vong là từ 70 tuổi trở lên, trong đó tuổi từ 70 đến 79 là nhiều nhất.
  • chỉ có 17 trong tổng số 2003 ca tử vong là dưới 50 tuổi, hầu hết là có bệnh nền.
  • Theo phân tích của các nhà khoa học, kể từ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cho đến khi chết, tính trung bình, là 8 ngày.
  • Về những triệu chứng: Theo thống kê, khoảng hai phần ba số bệnh nhân tử vong là có triệu chứng sốt và khó thở. Cho đến nay, đó là hai triệu chứng phổ biến nhất. 42% những người sau đó chết cũng bị ho.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://amp.tagesspiegel.de/politik/corona-krise-in-italien-475-tote-an-einem-tag-so-viele-wie-nie-zuvor/25659026.html

Kasse animation 7.8.2023