Ca tử vong thứ ba tại Berlin là một người đàn ông 42 tuổi mắc bệnh phổi trước đó

Thống kê con số ca nhiễm tại Berlin theo lứa tuổi

Có thể nói đây là trường hợp trẻ tuổi nhất chết vì virus corona trên nước Đức cho đến nay. Các ca tử vong khác đều là người trên 60 tuổi. Do đó dư luận rất quan tâm đến trường hợp này. Nhiều người lo lắng, nếu người này trước đó khỏe mạnh, không mắc chứng bệnh nào, nhưng nay lại chết vì dịch bệnh quái ác này.
Tờ Tagesspiegel nhận được tin về ca tử vong thứ ba này hồi tối hôm qua thứ Ba 24/3 từ Bộ Y tế bang Berlin trong thông cáo báo chí hàng ngày về tình hình đại dịch.

Hôm nay theo thông tin tờ Tagesspiegel có được, bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 42 tuổi, được điều trị tại bệnh viện quận Lichtenberg. Người này mang trong người một căn bệnh trước đó – phổi của anh ta được cho là bị suy giảm nghiêm trọng. Vì lý do bảo vệ dữ liệu cá nhân riêng tư, nên không có thêm thông tin chi tiết.

Virus corona đặc biệt nguy hiểm đối với người cao niên và những người mắc bệnh trước đó. Tuy nhiên, các nhà virus học luôn chỉ ra rằng diễn biến nghiêm trọng của bệnh dịch này cũng có thể xảy ra ở những người trẻ tuổi.

Tại Berlin hiện có 1425 ca nhiễm virus corona, gồm 791 nam, 632 nữ và 2 trường hợp không xác định được giới tính.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de

 

Nguồn: https://www.tagesspiegel.de/berlin/82-jaehriger-mann-weiterer-berliner-coronavirus-patient-gestorben/25678704.html

Kasse animation 7.8.2023