Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã được dự báo khá chính xác từ năm 2008 bởi cơ quan tình báo quốc gia Mỹ DNI

Báo cáo của cơ quan tình báo quốc gia Mỹ DNI hồi năm 2008 với tựa đề “Các xu hướng toàn cầu năm 2025

Mình làm công tác nghiên cứu và dự báo nên bất cứ khi nào có chuyện lớn xảy ra thì bao giờ cũng ngồi xem lại việc này đã có ai nghĩ ra hay chưa, bằng cách nào họ lại dự báo được chuyện này chính xác như vậy, mình học hỏi gì được cách làm dự báo của họ và nếu thảm hoạ xảy ra thì kịch bản để xử lý sẽ như thế nào…

Tạm gác chuyện dự báo kiểu của cụ bà Vanga ở Bulgaria sang một bên, giờ có dịp xem lại mới thấy Báo cáo của Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ DNI xuất bản từ năm 2008 dài 120 trang có tựa đề “Các xu hướng toàn cầu năm 2025” (Global Trends 2025) đã dự đoán chính xác đến 90% những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay.

Xem link: https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports%20and%20Pubs/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf?fbclid=IwAR1EwIE0kRmfq8qQC9msQBLdkOF1x9nLvR4Wy5DuiM_9UzzMEHNmm8alq9g

Trang 75 của báo cáo này thậm chí còn mô tả chính xác về kịch bản thảm họa xảy ra trên phạm vi toàn cầu, bắt nguồn từ một chủng loại cúm xuất hiện ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, nơi người dân vẫn có thói quen tiêu dùng động vật hoang dã.

Do khu vực này có mật độ dân số số khá cao, điều kiện sống thiếu vệ sinh sinh, và trong một thế giới toàn cầu hóa nơi các quốc gia gắn kết với nhau một cách cao độ, nên khi bệnh dịch xảy ra ở khu vực này thì ngay lập tức lan truyền ra khắp toàn cầu, ảnh hưởng tới tất cả các nước. 

Trang 75 của Báo cáo này cũng dự báo có tới hàng chục triệu người Mỹ bị nhiễm bệnh và số người chết có thể lên đến hàng triệu.

Link bản (tiếng Việt) Báo cáo của Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ DNI http://www.mediafire.com/file/dq4uwqkhz2ne4pb/Xu_huong_toan_cau_2025_%25282008%2529_%2528dich%2529.pdf/file?fbclid=IwAR1JoJttv3p8lh9zADb0c8jky6Vd9VXlbO4yj80jE3kHmy31dMDLQ3GTDEs

Hội đồng tình báo quốc gia (National Intelligence Council) – nơi DNI là một bộ phận – cung cấp rất nhiều và thường xuyên các thông tin tình báo chiến lược cho chính phủ Mỹ và các đồng minh, cũng như công bố công khai khá nhiều dự báo chiến lược mang tính toàn cầu. Theo thông lệ, các dự báo có tính khả dĩ bao giờ giờ cũng đi kèm với các phương án ứng phó mang tính dự phòng.

Nhìn cách thức Mỹ “kích hoạt” một loạt các biện pháp thời chiến – sau giai đoạn trục trặc ban đầu vì thiếu thông tin – cho thấy việc ứng phó dường như đã có sẵn trong các kịch bản, và thậm chí nước này đã có những kịch bản cho tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn hiện nay nhiều lần./.

Hoàng Anh Tuấn

(Theo Facebook Hoang Anh Tuan)