Cúm Vũ Hán: Bộ xét nghiệm Trung Quốc sai 80% – Tây Ban Nha thu hồi

https://www.youtube.com/watch?v=eLvckXseKlo

Tại châu Âu, hai nước Ý và Tây Ban Nha vẫn phải tiếp tục trả giá cao về nhân mạng cho dịch Cúm Vũ Hán, với số ca tử vong hàng ngày cao ngất ngưởng tính đến hết ngày 27/03/2020. Trong bối cảnh các nước này phải nhập vật tư y tế từ Trung Quốc để chống dịch, một vụ tai tiếng vừa bùng lên: một bộ xét nghiệm mà Tây Ban Nha nhập từ Trung Quốc thiếu chính xác đến mức Madrid phải quyết định tạm ngưng sử dụng

Hôm 27/3 là một ngày rất đau buồn tại Ý. Theo số liệu chính thức, nước này đã bị thêm 919 ca tử vong trong 24 tiếng đồng hồ, một con số kỷ lục từ khi dịch bệnh bùng lên ngày 21/02 vừa qua.
Tổng cộng, Ý bị đến 9.134 người thiệt mạng vì virus corona, đứng đầu thế giới về ca tử vong, hơn xa Tây Ban Nha đứng thứ hai (5.138 ca) và Trung Quốc thứ ba (3.292 ca).
Về số ca nhiễm, Ý đứng thứ hai thế giới với tổng cộng 86.498 trường hợp, chỉ thua Mỹ với số ca vượt mức 100.000. Tuy nhiên, một nhân tố hy vọng đã xuất hiện: đà lây nhiễm đang tiếp tục chậm lại, chỉ là 7,4% vào hôm qua.
Diễn biến dịch bệnh tại Tây Ban Nha đáng ngại hơn cho dù về số lượng còn thấp hơn Ý. Theo tổng kết ngày 27/3, trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 832 người chết, số cao nhất tại nước này từ ngày dịch bùng phát, nâng tổng số ca tử vong lên thành 5.690. Số người bị nhiễm đã lên đến 72.248 ca.
Một sự kiện đáng chú ý được báo chí nêu bật vào hôm qua là vụ 640.000 bộ xét nghiệm nhanh mà Tây Ban Nha mua của một công ty Trung Quốc đã bị phát hiện là thiếu chính xác và không phát hiện được đầy đủ những trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán.

Chính quyền Tây Ban Nha thừa nhận là đã mua hàng từ một nhà cung cấp Trung Quốc, nhưng không được giao đúng hàng. Kết quả là Madrid phải lập tức đặt hàng lại các xét nghiệm mới vì tình hình rất khẩn cấp.

Ảnh: Bản tin về bộ xét nghiệm nhanh kém chất lượng mà Tây Ban Nha mua của Trung quốc được con trai lớn của Tổng thống Donald Trump chia sẻ trên Twitter của anh ta từ rất sớm 

Từ Madrid, thông tín viên đài Pháp RFI François Musseau tường thuật:
Công ty liên quan mang tên quốc tế là Shenzen Easy Biotechnology trụ sở ở Thâm Quyến. Đây là công ty Trung Quốc đã được chính quyền của thủ tướng Pedro Sanchez chọn để cung cấp 640.000 bộ xét nghiệm nhanh hầu phát hiện việc một người có mang virus corona hay không.
Thế nhưng sau khi đã phân phối 8000 kit thử nghiệm này, giới y tế ở thủ đô Madrid phát hiện ra việc các bộ xét nghiệm này không hữu hiệu, có nghĩa là có thể cho kết quả hoàn toàn âm tính đối với một người đã bị nhiễm Cúm Vũ Hán.
Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm và Vi sinh Lâm sàng Tây Ban Nha, cho rằng tỷ lệ chính xác của các xét nghiệm chỉ dưới 30%.
Phe đối lập bảo thủ đã rất tức giận. Một lãnh đạo của đảng Bảo Thủ còn đòi thủ tướng thuộc đảng Xã Hội Pedro Sanchez từ chức. Thủ tướng Tây Ban Nha đã công nhận sai lầm và đã đặt mua ngay 640.000 bộ xét nghiệm khác của một công ty Trung Quốc khác.
Sự chậm trễ này rất đáng ngại vì thử nghiệm phải được tiến hành khẩn cấp đối với các nhân viên y tế đang đặc biệt bị lây nhiễm trong đại dịch ở Tây Ban Nha.

Tương tự, Cộng hoà Séc cũng mua 150.000 bộ test kit từ Trung Quốc với lời giới thiệu độ chính xác 80%, nhưng thực tế kết quả kiểm nghiệm hoàn toàn ngược lại, sai đến 80%.

Tờ Irozhlas của Cộng hoà Séc mới đây dẫn lời một chuyên gia y tế địa phương vùng Moravian-Silesian cho biết tỉnh này đã nhận được 150.000 bộ kit xét nghiệm virus corona chủng mới (virus Vũ Hán) từ Trung Quốc, nhưng khoảng 80% các xét nghiệm cho kết quả sai..
Theo nhà dịch tễ học Pavla Svrčinová ở Moravian-Silesian, các bộ kit xét nghiệm nhanh virus corona chủng mới của Trung Quốc sẽ không giúp được gì nhiều cho việc phát hiện bệnh, do tỷ lệ lỗi lên tới 80%.
Chúng tôi đã kiểm tra chúng vào thứ Bảy vừa rồi tại Bệnh viện Đại học Ostrava, nhưng không may là tỷ lệ kết quả sai khá cao, vì vậy chúng tôi đang chờ thêm kết quả xét nghiệm trên toàn quốc [để đối chiếu],” Pavla Svrčinová nói.
Cô Svrčinová cho biết thêm rằng các xét nghiệm cho hầu hết kết quả âm tính giả và dương tính giả. Sau khi xét nghiệm nhiều người bằng các bộ xét nghiệm này, họ đã thử lại bằng việc xét nghiệm truyền thống và đã nhận ra tỷ lệ lỗi của các bộ xét nghiệm từ Trung Quốc.
Ngay cả khi nó chỉ dùng để xét nghiệm những người ở cuối thời điểm họ hết cách ly, thì chúng tôi cũng muốn phải kiểm tra độ tin cậy của nó trước,” cô nói.
Bộ y tế Séc cho biết xét nghiệm truyền thống tuy không hẳn là cách xét nghiệm hoàn hảo nhất, nhưng tỷ lệ sai sót chỉ 20-30%.

Hôm 28/3 Hà Lan đã buộc phải thu hồi 600.000 khẩu trang kém chất lượng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là loại khẩu trang FFP2, nằm trong lô hàng Chính phủ Hà Lan đặt mua từ Trung Quốc để cung cấp cho các nhân viên y tế.

Tuy nhiên, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học ứng dụng Hà Lan đã phát hiện số khẩu trang này chưa đạt chuẩn, trong đó lớp màng lọc “có vấn đề”.
Trong một thông cáo hôm 28/3, Bộ Y tế Hà Lan cho hay họ đã nhận lô hàng khẩu trang từ một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21/3, theo AFP.
Một phần lô hàng đã được phân phát cho đội ngũ nhân viên y tế, thông cáo cho hay. “Phần còn lại lập tức bị đình chỉ phân phát“.
Lần kiểm tra thứ hai cũng phát hiện khẩu trang không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Quyết định được đưa ra là không sử dụng bất cứ sản phẩm nào trong lô hàng này“, thông báo nói.
Lệnh thu hồi liên quan đến gần một nửa trong số 1,3 triệu khẩu trang FFP2 của lô hàng – 600.000 chiếc đã được đưa đến các bệnh viện, theo đài truyền hình NOS.
Vấn đề với số khẩu trang này là chúng không khít với khuôn mặt khi đeo, hoặc lớp màng lọc bị lỗi, NOS tiết lộ.
Trung Quốc, nơi khởi phát dịch virus corona, đang nỗ lực sửa đổi hình ảnh quốc tế bằng việc viện trợ hoặc bán thiết bị, vật tư y tế cho các nước đang chống chọi với dịch bệnh trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chất lượng của sản phẩm đã trở thành vấn đề gây quan ngại.

Hôm 28/03/2020, tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khuyến cáo là không nên sử dụng các phương pháp điều trị mà chưa có kết quả thử nghiệm chắc chắn, đặc biệt là thuốc chống sốt rét chloroquine, mà nhiều bệnh nhân Cúm Vũ Hán và những người có nguy cơ nhiễm bệnh ở nhiều nước đang đổ xô đi mua.

Không trực tiếp nêu tên thuốc chống sốt rét, lãnh đạo WHO khuyến cáo các quốc gia và các bệnh nhân không nên sử dụng những loại thuốc này để chống dịch Cúm Vũ Hán.
Ông Tedros nhấn mạnh: “Trong lịch sử y khoa, đã có nhiều ví dụ về những phương thuốc mà trên lý thuyết hoặc trong phòng thí nghiệm đạt kết quả rất tốt, nhưng lại không có hiệu quả đối với người hoặc trái lại nguy hiểm đối với người. Chúng ta phải chờ kết quả thử nghiệm chắc chắn. Không thể đốt cháy giai đoạn.”
Hiện giờ, thuốc chloroquine đang được thử nghiệm lâm sàng tại khoảng 50 quốc gia, để xác định xem đây là phải là thuốc hiệu nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân Cúm Vũ Hán hay không. Tổng giám đốc WHO còn nhấn mạnh đến nguy cơ khan hiếm thuốc chống sốt rét, nếu có quá nhiều người mua loại thuốc này.
Trong cuộc họp báo hôm qua, tổng giám đốc WHO cũng cảnh báo là tình trạng thiếu các thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế trên toàn thế giới là “một mối đe dọa cấp thời” trong cuộc chiến chống đại dịch Cúm Vũ Hán.
Ngỏ lời với lãnh đạo các nước thuộc nhóm G20, vừa họp thượng đỉnh hôm thứ Năm vừa qua, ông Tedros kêu gọi họ huy động “sức mạnh về công nghiệp và về sáng chế” để sản xuất và phân phân phối các thiết bị cần thiết để đối phó với dịch bệnh.

Cuối cùng là một tin rất vui: Bộ xét nghiệm Kit thử Cúm Vũ Hán của hàng Abbott Lab (Mỹ) vừa được Cơ quan Quản lý thực và dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận có thể cho kết quả chỉ sau 5 phút, tuần sau bắt đầu sản xuất 50.000 kit/ngày.

(Ảnh: Bộ xét nghiệm Cúm Vũ Hán của công ty Abbott Lap (Mỹ) đã được FDA chấp nhận)

Bộ xét nghiệm của Abbott được đánh giá có tầm quan trọng cực lớn trong công tác phòng chống lây lan của dịch Cúm Vũ Hán có thể đọc kết quả dương tính chỉ trong 5 phút và xác nhận âm tính trong 13 phút, nhanh nhất trong các loại công cụ xét nghiệm đang có mặt trên thị trường. Bộ xét nghiệm này có ưu điểm là rất dễ sử dụng, nhỏ gọn và nhẹ (3kg) nên có thể mang đi bất cứ đâu, cho phép xét nghiệm và nhận kết quả gần như tức thời ngay tại điểm chăm sóc y tế và các chốt kiểm tra sức khỏe.
Các phương pháp xét nghiệm trước đây yêu cầu phải lấy mẫu dịch mũi hoặc họng rồi gửi đến các phòng thí nghiệm hay bệnh viện để kiểm tra, tốn nhiều thời gian mới cho ra kết quả.
Các máy xét nghiệm dạng “cầm tay” khác thì khá cồng kềnh và thời gian cho kết quả khá lâu, ít nhất cũng phải 30-60 phút, do đó không thể bố trí tại các đầu mối giao thông công cộng có lưu lượng hành khách qua lại rất lớn như sân bay, ga tàu hỏa, trạm xe điện ngầm, bến xe buýt.
Abbott cho biết từ đầu tháng 4.2020, hãng sẽ cung cấp 50.000 bộ xét nghiệm/ngày. Nguyên tắc hoạt động của bộ xét nghiệm này là dò tìm các mảnh phân tử gen của cúm viêm phổi Vũ Hán chủng mới.
Nhân viên y tế sẽ lấy mẫu dịch từ mũi hoặc vòm họng của người cần xét nghiệm, sau đó trộn vào một hóa chất có tính năng phá vỡ cấu trúc con virus để phóng thích RNA của nó. Hỗn hợp dịch – hóa chất này sẽ được đưa vào máy để nhận dạng gen đặc trưng của virus.

Trung Nam từ Đà nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023