Tốc độ lây lan khủng khiếp của viêm phổi Vũ Hán

https://www.youtube.com/watch?v=fPN4uBMbty4

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang tác động đến nhân loại theo một cách quá nhanh và quá nguy hiểm. Hãy cùng phân tích những đặc tính của viêm phổi Vũ Hán để từ đó có những biện pháp thích hợp để ngăn chặn sự lây lan này.

Công sở là một môi trường có lợi cho sự sinh sôi nảy nở của vi sinh vật.

Các nhà nghiên cứu đã cho thấy là các loại mầm bệnh viêm phổi Vũ Hán, vi khuẩn lây lan dễ dàng nơi văn phòng.
Krissi Hewitt, giám đốc nghiên cứu và sáng tạo chiến lược tại Trường Khọc học và Toán học North Carolina, đã nghiên cứu sự đa dạng và mức độ sinh sôi nảy nở nhanh chóng của đời sống vi sinh vật nơi công sở.
Bà phân tích : “Mọi người dành phần lớn thời gian cuộc sống hàng ngày của mình trong phạm vi làm việc, nơi họ chia sẻ khoảng không và dùng chung với nhau rất nhiều các bề mặt, làm tăng số lượng vi trùng, vi khuẩn trên bề mặt và trong không khí“.
Nói cách khác, nhiều bề mặt ở công sở, nơi mọi người thường chạm tay vào chính là nguồn nguy cơ cao gây lây lan viêm phổi Vũ Hán, vi khuẩn. Càng nhiều người chạm vào, nguy cơ lây lan càng cao.
Các chỗ như tủ lạnh, tay nắm ngăn kéo, cần gạt vòi nước, tay nắm cánh cửa và các ly cà phê thường là những điểm ô nhiễm nhất.
Một nghiên cứu cho thấy đặt một mẫu phẩm virus vô hại vào một chỗ tay nắm cửa hoặc trên mặt bàn tại một toà nhà văn phòng. Khu vực đầu tiên bị nhiễm khuẩn là phòng pha cà phê và chỉ trong vòng từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ, virus này đã được phát hiện trên từ 40% đến 60% tổng số nhân viên, khách đến thăm và các vật thể có nhiều người chạm tay vào trong toà nhà.

Bởi công sở là nơi mà viêm phổi Vũ Hán có thể nhanh chóng lây lan cho nhiều người nên ngay từ đầu mùa dịch, chính phủ các nước đều khuyến khích người sử dụng lao động cho lao động làm việc tại nhà nếu có thể.

Ngay từ cuối tháng 2, Chính phủ Nhật Bản khuyến cáo những người có biểu hiện cảm cúm nhẹ cũng nên nghỉ làm và ở nhà theo dõi đồng thời khuyến khích các công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà để hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh.
Chính phủ Hàn Quốc chiều 12/3 đã công bố hướng dẫn mới về cơ chế làm việc linh động, bao gồm thời gian và hình thức làm việc của các cơ quan, tổ chức chính phủ. Theo văn bản được Bộ Quản lý Nhân lực Hàn Quốc gửi tới 50 tổ chức chính phủ, hướng dẫn mới này cho phép các cơ quan công sở trên toàn quốc sẽ chuyển sang hình thức làm việc từ xa, tại nhà hoặc các trung tâm làm việc thông minh do chính phủ vận hành và theo thời gian linh động.
Hướng dẫn này nhằm giảm mật độ trong văn phòng làm việc và tiếp xúc trực tiếp, khuyến cáo những người làm việc trong văn phòng thay đổi lịch trình đi làm và ăn trưa. Hướng dẫn này cũng tìm cách giảm thiểu các cuộc họp trực tiếp và mở rộng các cuộc họp trực tuyến.
Hàng loạt tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử lớn của Mỹ cũng như thế giới, như: Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon đã khuyến khích nhân viên áp dụng cách làm việc từ xa, không cần đến văn phòng. Điển hình trong số đó là “ông lớn” công nghệ Apple. Theo thông báo của hãng này từ nửa đầu tháng 3, hầu hết các nhân viên của Apple trên toàn cầu có thể làm việc từ xa nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan.
Cho đến nay thì hầu như các nước trên thế giới đều đã thực hiện đóng cửa các công sở, tổ chức làm việc trực tuyến cho nhân viên.

Một mối nguy lớn hơn trong chuyện lây lan viêm phổi Vũ Hán là những gì bay lơ lửng trong không khí.

Ảnh : Siêu thị là một trong những nơi dễ lây lan dịch bệnh  

Tiến sỹ Ali Khan, nhà dịch tễ học và là giáo sư Trường Y tế Công UNMC thuộc Đại học Nebraska, nói : “Mối nguy lớn nhất không phải là đến từ toà nhà công sở mà là từ các nhân viên ốm bệnh“.
Nếu như một người bị ốm bệnh, người đó có thể làm lây lan mầm bệnh khi họ ho hoặc hắt hơi, khi họ chạm vào các bề mặt hoặc tiếp xúc gần với các đồng nghiệp khác. Ngay cả khi họ ngồi ở bàn riêng thì mầm bệnh cũng có thể lây lan qua việc bay trong các hạt li ti mà họ làm bắn ra, là những hạt sẽ đậu xuống các bề mặt và gây lây nhiễm.”
Luồng không khí lưu chuyển trong các văn phòng cũng làm lây lan vi trùng, vi khuẩn. Ở môi trường trong nhà, đời sống vi trùng, vi khuẩn được lưu chuyển trong không khí và trong các hệ thống điều hoà không khí.
BS. Phan Xuân Trung – ĐH Y Dược TPHCM cho biết virus tồn tại trong không khí, dưới dạng sương mù, giọt nước nhỏ lơ lửng sẵn trong không khí, chờ người ta hít thở thì theo luồng hơi thở mà bay vô mũi, họng. Những quốc gia lạnh lẽo, mù sương, không gian kín, showroom, công sở gắn máy lạnh, xe điện ngầm, xe hơi, xe bus, khoang máy bay, siêu thị… chính là môi trường lý tưởng cho virus rong chơi và lây lan.

Vì vậy, việc giữ cho bầu không khí trong nhà được lưu thông, thoáng đãng là điều rất quan trọng.

Bảo dưỡng các hệ thống và các bộ lọc khí có tác động lớn trong việc các thành phần lây nhiễm bị thổi đi trong không khí như thế nào, cho nên các toà nhà không được bảo dưỡng đúng cách đối với các bộ phận lưu thông, lọc khí, hút ẩm và điều chỉnh nhiệt độ có thể sẽ khiến cho có nhiều vi khuẩn, vi trùng được thổi đi trong hệ thống điều hoà không khí.
Đồng thời cần tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa.

Phòng ốc phải được giữ thông thoáng, sạch sẽ. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.
Có thể dùng tinh dầu để xông nhà, phòng ngừa dịch lây qua đường hô hấp, phòng ngừa nấm mốc phát sinh trong môi trường ẩm dày đặc bụi mịn.

Tuy nhiên, cần nhớ là cách duy nhất để viêm phổi Vũ Hán có thể sinh sôi nảy nở là chúng phải vào được bên trong cơ thể ta, tức là bạn phải khiến cho mầm bệnh xâm nhập vào người bạn – mà thường là do bạn chạm tay vào mặt – từ đó bạn mới bị ốm bệnh.

Đây là cách thức xảy ra đối với các loại viêm phổi Vũ Hán,: ngay cả khi virus đã lây trên tay bạn rồi thì bạn vẫn cần phải làm cho nó xâm nhập vào người thì mới ngã bệnh.
Virus có kích thước nhỏ xíu, nếu bám được vào thành tế bào của vật chủ thì mới chui vào bên trong, phá hủy các tế bào này, rồi sinh sôi nảy nở mà gây bệnh.
Cho nên nếu virus không bám vào tế bào sống thì cũng trở nên vô hại.
Và mỗi loại virus chỉ được “lập trình” để bám vào một vài loại tế bào nhất định thôi. Khác loại tế bào thì virus không hoạt động được.
Do đó, virus corona bám lên da tay thì chưa sao. Nhưng đưa tay quệt lên mắt, mũi thì sẽ gây ra bệnh: bởi virus này sống trong tế bào niêm mạc của đường hô hấp (và mắt). Mà một khi nó vào được bên trong tế bào chủ thì sẽ phát huy tối đa sức công phá.

Do đó, rửa tay thường xuyên và kĩ càng đã trở thành câu thần chú quen thuộc trong mùa dịch ở khắp nơi trên thế giới.

Ảnh : Các bước rủa tay đúng cách để ngăn ngừa dịch bệnh  

Rửa tay thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả để không cho viêm phổi Vũ Hán bám lên da tay đủ lâu. Đặc biệt là nên dùng xà phòng để rửa tay . Vì virus không phải là một sinh vật sống mà là một phân tử protein, nó không bị giết mà tự phân rã. Thời gian phân rã phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và loại vật liệu nơi nó nằm.
Virus rất dễ vỡ; điều duy nhất bảo vệ nó là một lớp mỡ mỏng bên ngoài. Đó là lý do tại sao bất kỳ xà phòng hoặc chất tẩy rửa là phương thuốc tốt nhất, bởi vì bọt sẽ loại bỏ lớp mỡ bên ngoài của virus. Do đó, bạn phải chà xát trong 20 giây trở lên, để tạo ra nhiều bọt. Bằng cách hòa tan lớp chất béo, phân tử protein tự phân tán và tự phân hủy. Nhiệt cũng làm tan mỡ. Vì vậy nên sử dụng nước trên 25 độ C để rửa tay, quần áo và mọi thứ. Ngoài ra, nước nóng tạo ra nhiều bọt hơn và điều đó càng hữu ích hơn trong việc loại bỏ virus.
Bên cạnh đó, độc giả cần lưu ý rất nhiều các biện pháp quan trọng khác như đeo khẩu trang để hạn chế dịch chứa virus lơ lửng trong không khí ; vệ sinh mũi, họng, miệng bằng cách hỉ mũi, ho, khạc, súc miệng bằng đủ loại nước sát trùng, nhỏ mũi, xịt họng… hay xông hơi mũi họng bằng lá xông, tinh dầu và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cơ thể bằng cách ăn uống lành mạnh, tăng cường bổ sung vitamin từ hoa quả và rau xanh, ăn ngủ đúng giờ và tập thể dục đều đặn…

Hải Yến từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023