TTTM Đồng Xuân Berlin: 48 tiệm làm tóc và làm đẹp đối diện nguy cơ bị đóng cửa

Bài báo trên Der Tagesspiegel của Đức đăng hôm 14.7.2020 ( ảnh chụp màn hình )

Hôm 14.7.2020, Tờ Der Tagesspiegel của Đức đã đăng bản tin về vụ việc xảy ra tại TTTM Đồng Xuân Berlin đối với 48 cửa hàng làm tóc và làm đẹp, phần lớn do người Việt làm chủ đang hoạt động tại khu thương mại này

 Sau đây mời các bạn xem bản dịch của bài báo để biết thêm chi tiết

Trung tâm Thương mại Đồng Xuân

Quận Lichtenberg tạm dung 48 tiệm làm tóc và làm đẹp không có giấy phép hoạt động

Từ 15 năm nay, những người buôn bán và làm dịch vụ người Đông Nam Á ở Đồng Xuân-Center chào đón khách hàng ở Berlin-Lichtenberg. Nhiều người xem chừng không có cơ sở pháp lý.

15 Euro cho việc cắt tóc nữ: Tại Đồng Xuân-Center thì việc làm một bộ tóc mới rất rẻ. Trong trung tâm thương mại có một không hai ở khắp Berlin này hiện nay có 48 tiệm làm tóc và làm đẹp. Nhưng theo luật cấp phép thì lẽ ra không được phép có một tiệm nào trong đó. Bỏi vì họ không thuộc ngành bán buôn như Trung tâm này vốn được nhà chức trách cấp phép.

Trung tâm này có từ năm 2005, nhưng từ nhiều năm nay, quận (Lichtenberg) không áp dụng luật pháp hiện hành: Ở đây không chỉ liên quan tới các tiệm làm tóc. Thực ra, cá nhân mọi người cũng không được phép mua hàng ở nơi bán buôn. Mặc dù vậy, cả gia đình vẫn mua hàng trong tuần ở đây, du khách đưa ảnh lên Instagram và mua áo phông Berlin.

Không một nơi nào kết nối sông Spree với sông Mekong như địa điểm này. Nơi này hấp dẫn nhiều người bản xứ cũng như du khách. Nhưng năm 2019 có hai đám cháy lớn đã làm dấy lên mối nghi ngờ về tình trạng an ninh ở đây. Và một số cá nhân người buôn bán ở đây cũng bị cho là có liên quan tới những hoạt động tội phạm, ví dụ như buôn người.

Chính quyền quận Lichtenberg đứng trước một vấn đề nan giải: Đóng cửa các cửa tiệm và như vậy thực thi luật hiện hành hay là duy trì công ăn việc làm và một chút văn hóa. Ông Kevin Hönicke (SPD), Ủy viện hội đồng quận phụ trách kinh tế cho biết: „Ở đây, mọi người đã xây dựng cơ sở vật chất cho cuộc sống của mình. Chúng ta phải tổ chức sao cho có thể chấp nhận được về mặt xã hội.

Quận (Lichtenberg) thấy mình đứng trước một vấn đề nan giải

Ông Hönicke và ông Martin Schaefer (CDU), Ủy viện hội đồng quận phụ trách Phòng trật tự (Ordnungsamt) còn đang tìm kiếm giải pháp: „Trong tương lai, chúng tôi muốn ngăn chặn sự phát triển hoang dã, nhưng phát triển một triển vọng cho những người  ở đây. Điều này khó, bởi vì khu vực của Xí nghiệp quốc doanh Than điện trước đây ở Herzbergstraße là một khu công nghiệp và về nguyên tắc không cho phép bán lẻ.

Người ta có thể chấp nhận một vài người làm tóc, coi là người làm tóc của xí nghiệp và dĩ nhiên những xí nghiệp lớn cũng có thể tổ chức một căng tin xí nghiệp. Nhưng nếu như quan niệm này được diễn đạt lỏng lẻo quá, nó sẽ khuyến khích người ta vi phạm quy định lâu dài và cá nhân mọi người sẽ tiếp tục mua hàng trong trung tâm.

Những doanh nghiệp bán buôn có từ lâu như mạng lưới Metro thực thi luật pháp bằng cách cấp một thẻ tương ứng cho khách hàng, sau khi họ chứng minh được việc hành nghề tự lập và thẻ này cho phép họ được mua hàng. Chính quyền quận (Lichtenberg) cũng đang thảo luận với lãnh đạo của Đồng Xuân-Center về một mô hình tương tự. Ông Hönicke cho rằng, lãnh đạo Đồng Xuân – Center cũng „cố gắng“. Tuy nhiên, những lưu ý của chính quyền quận không được thực hiện lâu dài, nhưng „chúng tôi không thể kiểm tra được hàng tháng“. Ông cho rằng những người bán hàng nên tự chịu trách nhiệm và họ cần biết, họ được phép bán hàng cho ai.

Ông Joe Ritter, một nhà tư vấn trong ngành làm tóc khẳng định: „Theo các cuộc điều tra của tôi, quận (Lichtenberg) và Trung tâm (Đồng Xuân) ít quan tâm tới việc sửa đổi một thứ gì đó. Thật không công bằng, trong trường hợp như vậy thì các cửa hàng khác sẽ phải nộp phạt nặng“. Ông Ritter cho rằng vấn đề ở đây là việc cạnh tranh công bằng. Việc bán buôn được hưởng lợi thế so với bán lẻ, ví dụ như được phép bán hàng vào chủ nhật. Ở đây, các tiệm làm tóc và làm đẹp cũng được phép mở chủ nhật. Ông Hönicke cho biết, ít nhất thì chính quyền quận cũng muốn đưa ra những quy định khác. Chúng tôi không liên lạc được với lãnh đạo Center để hỏi quan điểm trong vấn đề này.

Thu Phương – Thoibao.de ( Biên dịch )

Nguồn: https://www.tagesspiegel.de/berlin/dong-xuan-center-in-lichtenberg-bezirk-duldet-48-friseur-und-kosmetikstudios-ohne-betriebserlaubnis/26003938.html


Tiến lên CNXH – Đảng đày đọa Nhân dân
Kasse animation 7.8.2023