Vụ án đưa người lậu vào nước Đức: Người Việt cầm đầu nhảy lầu chết khi tìm cách trốn thoát – Một tòng phạm người Việt bị kết án 2 năm 4 tháng tù giam

Hôm qua ngày 5-8-2020, một thợ làm nails, Nhân V. (36 tuổi), đã bị kết án 2 năm 4 tháng tù về tội hành hung và trấn lột.

Vụ việc xảy ra cách đây hơn 2 năm, hồi tháng 6 năm 2018 tại Berlin. Nạn nhân được đưa từ Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Đức. Gia đình anh ta ở Việt Nam được cho là phải trả tiền cho đường dây đưa người lậu. Khi tiền không đến, anh ta bị hành hung. Bị cáo là thợ làm nails đã tát anh ta và đe dọa cắt tai anh ta.

Theo cáo trạng, nạn nhân được đưa lậu qua nhiều chặng đường và đích đến là Vương quốc Anh với giá tổng cộng 26.000 USD. Nạn nhân được cho là đã bị yêu cầu phải trả một phần số tiền hồi tháng 6 năm 2018 tại Berlin. Tuy nhiên, theo thỏa thuận ban đầu, anh ta sẽ phải thanh toán một phần tiền chỉ khi đến Pháp.

Những kẻ tòng phạm đưa người lậu (đang bị truy nã) đã giam giữ anh ta trong một căn hộ ở đường Rhinstr thuộc quận Lichtenberg – Đông Berlin, và đe dọa anh ta cũng như đe dọa gia đình anh ta ở Việt Nam rằng anh ta sẽ bị đánh đập nếu không trả ngay 20.000 đô la Mỹ.

Đến ngày 28 tháng 6 năm 2018, nạn nhân đã trốn thoát và đi báo cảnh sát sau khi người cầm đầu băng nhóm đưa người lậu đe dọa anh ta rằng sẽ cho hai người Nga chôn sống anh ta trong rừng.

Một ngày sau, 29-6-2018, khi cảnh sát ập vào căn hộ, hai người Việt Nam đã rơi từ tầng 5 xuống đất, khi tìm cách nhảy xuống ban công của căn hộ tầng dưới.  Người cầm băng nhóm đưa người lậu (37 tuổi) bị rơi xuống đất chết, còn người kia bị trọng thương. Theo tin riêng của tờ Thoibao.de, một người tên là Đức và người kia tên là Nam, một người quê quán ở Nghệ An và người kia ở xã Thiên Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.

Trong phiên tòa xét xử đầu tiên hồi đầu năm ngoái 2019, bị cáo (thợ làm móng tay) chỉ bị kết án một năm tù treo bởi tòa án bang Berlin.

Sau đó, theo đơn kháng án của Công tố viện, Tòa án Tối cao Liên bang Đức đã hủy bỏ bản án cấp dưới và chỉ thị tòa án Berlin phải xét xử lại.

Hôm qua ngày 5-8-2020 tòa án bang Berlin đã phán quyết mới với mức án tăng gấp đôi: 28 tháng tù giam.

Bị cáo (thợ làm móng tay) hiện sống ở thành phố Cologne (Köln) thuộc bang Nordrhein-Westfalen (Tây Đức). Nạn nhân Việt Nam bị hành hung đã trở về nước hồi năm 2018. Mẹ anh ta bị đột quỵ vì tai biến tim khi hay tin con trai mình bị hành hung bởi những kẻ đưa người lậu.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Nguồn: https://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/geschleusten-vietnamesen-in-berlin-erpresst_-gefaengnisstrafe-50243801.html

https://www.bz-berlin.de/tatort/menschen-vor-gericht/strafe-verdoppelt-schleuser-und-schlaeger-erneut-verurteilt