Luật sư ủng hộ Trump, bà Sidney Powell, sắp bị Dominion kiện về tội vu khống

Theo bản tin của tờ The Hill ra ngày 17/12, các luật sư của Hệ thống bỏ phiếu Dominion đã gửi một lá thư đến bà Sidney Powell, một cựu thành viên Nhóm pháp lý của Tổng thống Trump, yêu cầu bà rút lại các tuyên bố của mình rằng công ty máy bỏ phiếu đã giúp gian lận cuộc bầu cử năm 2020.

Bức thư của công ty luật Clare Locke có trụ sở tại Alexandria, thuộc bang Virginia, cảnh báo bà Powell rằng bà ấy sẽ khiến bản thân bà và cả chiến dịch tranh cử của Trump gặp “rủi ro pháp lý đáng kể đối với việc vu khống” nếu bà ấy từ chối rút lại những cáo buộc vô căn cứ do bà công khai đưa ra.

Hậu quả của những lời buộc tội sai trái của bà đã gây cho Dominion bị thiệt hại rất lớn, và các nhân viên của hãng đã bị theo dõi, bị quấy rối và nhận được những lời đe dọa giết chết”, bức thư viết. “Chúng tôi yêu cầu bà ngay lập tức và công khai rút lại những cáo buộc sai trái của mình và đính chính nó. Nếu bà từ chối làm như vậy và thay vào đó chọn đứng về sự nói dối mang tính vu khống của mình, điều đó sẽ được coi là thêm bằng chứng nữa cho sự ác ý thực sự“.

Bà Powell là một trong những người ủng hộ tích cực và mạnh mẽ nhất cho các cáo buộc – không cáo buộc nào trong số đó đứng vững trước tòa – rằng sự thắng cử củaTrump đã bị đánh cắp bằng cách gian lận lan rộng và tham nhũng. 

Bà Powell đã tuyên bố rằng Dominion đã sử dụng một thuật toán để chuyển một số phiếu bầu từ Trump sang Joe Biden, Tổng thống đắc cử. Bà cũng tuyên bố rằng Dominion đã trả tiền cho các quan chức chính quyền của bang Georgia và những nơi khác để họ giữ kín về kế hoạch này.

Cựu luật sư của Trump đã không đưa những cáo buộc đó ra tòa, nơi bà ấy sẽ phải cung cấp bằng chứng và Dominion sẽ có cơ hội bác bỏ những cáo buộc của bà ấy trước thẩm phán.

Các quan chức của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không tìm thấy bất cứ điều gì đáng ngờ về máy bỏ phiếu của Dominion, máy tạo ra một dấu vết trên giấy mà có thể truy ngược tìm trở lại phiếu bầu điện tử của một cử tri. Tại Georgia, các quan chức chính quyền đã giám sát cuộc phân tích các máy móc và tiến hành nhiều lần việc kiểm phiếu lại.

Các thẩm phán trên toàn quốc đã bác bỏ hoàn toàn các vụ kiện của bà Powell vì “không có gì ngoài suy đoán và phỏng đoán” từ “các nhân chứng ẩn danh, tin đồn và các phân tích không quan trọng về các cuộc bầu cử không liên quan”.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã loại bà Powell ra khỏi sau khi bà ấy đưa ra tuyên bố về Dominion trong cuộc họp báo tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa vào tháng 11, mà bà ấy đứng cạnh các luật sư của Trump là Rudy Giuliani và Jenna Ellis.

Bà Powell đã không trả lời yêu cầu bình luận của tờ báo.

Các luật sư của Dominion là chuyên về các vụ vu khống và trong các vụ án nổi tiếng đã chiến thắng giành được hàng triệu đô la bồi thường thiệt hại cho thân chủ của họ.

Các luật sư nói rằng họ có “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” rằng Powell đã hành động với “ác ý thực sự“, đây là một ngưỡng quan trọng trong các vụ kiện vu khống.

Các luật sư viết: “Có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng bà biết cáo buộc của mình là sai trái nhưng vẫn đưa chúng ra, và đó chính là hành động với ác ý thực sự”, luật sư viết.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://thehill.com/homenews/campaign/530677-dominion-voting-machines-demands-pro-trump-attorney-sidney-powell-retract?fbclid=IwAR0ZwaaAc48HXIX4zRi_E2zl97uopmWHBZFcJ3S0URU0ZDCXbI1-g_K2dDw

Kasse animation 7.8.2023