Nhờ Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai bẻ lái ngoạn mục sang Trưởng ban tổ chức Trung ương

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=fzr38skLBCA

Trong ban bí thư, vị trí cao nhất là thường trực ban bí thư thì Võ Văn Thưởng đã lấy gọn, người ta đang chú ý nhân vật mà thế chân cho Phạm Minh Chính là ai? Bởi theo truyền thống của ĐCS thì người thế chân sẽ là nhân vật được người tiền nhiệm giới thiệu. Điều đó rất quan trọng, bởi vì thế lực Phạm Minh Chính là thế lực đang lên và sẽ mạnh nhất trên chính trường Việt Nam không bao lâu nữa. Ai mà được ông Chính chọn đều có thể leo lên cao nữa.

Chức thủ tướng đã định đoạt ngay từ hội nghị trung ương 15 của khóa 12 diễn ra vào ngày 16 đến ngày 17/12/2020 rồi. Tuy nhiên nhiều vị trí khác thì vẫn còn tiếp diễn đấu đá.

Khóa 12 có đến 3 người phụ nữ trong bộ chính trị, và đặc biệt hơn nữa có một phụ nữ đặt chân vào tứ trụ, đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Và đến nhiệm kỳ 13, phụ nữ bị đẩy ra khỏi bộ chính trị gần hết, chỉ còn bà Trương Thị Mai. Chứng tỏ bà Mai là một nhân vật đang có thế lực khá mạnh yểm trợ chứ nếu không thì bà cũng rơi ra khỏi bộ chính trị như 2 người phụ nữ kia.

Được biết, ủy viên bộ chính trị được phân bổ nhiều nhất ở ban bí thư, sau đó là đến chính phủ, tiếp theo là Quốc hội, và cuối cùng là cơ quan chủ tịch nước, thành ủy Hà Nội và thành Ủy thành phố HCM mỗi nơi một người. Đặc biệt được phân bổ vào ban bí thư thì khả năng tiến lên cao tốt hơn. Ai là ủy viên bộ chính trị rồi thì rất dễ vào 5 vị trí chủ chốt, ai là ủy viên trung ương đảng thì sẽ rất dễ vào Bộ Chính Trị.

Được biết ghế trưởng ban tổ chức trung ương rất quyền lực. Đây là cơ quan ban hành các chức tước cho ủy viên trung ương đảng và một số ủy viên Bộ Chính Trị. Chính ông Phạm Minh Chính cũng đã lợi dụng vị trí này mà bố trí một số vị trí để thiết lập nên đế chế cho mình.

Chiếc ghế Phạm Minh Chính để lại là ghế đầy quyền lực

Trương Thị Mai bẻ lái vào phút chót

Theo thông tin rò rỉ cho biết, ông Phạm Minh Chính đã chọn bà Trương Thị Mai kế vị mình trong vai trò trưởng ban tổ chức trung ương. Đây là vị trí đầy quyền lực trong ban bí thư. Bà Trương Thị Mai là người phụ nữ đầu tiên ngồi vào chiếc ghế quyền lực này. Đấy là một bất ngờ lớn. Bởi khi ngồi vào đây, người ta hiểu rằng bà Mai đang đứng trước nhiều cơ hội để leo cao lên nữa. Trước mắt là sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng không được tốt, ông có thể sẽ không đi hết nhiệp kỳ và sẽ có người thay thế. Mà khi có ghế trong xuất hiện trong ban bí thư, thì đó là cơ hội để bà Mai có thể trám vào ghế trống của người khác, đặc biệt là ghế trống mà người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng để lại.

Theo một số nguồn tin trước đây thì kết thúc hội nghị trung ương 14 của khóa 12, bà Mai đã bị Vương Đình Huệ lấy mất chức chủ tịch quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân để lại và bà đành chấp nhận chiếc ghế phó chủ tịch quốc hội hữu danh vô thực. Khi ngồi vào ghế phó chủ tịch quốc hội thì gần như chỉ ngồi cho có, vì điều hành quốc hội do chủ tịch quốc hội làm, và những người nồi sau lựng chủ tịch quốc hội ấy cũng chẳng có việc gì làm, mà quan trong nhất là trong tay không có quyền lực gì đáng kể. Con người đã từng nắm vạn binh trong tay như tướng Đỗ Bá Tỵ mà khi về làm phó chủ tịch quốc hội thì cũng chỉ là vật vờ như một cái bóng mờ nhạt sau lưng bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Vấn đề là bà Trương Thị Mai có chấp nhận vị trí mờ nhạt đó không? Thông thường, phụ nữ hay cam chịu hơn nam giới. Khi bà Mai được dự tính bổ vào vị trí phó cho ông Vương Đình Huệ thì thông thường người ta nghĩ bà Mai sẽ cam chịu. Người ta nghĩ rằng, đến tướng Đỗ Bá Tỵ còn cam chịu huống hồ chị bà Mai? Nhưng không! Người ta đã nhầm, bà Mai đã bất ngờ lấy được chiếc ghế trưởng ban tổ chức của Phạm Minh Chính để lại, một chủ bẻ lái ngoạn mục không thể hay hơn. So với ghế phó chủ tịch quốc hội thì ghế trưởng ban tổ chức quyền lực hơn nhiều, cơ hội cũng nhiều hơn và tương lại cũng sáng sủa hơn.

Trương Thị Mai, người được cho sẽ là tân trưởng ban tổ chức trung ương

Ai đã hỗ trợ bà Trương Thị Mai có cú bẻ lái ngoạn mục như thế?

Như đã nói, chức trưởng ban tổ chức là chức có quyền lực thứ 2 trong ban bí thư. Và đặc biệt là khóa 12, ông Phạm Minh Chính đã xây dựng chiếc ghế trưởng ban tổ chức còn có thực quyền hơn cả chức thường trực ban bí thư của Trần Quốc Vượng. Nói thế để thấy, chiếc ghế này là bệ phóng rất tốt cho những người có tham vọng chính trị lớn.

Trong Bộ Chính Trị hiện nay có 18 thì hết 17 người là nam giới, vì vậy trong đó rất nhiều người đang ngắm nghía chiếc ghế quyền lực này. Bà Trương Thị Mai là một phụ nữ, nếu một mình đấu với các đấng nam nhi để lấy chiếc ghế quyền lực này thì khó mà thắng được. Bà cần phải có thế lực đỡ đầu chứ không thẻ đơn thương độc mã. Trong chính trường Việt Nam, ai đơn thương độc mã thì sẽ bị loại ngay và luôn chứ không có cơ hội để leo cao đâu.

Trước đây, bà Nguyễn Thì Kim Ngân cũng nhờ ông Nguyễn Tấn Dũng đỡ đầu mà bà đã tiến vào tứ trụ ngồi vào ghế chủ tịch quốc hội được một nhiệm kỳ.Nhìn vào tấm gương đó mà bà Mai phải biết, dù cho phụ nữ thì cũng phải tham gia một nhóm lợi ích để được cơ cấu vào những vị trí cao. Đó là điều cần thiết.

Được biết, vào phút chót, khi mà việc đấu đá trở nên gay cấn để sắp xếp một số vị trí tiếp theo cho ban bí thư và chính phủ thì ông Phạm Minh Chính giới thiệu bà Trương Thị Mai thay mình ngồi vào ghế trưởng ban tổ chức đầy quyền lực. Bà Mai được người tiền nhiệm giới thiệu là là bà nắm được một nửa vé cho chức trưởng ban tổ chức. Chỉ cần thêm một vài người nữa đồng ý thì bà chắc ghế này. Và theo thông tin rò rỉ, bà Mai đã được chọn sau sự giới thiệu của ông Phạm Minh Chính và sự ủng hộ của vài người khác. Một cú bẻ lái ngoạn mục làm nhiều đấng mày râu trong Bộ chính Trị phải hụt hẫn và cả ghen tị.

Phạm Minh Chính, người được cho là đã giới thiệu bà Nguyễn Thị Mai thay mình ngồi vào ghế trưởng ban tổ chức

Bà Trương Thị Mai là ai?

Trương Thị Mai sinh năm 1958, hiện nay là 63 tuổi. Bà hiện là Ủy viên Bộ Chính trị XII và XIII. Chức cũ của bà là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV.

Bà nguyên là Ủy viên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội khóa XII (2007 – 2011), XIII (2011 – 2016); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội kiêm nhiệm Thư ký kỳ họp Quốc hội. Chính vì vậy nhiều người muốn bà tiếp tục vai trò trong quốc hội với vị trí phó chủ tịch thường trực. Mục đích là để chôn chân bà ở tại vị trí không mấy quyền lực này, nhưng họ đã không thành công.

Bà vốn là một lãnh đạo bên đoàn với chức vụ Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ đoàn bà sang trung ương đảng và sau đó là vào Bộ Chính Trị.

Về học vấn thì bà Trương Thị Mai có học vị Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Hành chính công, Cao cấp lý luận chính trị. Bà là Đại biểu Quốc hội Việt Nam từ 1997, các khoá X (1997 – 2002), XI (2002 – 2007), XII (2007 – 2011), XIII (2011 – 2016), XIV (2016 – 2021) kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba; Ủy viên Trung ương Đảng từ 2006, các khóa X, XI, XII với sự nghiệp công tác thanh niên, Quốc hội và lãnh đạo Đảng, là nữ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đầu tiên.

Bà Trương Thị mai chưa hề trải qua vị trí lãnh đạo địa phương

Điều đáng nói là bà Trương Thị mai chưa hề qua một vị trí lãnh đạo địa phương nào cả. Cây là cản lực để được bố trí lên vị trí trưởng ban tổ chức trung ương. Tuy nhiên bà Mai vẫn trúng cử vào ghế đầy quyền lực này thì điều đó cho thấy, lời giới thiệu của Phạm Minh Chính có sức mạnh như thế nào. Ở sân khấu chính trị của ĐCS Việt Nam, thế lực giới thiệu rất quan trọng, điều đó đảm bảo cho bà Mai một tương lai tốt.

Người phụ nữ này sẽ làm nhiều đấng nam nhi phải nể sợ

Trung ương khóa XIII 2021-2026 sẽ là khóa mà bà Trưng Thị Mai đóng vai trò là người phụ nữ sẽ thay thế bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong vị trí người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam. Xét về thứ tự trong Bộ Chính Trị thì bà Trương Thị Mai sẽ không bằng bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng xét về thực quyền thì bà Trương Thị Mai có khi còn có thực quyền hơn. Khác với các đấng nam nhi, phụ nữ ít dính đến tham nhũng hơn nên một khi bà Mai ngồi vào ghế trưởng ban tổ chức thì đối thủ của bà cũng khó mà đánh phá được bà. Vậy nên, dù bà Mai có tạo thành thế lực không mạnh như Phạm Minh Chính, nhưng vị trí mới của bà vẫn vững, đó là điều người ta có thể nhìn thấy được.

Được Phạm Minh Chính ủng hộ, bà Trương Thị Mai có thực quyền rất lớn

Với vị trí mới, bà Mai có tiếng nói rất lớn trong việc nên thuyên chuyển ai, nên thăng chức cho ai, nên bãi chức ai. Chính vì thứ quyền lực đặc trưng đó mà bà Mai sẽ làm nhiều đấng mày râu từ cấp tỉnh đến cấp bộ phải nể sợ bà. Được biết, việc thuyên chuyển, lên chức hay cách chức của quan chức cấp tỉnh thuộc vào ban bí thư mà cụ thể là trong tay bà Mai. Với việc cài bà Mai vào ghế cũ, ông Phạm Minh Chính có thể sẽ điều khiển nhân sự cả nước thông qua bàn tay bà Trương Thị Mai. Chính vì vậy, bà sẽ làm nhiều đáng nam nhi phải e sợ chứ không thể xem thường được.

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đâu là kỳ vọng, thách thức đón đợi chính phủ kế tiếp ở Việt Nam?

>>> Lộ diện tân bí thư thành phố Hà Nội?

>>> Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: 14 luật sư yêu cầu làm rõ những tình tiết mâu thuẫn trong vụ án

Ẩn mình chờ thời, Phạm Bình Minh “tung đòn hiểm” loại Trương Hòa Bình?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT