Dr. Thanh lên thớt, ai sẽ „xơi“ tài sản tỷ đô?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=TMg9avmj71A

Hồi tháng 12/2020, vụ đất đai của con gái ông chủ tịch Tân Hiệp Phát – Dr Thanh bị khui ra lần thứ hai trên mặt trận báo chí, tuy nhiên do bận đấu đá ở đại hội 13 nên mọi chuyện được gác lại. Nay khi mà kỳ ăn chia cuối cùng hội nghị trung ương 2 khóa 13 vừa đi đến ngày cuối cùng thì lập tức tên con gái ông Dr. Thanh được réo trở lại trên báo.

Được biết, ở đất nước Việt Nam, doanh nghiệp mà không dựa vào nhóm lợi lích chính trị để kinh doanh thì lớn không nổi, tuy nhiên nếu dựa vào chính trị thì nó như con dao hai lưỡi, hết lợi thành hại. Có lúc Tân Hiệp Phát rất mạnh nhưng có lúc người ta cũng muốn tấn công hạ bệ doanh nghiệp này.

Đấy là đối với doanh nghiệp, doanh nghiẹp nào biết nương theo chính trị thì đó là doanh nghiệp thức thời. Còn đối với những quan chức chính trị thì lại khác, họ xem những doanh nghiệp như và con vịt để họ vặt lông. Nếu quan chức nào muốn tiến thân thì đầu lụy cây cao bóng cả trong nền chính trị này, còn doanh nghiệp muốn ăn nên làm ra thì phải đầu lụy quan chức cỡ lớn. Khi quan đỡ đầu cho doanh nghiệp hết thời thì doanh nghiệp cũng nên tỏ ra  thức thời tìm người khác để phò, nếu không thì rất dễ bị mần thịt.

Đối với một doanh nghiệp, thì việc gọi tên trên báo chí nó có 2 ý nghĩa, thứ nhất là sắp sửa bị mần thịt, thứ nhì là lời cảnh cáo doanh nghiệp đó phải biết điều nếu không thì làm ăn sẽ không yên.

Sự giàu có của quan chức trong chính quyền CS nó xuất phát từ 2 nguồn, nguồn thứ nhất là tham nhũng từ ngân sách, thứ nhì là bòn rút từi doanh nghiệp. Không một quan chức nào mà không muốn dùng quyền lực của mình để moi ra tiền theo cách đó.

Báo Vnexpress đăng tin về việc khởi tố vụ án liên quan đến con gái ông Dr. Thanh

Nơi muốn đánh Dr Thanh là ai?

Gia đình ông Dr. Thanh ở TP. HCM, tuy nhiên cơ quan điều tra đang khởi tố con gái ông Thanh là Cơ quan cảnh sát điều tra C01 của Bộ Công an. Bộ công án khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc bà Trần Uyên Phương bị tố cáo lừa đảo thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần.

Ngày 9/3, động thái này được Cơ quan cảnh sát điều tra C01, Bộ Công an đưa ra sau 5 tháng nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai, Công ty Kim Oanh; ông Nguyễn Văn Chung 35 tuổi, Giám đốc Công ty DCB và Lâm Hoàng Sơn cùng ngụ TP HCM.

Điều đáng nói là người gởi đơn tố cáo bà Trần Phương Uyên sao không tố cáo tại công an thành phố, hay viện kiểm sát nhân dân thành phố mà lại viết đơn mang ra tận Hà Nội tố? Điều này có 2 khả năng, thứ nhất là người tố cáo ấy né TP. HCM vì nơi đây là lãnh địa của ông Thanh, hoặc có thể những người tố ấy là cò mồi, cứ tố lên thì cơ quan chức năng sẽ cơ cớ để khởi tố. Tuy nhiên đó là hướng nào thì cần phải phân tích kỳ mới có thể sáng tỏ vấn đề.

Cho tới bây giờ, nơi muốn đánh ông chủ Tân Hiệp Phát phải là thế lực Trung Ương chứ không phải là địa phương. Bởi đơn giản, nếu là địa phương thì công an TP. HCM đã vào cuộc.

Điều đáng chú ý là quyết định khởi tố vụ án do thiếu tướng Đỗ Văn Hoành – Phó thủ trưởng Thường trực C01 ký. Tội áp cho bà Uyên Phương “có dấu hiệu tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS. Được biết thiếu tướng Hoành mới được bổ nhiệm từ ngày 1/1/2020.

Trước đó, trong đơn tố cáo, ông Lê Văn Lâm cho rằng bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quí Thanh cùng một số người liên quan có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp. Các ký kết giữa hai bên là hợp đồng giả cách (tức các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác), bản chất là việc vay mượn tiền. Theo ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Tướng Đỗ Văn Hoành bên phải

Vì sao lại khơi vụ án này vào đúng lúc vừa chia ghế xong?

Đơn vị chỉ đạo Bộ Công An chỉ có 2 nơi, thứ nhất là văn phòng trung ương đảng và thứ nhì là chính phủ.

Được biết C01 gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý; tạm dừng mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất… đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt.

Đến ngày 25/11, C01 tiếp tục gửi văn bản đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này.

Như vậy là hiện nay từ C01 đã chỉ đạo các địa phương liên quan đến sai phạm của bà Trần Phương Uyên thực hiện ráo riết. Điều này chứng tỏ Trung Ương đang rất quyết liệt trong vấn đề này.

Công Ty Tân Hiệp Phát của ông Dr. Thanh đã nhiều năm nay được sự ưu đãi của chính quyền từ địa phương đến Trung Ương. Dr. Thanh là một thế lực có thể nói là bất khả xâm phạm từ nhiều năm qua. Việc hiện nay doanh nghiệp tỷ đô này bị sờ gáy nó không phải là những sai phạm trong kinh doanh mà nó mang màu sắc chính trị trong đó. Được biết đã từng có doanh nghiệp bị sờ gáy liên quan quan đến chính trị như Vũ Nhôm hay Út Trọc, tuy nhiên về quy mô doanh nghiệp của những nhân vật đứng đầu đang bị bỏ tù kia.

Bà Trần Uyên Phương, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát

Hiện nay bà Trần Uyên Phương ủy quyền cho đại diện pháp luật của bà đối phó với đ C01, giữ nguyên quan điểm trước đó cho rằng đại diện Công ty Kim Oanh tố cáo bà Uyên Phương chiếm đoạt Công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách là không đúng sự thật. Các hợp đồng chuyển nhượng là có thật, được thực hiện trên thực tế giữa các bên. Do đó, quyền sở hữu cổ phần Công ty Minh Thành của Công ty Kim Oanh được chuyển cho bà Uyên Phương là đúng pháp luật.

Lộ diện thế lực đang muốn nắn gân Tân Hiệp Phát

Thực ra, ông Trần Quý Thanh thừ lâu nay là có mối quen biết khá thân tình với ông Nguyễn Phú Trọng. Dù trong vấn đề kinh doanh ông Trần Quý Thanh có nhiều cách xử lý khủng hoảng mang tính chèn ép người thấp cổ bé họng, nhưng sự thật là doanh nghiệp Tân Hiệp Phát của ông ta là một doạnh nghiệp mạnh thật sự. Ông ta xây dựng doanh nghiệp liên quan đến sản xuất chứ không phải liên quan đến doanh nghiệp thương mại. Mà doanh nghiệp sản xuất thì lại luôn là nền tảng cho nền kinh tế quốc gia. Ở khía cạnh nào đó, thì doanh nghiệp Tân Hiệp Phát cũng là một loại làm ăn thật chứ không phải là đầu cơ như hầu hết các doanh nghiệp khác. Vì vậy doanh nghiệp này có sức mạnh thật và các tập đoàn khác rất muốn mua lại những gì đang có trong tay ông Trần Quý Thanh. Vậy nên, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng thì ông TRần Quý Thanh còn kết giao với nhiều quan chức cấp cao khác, mà đặc biệt là các quan chức đã từng nắm quyền TP. HCM.

Muốn xác định ai muốn nắn gân Tân Hiệp Phát thì phải đặt câu hỏi rằng, ai nắm được Bộ Công An? Mà nhưu đã nói người nắm Bộ Công An chỉ có thể hoặc là tổng bí thư, hoặc là thủ tướng. Trong khoi đó, tổng bí thư thì đã là người quen của ông chủ Tân Hiệp Phát, vậy thì việc nắn gân này chỉ có thể là văn phòng thủ tướng.

Liệu Phạm Minh Chính có muốn nắn gân doanh nghiệp để khiểm soát những doanh nghiệp lớn không?

Ông Phạm Minh Chính hứa hẹn là một người mạnh mẽ hơn Nguyễn Xuân Phúc, thâm hơn Nguyễn Xuân Phúc, và ông cũng mạnh hơn Nguyễn Xuân Phúc. Việc đoạt chức thủ tướng chỉ mới đây và chưa chính thức ngồi vào ghế, nhưng để dọn đường cho ngày ông Phạm Minh Chính lên nắm quyền thì ắt ông ta đã có chỉ đạo nắn gân những doanh nghiệp lớn phải biết điều.

Liệu doanh nghiệp tỷ đô Tân Hiệp Phát có dễ xơi?

Có thể nói, ông TRần Quý Thanh là con người rất giỏi ngoại giao. Phần vì trong tay ông có tỷ đô, phần vì nhiều quan chức cũng muốn làm người đỡ đầu cho Tân Hiệp Phát để kiếm chác. Vì thế mà nhiều năm qua thế lực của Tân Hiệp Phát rất mạnh. Bằng chứng là Dr. Thanh xảy ra nhiều vụ bê bối lới nhưng không ai làm được gì thế lực của gia đình ông Trần Quý Thanh cả.

Lần này có thể cũng như những lần trước. Sự nắn gân lần này rồi cũng sẽ đưa đến thỏa hiệp nào đó chứ không hẳn là để đánh sập doanh nghiệp tỷ đô của cha con ông Trần Quý Thanh.

Sau đại hội 13, thế lực mới nổi lên khá nhiều. Ngoài trung ương có Phạm Minh Chính đang chứng tỏ ông ta là một thế lực không thua gì thế lực cũ. Còn tại TP. HCM, nơi mà ông Trần Quý Thanh đăng ký hộ khẩu thì cũng có thế lực mới nổi lên. Đó là thế lực của Nguyễn Văn Nên.

Ông Nguyễn Văn Nên là thế lực đang mới nhưng rất mạnh. Rất có thể sắp tới ông Nguyễn Văn Nên sẽ chạm đến gia tộc Lê Thanh Hải để củng cố uy lực với những ai được Lê Thanh Hải cài lại. Vì vậy mà ông chủ Tân Hiệp Phát sẽ phải thỏa hiệp để tồn tại.

Về câu hỏi, ai muốn xơi doanh nghiệp tỷ đô như Tân Hiệp Phát thì câu trả lời là ai có quyền lực cũng muốn. Tuy nhiên với một doanh nhân lão luyện như ông Trần Quý Thanh thì khó mà mà để cho người ta xơi được. Vì vậy, việc réo tên con gái ông Trần Quý Thanh lên báo chỉ có thể là sự nắn gân. Thật sự, doanh nghiệp tỷ đô không dễ xơi.

Ông Trần Quý Thanh, người đã thu xếp êm đẹp nhiều vụ bê bối liên quan đến Tân Hiệp Phát

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lại thêm trường hợp ‘hạt giống đỏ’ thăng quan thần tốc

>>> Ẩn mình chờ thời, Phạm Bình Minh “tung đòn hiểm” loại Trương Hòa Bình?

>>> Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: 14 luật sư yêu cầu làm rõ những tình tiết mâu thuẫn trong vụ án

Đã có chiến thắng đầu tiên của Phạm Minh Chính trước Nguyễn Phú Trọng?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT