Tướng Lương Cường, “con át chủ bài” làm N.P Trọng mạnh hơn Phạm Minh Chính?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=aPAQBXOlGwE

Chính trị là một trò chơi khốc liệt. Với nhà nước độc tài toàn trị thì bên trong bộ máy đảng không bị luật pháp chi phối nên có thể nói, nó hội tụ đủ thử trò tranh đoạt quyền lực bẩn thỉu không khác gì hình ảnh dưới thời phong kiến. Chính vì vậy mà người ta mới gán cho chế độ này là “phong kiến trá hình”. Lợi ích nhóm là cách dùng từ mới cho tình chia bè kết cánh trong triều đình.

Nguyên nhân của chi bè kết cánh là bởi luật pháp không được tôn trọng. Mà nơi nào luật pháp không soi rọi tới thì nơi đó nó có cảnh đấu đá khốc liệt y hệt như chốn xã hội đen hay trong các băng đảng mafia vậy. Bên trong ĐCS thì luật pháp không thể soi rọi tới, và bên trong thế giới mafia thì luật pháp cũng không soi rọi tới nên về bản chất 2 thế giới này khác nhau. Trong chính trị, nó khốc liệt hơn trong giới Mafia.

Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Phú Trọng, cặp đấu nổi tiếng nhất của chính trị Việt Nam

Ở các nước dân chủ, vì thượng tôn pháp luật nên không tranh giành bẩn thỉu như ở Việt Nam. Ai muốn có chức thì phải ra ứng cử, vận động nhân dân bầu cho mình. Lấ phiếu của dân quyết định thì dù có tranh giành nhau cũng vô nghĩa và từ đó nền chính trị đó trong sạch.

Trước đây, khi mà Nguyễn Tấn Dũng đấu đá với Nguyễn Phú Trọng khốc liệt nhất thì đó cũng là lúc Đinh La Thăng hỗ trợ Nguyễn Tấn Dũng đắc lực nhất. Được biết, Đinh La Thăng là người nắm bộ Giao Thông Vận Tải điều khiển nhiều dự án lớn. Chính vì lẽ đó mà quyền lực của ông Đinh La Thăng lúc đó rất lớn. Mà Nguyễn Phú Trọng thì muốn khui ra sai phạm của Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ đầu tiên, lúc đó mà Đinh La Thăng chịu hợp tác với ông Trọng cung cấp những sai phạm Nguyễn Tấn Dũng cho Nguyễn Phú Trọng thì có thể nay Đinh La Thăng được ông Trọng sủng ái chứ không phải bị ông Trọng đì “sát ván” như bây giờ. Nói thế để thấy, muốn thế lực mình mạnh lên và vững vàng trước đối thủ thì phải có những con bài tẩy ẩn giấu để dùng khi cần thiết.

Lương Cường nổi lên rồi lại chìm

Phải nói rằng, đại tướng quân đội Lương Cường là nhân vật khó đoán định nhất. Ngày 29/1/2019, khi mà các cuộc hội nghị trung ương bàn về nhân sự cho đại hội 13 mới vừa bắt đầu thì ông Nguyễn Phú Trọng đã phong đại tướng cho ông Lương Cường và ông Tô Lâm như là bước chuẩn bị cho việc cơ cấu. Đây là kế hoạch đã định trước đại hội đến những 2 năm, khá xa. Chính vì lo xa quá mà trong thời gian dài 2 năm có nhiều biến đổi bất ngờ.

Lương Cường và Tô Lâm cùng lên đại tướng, trong đó Tô Lâm là người mà Nguyễn Phú Trọng tin tưởng thì người ta nghĩ ông Lương Cường cũng có vị thế giống vậy.

Được biết, ở Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng mà được phong đại tướng thì xem như đấy là dấu hiệu để vào Bộ Chính Trị và sau đó nắm chức bộ trưởng.

Tin tức càng củng cố hơn khi giữa năm 2020, có tin rò rỉ cho biết, có thể đại tướng Ngô Xuân Lịch rất có thể sẽ phải kết thúc sự nghiệp chính trị ở đại hội 13 khi mà người ta chú ý đến trường hợp quá tuổi của ủy viên bộ chính trị theo điều lệ đảng.

Ngày 29/1/2029, Lương Cường được phong đại tướng cùng Tô Lâm

Sau đó không lâu thì tin rò rỉ cho biết ông Lương Cường sẽ trúng ủy viên Bộ Chính Trị. Nếu đã lên đại tướng mà mà được bầu vào ủy viên Bộ Chính Trị thì xem như khả năng rất cao là ông Lương Cường sẽ thay Ngô Xuân Lịch, kinh nghiệm từ nhiều kỳ đại hội trước cho thấy điều đó.

Tuy nhiên đến cuối năm 2020 thì một nhân vật khác nổi lên, đó là thượng tướng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam nổi lên làm thay vai trò của ông bộ trưởng Ngô Xuân Lịch. Đó chính là ông Phann Văn Giang. Và sau đó có tin rò rỉ ông Phan Văn Giang sẽ vào Bộ Chính Trị. Và đến đại hội 13, cả ông Lương Cường và Phan Văn Giang vào Bộ Chính Trị thật.

Lương Cường thất thế

Tin tướng Phan Văn Giang là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng thay Ngô Xuân Lịch xuất hiện cách đây 2 tháng, ngay sau khi đại hội 13 kết thúc. Lúc đó tin rò rỉ cho biết, tướng Lương Cường rất có thể sẽ làm phó chủ tịch thường trực quốc hội. Đến sau hội nghị trung ương 2, khi mà danh sách nội các chính phủ đã xong thì tướng Phan Văn Giang nắm chức Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng và ông Trần Thanh Mẫn chính thức làm phó chủ tịch thường trực quốc hội thì xem như số phận của ông Pham Văn Giang đến giờ cũng chưa rõ ràng.

Ông Lương Cường, người đã 2 lần thất thế trước đồng đội, một lần may mắn không ngồi vào chiếc ghế vô dụng

Như vậy ông Lương Cường phải 2 lần bị hỏng ăn khi trượt chức bộ trưởng bộ quốc phòng sau đó là trượt luôn chức phó chủ tịch thường trực quốc hội. Trượt chức bộ trưởng là đáng tiếc cho ông Lương Cường nhưng trượt phó chủ tịch thường trực quốc hội lại là may? Vì chức phó chủ tịch quốc hội là chức không có thực quyền. Ông Đỗ Bá Tỵ sau khi bị loại ra khỏi cuộc đua vào chức bộ trưởng thì bị dạt sang quốc hội rồi sắp chính thức về vườn giã từ sự nghiệp binh nghiệp. Vì vậy không xếp ông Lương Cường vào ghế phó chủ tịch quốc hội lại là cái may cho ông. Nếu không có sự đấu đá giữa Trần Thanh Mẫn và Tô Lâm là ông Mẫn phải dạt vào tá túc ở quốc hội thì có lẽ ông Lương Cường đã nắm vị trí chức phó cho Vương Đình Huệ hữu danh vô thực.

Điều đáng nói là ông Lương Cường còn thất thế hơn cả cấp phó của ông, khi mà chính ông là đại tướng chủ nhiệm tổng cục chính trị lại không được xếp vào ghế trưởng ban tuyên giáo đầy quyền lực mà thay vào đó, ông Nguyễn Phú Trọng lại chọn cấp phó của ông – thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Như vậy thì cho đến bây giờ, Lương Cường 2 lần thất thế đối với đồng đội của mình, nhưng ông lại được ông Nguyễn Phú Trọng kéo ra khỏi chiếc ghế vô dụng – phó chủ tịch quốc hội.

Ẩn số Lương Cường?

Sau 2 lần thất thế trước Phan Văn Giang và Nguyễn Trọng Nghĩa thì nhiều người cho rằng ông Lương Cường đã thất sủng đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên hiện nay bến đỗ của tướng Lương Cường chưa rõ ràng thì điều đó cũng có thể là ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng tướng Lương Cường như là “con át chủ bài chăng”? Đây là một ủy viên bộ chính trị, nên nếu ông Lương Cường mà phò ông Trọng thì xem như ông Trọng lại được thêm 1 ủy viên bộ chính trị nữa, lúc đó ban bí thư của ông Trọng sẽ có thể là nhiều ủy viên Bộ Chính Trị hơn chính phủ.

Khả năng rất cao là ông Lương Cường sẽ giữ chức cũ, chức chủ nhiệm tổng cục chính trị như trước đây. Nếu đây là sự thật thì có thể nói ông Cường là người trên danh nghĩa thuộc chính phủ vì ông thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc Phòng. Tuy nhiên ông Cường làm chủ nhiệm tổng cục chính trị nên có thể nói, ông chính là cấp dưới trực tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng, vì ông Nguyễn Phú Trọng nắm chức chủ tịch quân ủy trung ương.

Khả năng rất cao ông Lương Cường sẽ ngồi lại chiếc ghế chủ nhiệm tổng cục chính trị

Nếu ngồi lại chiếc ghế chủ nhiệm tổng cục chính trị mà vẫn là ủy viên Bộ Chính Trị thì đây là một trường hợp không bình thường, vì chức này theo thông lệ là ủy viên trung ương đảng. Vì thế nên nhiều nhà phân tích cho rằng, ông Lương Cường nếu ngội lại ghế cũ ở Bộ Quôvs Phòng là một dạng ngồi chờ để được bổ nhiệm vào giữa nhiệm kỳ. Hoặc cũng rất có thể là ông Nguyễn Phú Trọng cho Lương Cường ngồi đó như là một sự thử thách để xem Lương Cường sẽ có thiện ý gì rồi quyết định bổ nhiệm ông ta vào các vị trí cao hơn.

Ông Nguyễn Phú Trọng có thể dùng Lương Cường vào việc gì?

Có một điều rất trớ trêu là, ông Lương Cường là ủy viên Bộ Chính Trị nhưng ngồi ghế giành cho ủy viên trung ương đảng, còn ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì ngược lại. Ông Nghĩa đang là ủy viên Trung Ương Đảng lại ngồi vào chiếc ghế dành cho ủy viên Bộ Chính Trị. Cả hai ông đều là tướng quân đội chuyên về tuyên huấn, nghĩa là về chuyên môn thì ông nghĩa và ông Cường đồng môn với ông Nguyễn Phú Trọng. Từ ngành tuyên huấn quân đội qua tuyên giáo của đảng là làm cùng một công việc chuyên môn.

Trước mắt với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thì khả năng cao là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nghĩa vào Bộ Chính Trị ở kỳ hội nghị trung ương nào đó giữa nhiệm kỳ và sau đó là cơ cấu cho vị trí khác. Hiện nay trong tay ông Nguyễn Phú Trọng đang có nhiều hơn ông Phạm Minh Chính một ủy viên Bộ Chính Trị, nếu ông Nguyễn Trọng Nghĩa là ủy viên bộ chính trị nữa thì ông Trọng có nhiều hơn Phạm Minh Chính 2 ủy viên Bộ chính Trị, và nếu sau này kéo được Lương Cường về ban bí thư giao cho đứng đầu một bang nào đó thì ông Nguyễn Phú Trọng hơn ông Phạm Minh Chính 3 ủy viên bộ chính trị.

Lương Cường đang được Nguyễn Phú Trọng giấu làm ẩn số

Đấy là những tính toán giả định, tuy nhiên khi mà thực lực ông Nguyễn Phú Trọng còn đủ mạnh thì ông kéo ủy viên Bộ Chính trị về dưới trướng của ông rất dễ, nhưng e là càng về sau, sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng càng yếu đi thì khi đó, không những ủy viên bộ chính trị mà đôi khi các ủy viên trung ương cũng có thể rời ông mà đi.

Hiện nay không biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dự định cho Lương Cường vị trí nào trong tương lai. Chỉ biết rằng nếu ngồi lại vị trí cũ thì ông Lương Cường cũng chỉ ngồi tạm chứ không thể ngồi lâu dài được. Rất có thể, Lương Cường là “con át chủ bài” của ông Trọng sẽ mang ra dùng khi mà thế lực của ông mất dần về tay Phạm Minh Chính.

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phúc thẩm Đồng Tâm: Y án tử hình, chung thân và nhiều năm tù cho 6 bị cáo

>>> Ép “chết” Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình được thưởng chức phó thủ tướng?

>>> Đã có chiến thắng đầu tiên của Phạm Minh Chính trước Nguyễn Phú Trọng?

Kết thúc hội nghị TW2 cán cân quyền lực nghiêng về Nguyễn Phú Trọng hay Phạm Minh Chính?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023