Không “gãi ngứa” được Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Nên lại trút giận lên Lê Chí Thành?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=1eE6fSCzvnM

Ông Nguyễn Văn Nên có được chức bí thư thành ủy đầy quyền lục là nhờ ông Nguyễn Phú Trọng muốn ông Nên phải giúp ông ta tháo gỡ cái gai lớn thứ nhì Việt Nam này. Mới về, Nguyễn Văn Nên cho tóm Tất Thành Cang làm nhiều người nghĩ ông Nên có thể tiến đến cửa nhà Lê Thanh Hải tới nơi, tuy nhiên đến bây giờ đã 4 tháng trôi qua mà “sợi lông chân” của Lê Thanh Hải cũng không rụng được.

Để dồn lực bắt Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Nên đã gác chuyện ứng cử đại biểu Quốc hội sang bên để toàn tâm toàn ý cho việc bắt giữ Bố Già Lê Thanh Hải nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy có gì khác.

Việc bắt Lê Thanh Hải không dễ như bắt tột người như Lê Chí Thành. Lê Chí Thành chỉ là một cựu sĩ quan công an nhỏ nhoi, anh ta cũng như nhiều nhà bất đồng chính kiến khác là đã can đảm nói lên sự thật. Về thực lực thì Lê Chí Thành không hề có vây cánh để che chở, anh ta đơn thương độc mã như bao nhà bất đồng chính kiến khác. Việc bắt Lê Chí Thành là điều ai cũng có thể đoán trước được. Và chắc chắn, Nguyễn Văn Nên cho bắt cựu đại úy công an là việc dễ như lượm đồ trong túi.

Việc bắt một con người không có khả năng kháng cự như Lê Chí Thành rồi sau đó đổ chồng thêm tội lên đầu anh ta là một việc làm không mang tính thực thi công lí mà mang tính chất trả thù hay trút giận thì đúng hơn.

Bất lực trước Lê Thanh Hải nhưng lại mạnh tay với Lê Chí Thành, xem ra Nguyễn Văn Nên không phải là người có năng lực

Lê Chí Thành thừa can đảm nhưng thiếu khả năng chống đỡ. Ngược lại, tập đoàn Lê Thanh Hải thì thiếu can đảm nhưng thừa khả năng chống đỡ. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Nên nếu muốn thể hiện năng lực của ông thì cho công an Thành Phố HCM bắt Lê Thanh Hải về quy án thay vì điều động cả một phó giám đốc công an đầy quyền lực để bắt một Lê Chí Thành nhỏ bé. Qua hành động này, ông Nguyễn Văn Nên đang mất điểm trong mắt dân chúng.

Buộc thêm tội vào cựu đại uý công an Lê Chí Thành

Ngày 18/4 trên báo Vnxexpress có bài viết “Lê Chí Thành bị xem xét thêm tội”. Được biết người được giao xử lý Lê Chí Thành là Phó giám đốc Công an TP HCM Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn. Một Lê Chí Thành nhỏ nhoi mà Nguyễn Văn Nên cử một phó giám đốc công an đánh án thì không tương xứng chút nào. Đáng lẽ những con người này cần phải được trưng dụng cho vấn đề lớn hơn nhưng cuối cùng lại dùng một ông Phó giám đốc vào chuyện nhỏ.

Được biết, Youtuber Lê Chí Thành đang bị xem xét xử lý về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, ngoài tội danh vừa bị khởi tố. Sáng ngày 18/4 ông Đinh Thanh Nhàn sáng nay nhắc đến vụ án Lê Chí Thành trong buổi họp báo.

Lê Chí Thành (38 tuổi, nguyên đại úy công an Trại giam Z30D, trại Thủ Đức, Bộ Công an) bị Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam về tội được quy kết là “Chống người thi hành công vụ”.

Đinh Thanh Nhàn cáo buộc Lê Chí Thành nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, “tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ” sau đó phát tán lên mạng xã hội gây tác động xấu đến an ninh trật tự.

Trước nhiều câu hỏi về nhân thân bị can, động cơ và những người liên quan, ông Đinh Thanh Nhàn nói sự việc vẫn đang được điều tra. “Lê Chí Thành lập kênh Youtube đăng tải các video là nhằm trục lợi. Công an TP Thủ Đức đang mời những cá nhân liên quan đến người này để củng cố hồ sơ”.

Hơn 20 ngày trước, Đội Cảnh Sát Giao Thông Rạch Chiếc chặn ôtô 4 chỗ của Lê Chí Thành yêu cầu dừng xe kiểm tra. Để nhân dân viết rõ về hành vi của Cảnh Sát Giao Thông, Lê Chí Thành dùng điện thoại live stream quá trình làm việc với cảnh sát.

Cảnh Sát Giao Thông kiên quyết niêm phong và tạm giữ ôtô vi phạm của Lê Chí Thành, anh phản đối các yêu cầu của Cảnh Sát Giao Thông. Tuy nhiên với lực lượng áp đảo, Cảnh Sát Giao Thông đã đưa xe đến cẩu đưa về trụ sở.

Lê Chí Thành ngụ tỉnh Bình Thuận, bị tước danh hiệu Công an nhân dân tháng 7 năm ngoái. Gần đây, người này lên mạng xã hội thực hiện công việc chống tham nhũng, tiêu cực, liên tục có các video gọi là “giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ“. Đây là việc làm được cho là đã gây ra sự căm thù của phía chính quyền CS.

Cần phải xem lại năng lực của Nguyễn Văn Nên

Nguyễn Văn Nên

Có nguồn tin cho biết hiện nay cả ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đang nỗ lực ém quân để chuẩn bị tóm Lê Thanh Hải, tuy nhiên để bắt được một nhân vật ảnh hưởng lớn như Lê Thanh Hải là rất khó. Gần như từ cơ quan nhà nước lẫn cơ quan đảng của TP. HCM đều có trai mắt của Lê Thanh Hải. Hồ sơ thì bị tẩu tán kịp lúc làm lực đượng công an bộ và công an thành phố thu thập rất khó. Vì vậy, cuộc chiến ngầm bên trong để củng cố đủ bằng chứng hiện đang dằn co rất quyết liệt.

Về bề nổi tưởng chừng như êm thấm, nhưng bên trong là đang tấn công và chống đỡ. Chỉ cần bắt được một mình Lê Thanh Hải thì cả hệ thống chân rết trong lợi ích Thủ Thiêm sẽ đổ theo. Đây là canh bạc rất lớn của ông Nguyễn Phú Trọng và cả Nguyễn Văn Nên.

Chống tiêu cực bằng quyền lực nó như những trận đấu sinh tử. Nhiều khi ông Nguyễn Phú Trọng muốn hạ bệ được ai, muốn tống ai vào tù thì ông phải xây dựng lực lượng hùng mạnh trước đó nhiều năm mới ra tay, chính vì thế mà sai phạm của ông Lê Thanh Hải đã phơi ra trước bàn dân thiên hạ từ 5 năm trước mà cho đến giờ ông Trọng cứ loay hoay mãi không thể nào xoay sở để đưa ông Lê Thanh Hải vào tù.

Tại các nước dân chủ, họ chống tham nhũng bằng cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước. Tại Hàn Quốc, một công tố viên nhỏ nhoi có thể điều tra và buộc tội một tổng thống đầy quyền lực. Bởi vì ở đó có sự minh bạch, có tư pháp độc lập nên không một ai tham nhũng mà có thể lẩn tránh được.

Còn tại Việt Nam thì khác, cho đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng dù cho nỗ lực có hết sức đi nữa thì ông cũng chỉ đưa được một ủy viên bộ chính trị vào tù, còn lại những ai đứng trong hàng tứ trụ như Nguyễn Tấn Dũng thì gần như ông Nguyễn Phú Trọng bất lực.

Cũng những con người đó, đã từng bắt Đinh La Thăng, cũng từng con người đó bắt Nguyễn Đức Chung, cũng từng con người đó bắt Tất Thành Cang vv… tuy nhiên, cũng những con người đó khi bắt tay vào bắt Lê Thanh Hải thì gần như họ không làm gì được. Đấy là chỉ nói đến Lê Thanh Hải, còn Hoàng Trung Hải thì gần như ông Trọng không dám mạnh tay đụng đến. Có thể nói, việc chống tham nhũng ở Việt Nam là vô chùng khó khăn, đấy là xét đến con người nắm quyền lực trong tay rất lớn như ông Nguyễn Phú Trọng, chứ xét ở những con người có quyền lực thấp hơn thì gần như không thể chống tham nhũng được.

Tính chất vô dụng của chính quyền

Có điều dễ thấy là, Lê Chí Thành nói đúng, anh ta đúng trách nhiệm công dân là dám tố cáo tiêu cực. Nếu chính quyền cho điều tra những gì anh ấy livestream tố cáo thì chính quyền sẽ được lòng dân rất lớn.

Lê Thanh Hải đang thách thức cả Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Phú Trọng

Đứng giữa một người hoặc một nhóm người có quyền lực mà làm sai, và một cá nhân không có quyền lực nhưng làm đúng thì chính quyền CS luôn chọn việc dễ hơn, đó là bắt người không có quyền lực mà làmv đúng để bịt miệng. Được biết, ngành CSGT khắp nơi là ổ tiêu cực, hiện tượng mãi lộ vòi tiền của CSGT là nhiệm vụ làm ăn của họ. Xin vào CSGT là một khoảng đầu tư khổng lồ, họ được sếp bố trí cho những vị trí ngon ăn để lấy lại vốn và mang một phần thu nhập về cống nạp cho sếp. Nếu bắt những CSGT sai thạp thì bức dây động rừng, vì vậy thà họ bắt người tố cáo rồi vu cho những người đã tố cáo bằng một tội danh gì đấy là xong.

Việc ông Nguyễn Văn Nên đã cử một ông phó giám đốc công an thành phố mằ bắt một công dân làm việc đúng đắn Lê Chí Thành nó cho thấy tính chất vô dụng của ông an thành phố này. Một thanh củi Lê Thanh Hải sờ sờ ra đó chẳng làm gì được mà tập trung vào đánh một cá nhân không có khả năng tự vệ. Có thể nói, với cách làm này Nguyễn Văn Nên đã mất điểm khá nhiều đối với nhân dân.

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tin hot: Một tướng quân đội nổi tiếng với biệt danh “Phê Tê Bốc” đã cấm khẩu

>>> Thăng hàm cho Tô Ân Xô, Nguyễn Phú Trọng sắp tấn công ai?

>>> Giữa Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính, Tô Lâm chọn theo ai?

Để vượt Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính tạo “đế chế riêng” như thế nào?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023