Đặng Quốc Khánh “kêu viện binh”, liệu có thắng được Nguyễn Thanh Nghị?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=r9J1FAZE6Ug

Bằng tuổi nhau, ngang tài ngang sức mà người thì giành được ghế bộ trưởng còn người thì ngậm ngùi ngồi lại ghế bí thư một tỉnh nhỏ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia đánh giá thì đây chỉ là bước tạm thời thất thế chứ chưa phải là sự thất bại nặng nề của Đặng Quốc Khánh.

Trong bảng tin “Vì sao Nguyễn Thanh Nghị cho Đặng Quốc Khánh “đo ván”?” của thoibao.de phát ngày 13/4 có nói vì sao Đặng Quốc Khánh đã thua trước Nguyễn Thanh Nghị trong cuộc đua tranh chiếc ghế bộ trưởng bộ xây dựng. Nếu nói cuộc đua sắp ghế nội các thì xem như ai thắng ai thua thì đã rõ. Tuy nhiên, nếu bây giờ mà cha con ông Nguyễn Tấn Dũng là ngủ quên trên chiến thắng thì Đặng Quốc Khánh có thể lật Nguyễn Thanh Nghị bất kỳ lúc nào. Trò chơi vương quyền chưa bào giờ là đơn giản. Nó rất khốc liệt và chứa đầy tính bất ngờ. Nói chi đâu xa? Sau đại hội tưởng như Trưng Hòa Bình về vườn sau khi mất ghế ủy viên bộ chính trị lẫn ủy viên trung ương đảng, nhưng cuối cùng ông Trương Hòa Bình vẫn ngồi lại ghế phó thủ tướng thường trực trong sự ngỡ ngàn của hàng triệu người dân.

Với trường hợp của Nguyễn Thanh Nghị thì thật là khó nói. Người ta nói, đường dài mới biết ngựa hay, vì vậy chỉ mới một lần xếp ghế nội các thì chưa nói lên điều gì. Trong 5 năm nhiệm kỳ còn nhiều thay đổi lắm. Còn nhớ năm 2011, ông Vương Đình Huệ trúng cử chức bộ trưởng bộ tài chính, tuy nhiên sau đó ông Huệ phải cuốn gói ra đi sang ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng tá túc. Đấy là trường hợp điển hình cho thấy, được sắp xếp vào nội các ở đầu nhiệm kỳ chưa có gì là đảm bảo cả. Cuộc chiến giành ghế bên trong ĐCS nó khốc liệt và rất cam go.

Dù được Tía chống lưng nhưng Nguyễn Thanh Nghị vẫn cần phải dè chừng Đặng Quốc Khánh

Ông Vương Đình Huệ là mẫu người chia bè kết phái rất mạnh. Không ai không nhận ra ông Vương Đình Huệ là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Mà người chia bè kết cánh mạnh thì một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực. Rõ ràng giữa ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đều theo phe ông Trọng rất rõ ràng, kết quả là ông Nguyễn Bá Thanh thì xanh cỏ còn ông Vương Đình Huệ thì đỏ ngực.

Thế lực viện binh của Đặng Quốc Khánh mạnh đến đâu?

Một mình chiến không xong thì kêu viện binh. Nếu viện binh hùng hậu thì rất có thể, Đặng Quốc Khánh sẽ lật ngược thế cờ trong một ngày nào đó. Với lợi thế viện binh mạnh, rất có thể Đặng Quốc Khánh sẽ không cam lòng về sau Nguyễn Thanh Nghị đâu. Chính trị là những cuộc chiến, nếu không biết tận dụng hết mọi cơ hội có thể thì Đặng Quốc Khánh sẽ “mãi là người đến sau”. Mà trong chính trị cứ mãi đến sau thì xem ra như là thua cuộc.

Đặng Quốc Khánh là thành viên của nhóm lợi ích Hà Tĩnh với 11 quân đang ủng hộ Khánh. Đó là những quân nào?

  1. Nguyễn Chí Dũng bộ trưởng kế hoạch và đầu tư;
  2. Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
  3. Trần Hồng Hà, Bộ Trưởng Tài Nguyên và Môi Trường;
  4. Đoàn Minh Tuấn, tổng biên tập Tạp Chí Cộng Sản;
  5. Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương đảng;
  6. Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
  7. Đặng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh Hà Giang;
  8. Lê Thị Nga, chủ tịch Ủy ban Tư Pháp Quốc hội;
  9. Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh;
  10. Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
  11. Lê Quang Tùng, Bí thư tỉnh ủy quản trị;
Đặng Quốc Khánh đang có lực lượng viện binh rất mạnh

Đó là 11 người trong nhóm lợi ích Hà Tĩnh. Có ông Trần Cẩm Tú là Ủy Viên Bộ Chính Trị. Tuy nhiên, Đặng Quốc Khánh còn có viện binh, đó là nhóm lợi ích chính trị Nghệ An. Vậy nhóm lợi ích Nghệ An bao nhiêu người và sức mạnh của mỗi người ra sao, hãy xem danh sách.

  1. Nguyễn Mạnh Cường phó trưởng ban đối ngoại trung ương;
  2. Vương Đình Huệ, Ủy Viên bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội;
  3. Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;
  4. Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ tài Chính;
  5. Thái Thanh Quý, Bí thư tỉnh Nghệ An;
  6. Trần Sỹ Thanh, tổng kiểm toán nhà nước;
  7. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
  8. Lê Thị Thủy, bí thư tỉnh Hà Nam;
  9. Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
  10. Phan Đình Trạc, Ủy Viên Bộ Chính Trị trưởng ban nội chính Trung Ương;
  11. Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông;
  12. Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội;
  13. Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
  14. Bùi Quang Huy, ủy viên dự khuyết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Như vậy nhóm lợi ích của Đặng Quốc Khánh rất đông, trong đó có nhóm lợi ích Nghệ An với 15 người trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính Trị. Nếu gộp cả Nghệ An và Hà Tĩnh thì tổng cộng 26 người trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính Trị. Vì vậy Nguyễn Thanh Nghị đừng nên xem thường Đặng Quốc Khánh. Lực lượng viện binh của Khánh vô cùng mạnh.

Thế lực viện banh của Nguyễn Thanh Nghị mạnh đến đâu?

Nhìn vào nhóm lợi ích Nghệ An, Nguyễn Thanh Nghị cần phải cẩn thận vì xét cả nhóm lợi ích Cà Mau công với nhóm lợi ích Kiên Giang thì thực lực khá yếu. Có thể liệt kê ra để mọi người thấy tương quan giữa hai bên ra sao. Trước hết là xét lực lượng của Cà Mau quê hương của Nguyễn Thanh Nghị. Danh sách gồm:

  1. Dương Thanh Bình, trưởng ban dân nguyện Quốc hội;
  2. Đỗ Thanh Bình, Bí thư tỉnh Kiên Giang;
  3. Nguyễn Tiến Hải, bí thư Cà Mau;
  4. Nguyễn Thanh Nghị; Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng;
  5. Lê Tấn Tới, Thiếu tướng, thứ trưởng Bộ Công An;
  6. Huỳnh Quốc Việt, Bó Bí Thư Cà Mau.

Như vậy là nhóm Cà Mau chỉ có 6 ủy viên trung ương đảng, trong đó có 1 ủy viên dự khuyết và không có ủy viên Bộ Chính Trị nào. Còn nói về lực lượng viện Binh Cho Nguyễn Thanh Nghị thì rất yếu. Hiện nay tỉnh Kiên Giang chỉ có 1 ủy viên Trung ương đảng là Lê Hồng Quang phó chánh án tòa án Nhân dân tối cao và không có ủy viên dự khuyết. Nếu gộp cả Cà mau và Kiên Giang thì chỉ có 7 người thua rất xa so với liên minh Nghệ An – Hàn Tĩnh.

Ghế của Nguyễn Thanh Nghị rất chông chênh

Xét về nhóm lợi ích địa phương khi có viện binh, chắc chắn Nguyễn Thanh Nghị phải thấy choáng ngợp trước sức mạnh của Đặng Quốc Khánh. Liên Minh Nghệ An – Hà Tĩnh với 26 người trong đó 4 Ủy viên Bộ Chính Trị so với 7 người không có ủy Viên Bộ Chính Trị nào của liên minh Cà Mau – Kiên Giang thì rõ ràng, cáng cân đã nghiên về ai?

Nguyễn Thanh Nghị ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây Dựng nhưng nhìn đâu cũng thấy phe địch. Được biết, nhóm chính trị địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa nổi tiếng là bao che cho nhau để đưa người của mình vào trung ương càng nhiều càng tốt. Chính sự nổi dậy mạnh mẽ của thế lực Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa mà Miền Nam bị mất đi rất nhiều ghế trong ủy viên trung ương đảng lẫn ủy viên Bộ Chính Trị.

Điều đáng nói là trong nhóm liên minh Nghệ An – Hà Tĩnh có Vương Đình Huệ đang là người thân với ông Nguyễn Phú Trọng và chẳng ưa gì Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ cần Vương Đình Huệ đứng ra kêu gọi đồng hương Nghệ An Hà Tĩnh đồng lòng thì Nguyễn Thanh Nghị gay go. Hoặc chỉ cần ông Huệ kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh phê bình thì Nguyễn Thanh Nghị đủ mệt.

Đấy là chưa nói đến việc ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang dõi mắt soi nhất cử nhất động Nguyễn Thanh Nghị trên cương vị Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng. Khi đó có thể nói, Nguyễn Thanh Nghị “tứ bề thọ địch”.

Con ông Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Thyanh Nghị dù cho có sự che chở của Phạm Minh Chính thì cũng chưa phải là an toàn. Nhiệm kỳ nào cũng có người bị thuyên chuyển giữa nhiệm kỳ và ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ cầu mong sao cho Nguyễn Thanh Nghị kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 trong sự an toàn cũng là mừng lắm rồi.

Làm chính trị rất phức tạp. Phải biết người biết ta. Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Nghị phải biết thế và lực mình ở đâu và liệu mà đối phó. Nếu chủ quan, thì Đặng Quốc Khánh hoàn toàn có thể dựa vào thế lực chính trị Nghệ An – Hà Tĩnh lật Nguyễn Thanh Nghị như thường. Việc so găng giữa Đặng Quốc Khánh và Nguyễn Thanh Nghị còn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều tập đáng xem.

Bích Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Không “gãi ngứa” được Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Nên lại trút giận lên Lê Chí Thành?

>>> Để vượt Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính tạo “đế chế riêng” như thế nào?

>>> Tin hot: Một tướng quân đội nổi tiếng với biệt danh “Phê Tê Bốc” đã cấm khẩu

Nguyễn Phú Trọng đang giăng bẫy, Nguyễn Thanh Nghị có nhận ra không?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023