Nguyễn Phú Trọng đang giăng bẫy, Nguyễn Thanh Nghị có nhận ra không?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=AyMPCabcfog

Hiện nay ông Nguyễn Thanh Nghị được ông Nguyễn Tấn Dũng đặt vào nơi không thể tốt hơn. Nguyễn Thanh Nghị đang là tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng tại Hoa Kỳ mà lại nắm bộ trưởng bộ xây dựng thì quá lý tưởng. Tuy nhiên thấy vậy nhưng không phải vậy.

Mới đây trên trang nhà của facebook Đỗ Ngà có status nói rằng “Trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng thì cho con gái cưng của ông lập nên một doanh nghiệp chuyên về tài chính và chứng khoán là ví dụ . Hiện nay ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi về vườn đã nắn được đứa con trai đầu của ông nắm Bộ Xây Dựng, nghĩa là Nguyễn Thanh Nghị đang nắm trong tay quyền cho ai làm dự án BĐS thì cho. Và chính nhờ đó, Nghị sẽ được lại quả lớn bởi các doanh nghiệp BĐS. Chính Nguyễn Thanh Nghị cũng đã bị khiển trách vì sai phạm đất đai ở Kiên Giang, có khả năng khi lên bộ, Nghị sẽ “ngựa quen đường cũ” vì có quá béo bở.”

Vâng! Đây là cơ hội béo bở thật, nhưng nếu ăn quá dày, Nguyễn Thanh Nghị rất có thể là sẽ dính bào cạm bẫy mà ông Nguyễn Phú Trọng đã giăng ra.

Được biết vào tháng 8/2020, Thanh Tra Chính phủ đã có bản  “Kết luận thanh tra số 602” về các sai phạm đất đai ở Kiên Giang. Theo đó, trong sáu cựu phó chủ tịch tỉnh bị “kiểm điểm” có ông Nguyễn Thanh Nghị, đương kim bí thư Tỉnh Ủy Kiên Giang, con trai cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Được biết hai cựu chủ tịch tỉnh Kiên Giang là ông Phạm Vũ Hồng và ông Lê Văn Thi, cùng 12 người nguyên là phó chủ tịch, thành viên Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giai đoạn 2011-2017 “phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.” Ngoài ra, còn có ông Mai Văn Huỳnh, bí thư kiêm chủ tịch huyện Phú Quốc; bà Lê Thị Minh Phụng và các ông Mai Anh Nhịn, Lâm Hoàng Sa, Lê Khắc Ghi đã nghỉ hưu.

Việc kiểm điểm này ai cũng biết là ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Nguyễn Thanh Nghị chứ không phải nhắm vào 2 người kia.

Status trên trang facebook Đỗ Ngà

Nguyễn Thanh Nghị dính phết nhẹ nhưng nguy hiểm

Kiên Giang là tỉnh có rất ít ủy viên trung ương đảng, ở đại hội 13 này chỉ có 1 người duy nhất trúng cử vào ủy viên trung ương, đó là ông Lê Hồng Quang chánh án tòa án nhân dân tối cao. Chính vì vậy dù cho ông Nguyễn Phú Trọng có kỷ luật hàng loạt tên tuổi kèm theo với Nguyễn Thanh Nghị thì những người kia không có nguy cơ bị trừng phạt cao như Nguyễn Thanh Nghị, vì tất cả trong họ không về trung ương như Nghị.

Được biết trong đợt kiểm điểm đó có đến 40 cán bộ cũng bị kiểm điểm “rút kinh nghiệm” là công chức tại các sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, Giồng Riềng. Trong đó, riêng huyện Phú Quốc có 21 cán bộ bị “kiểm điểm rút kinh nghiệm,” năm người bị “cảnh cáo” và 11 người bị “khiển trách.”

Ngoài Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang, 22 cơ quan hữu trách khác “phải tổ chức kiểm điểm, xử lý cán bộ sai phạm.”

Theo đó từ Tháng Giêng, 2016, đến Tháng Sáu, 2017, tức thời kỳ Nguyễn Thanh Nghị làm bí thư, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Kiên Giang đã cho phép tách hơn 17,000 thửa đất nông nghiệp ở huyện Phú Quốc ra diện tích nhỏ (dưới 500 mét vuông). Việc này dẫn tới tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp ở huyện “diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.”

Từ năm 2016 đến Tháng Sáu, 2018, Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Quốc và các xã, thị trấn trực thuộc “đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị.” Việc này khiến nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng.

Ngày 25 Tháng Tám, nói về việc vì sao Thanh Tra Chính Phủ yêu cầu “xử lý nghiêm cán bộ sai phạm” nhưng phúc trình của tỉnh Kiên Giang nêu ra con số có đến trên 60 cán bộ từ tỉnh đến các ban ngành chỉ bị kiểm điểm

Từ tháng 8/2020 ông Nguyễn Phú Trọng đã nhắm vào Nguyễn Thanh Nghị

Vì sao Nguyễn Thanh Nghị dính vào đất đai?

Ông Nguyễn Tấn Dũng vốn là con người có rất nhiều tai tiếng dính đến các dự án kinh tế khi ông còn là thủ tướng. Rất có thể con trai ông cũng nối gót ông, vì nói cho cùng Nguyễn Thanh Nghị hiện nay vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của người cha nổi tiếng của mình.

Làm chủ ngành xây dựng cơ bản của một đất nước, nắm trong tay bao nhiêu dự án quy hoạch béo bở. Được biết, hiện nay tiền mà chính phủ bung ra kích thích nền kinh tế đang chảy rất mạnh vào ngành bất động sản. Điều này có nghĩa là dòng tiền đang chảy vào ngành mà ông Nguyễn Thanh Nghị đang quản lí là rất lớn. Đây là cơ hội kiếm chác rất đậm, tuy nhiên đó sẽ là cạm bẫy không nhỏ để Nguyễn Thanh Nghị dính chàm.

Xây dựng cơ bản ở tầm quốc gia nó rất lớn. Nó gấp hàng trăm lần những gi đang diễn ra ở tỉnh Kiên Giang. Bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm gì với các dự án kinh tế thời ông làm thủ tướng thì chắc là nhân dân không xa lạ gì. Nếu còn lòng tham mãnh liệt như lúc ông còn làm thủ tướng, và nếu lòng tham đó ông truyền lại cho Nguyễn Thanh Nghị thì Nghị gặp rủi ro hơn là may mắn.

Ngay tháng 8/2020 cả Nguyễn Thanh Nghị là bí thư và cả schủ tịch và các phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang có liên quan “cần kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra những thiếu sót, vi phạm, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.”

Được biết, ngay từ Tháng Hai, 2014, Bộ Chính Trị CSVN điều động, phân công ông Nguyễn Thanh Nghị, ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, thứ trưởng Bộ Xây Dựng, về giữ chức phó bí thư tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Sau đó, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Kiên Giang phân công ông Nghị cùng với ông Lê Văn Thi, chủ tịch tỉnh Kiên Giang, “chỉ đạo khối kinh tế, trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị đề án thành lập Đặc Khu Hành Chính Kinh Tế Phú Quốc” và chỉ đạo “Đầu tư phát triển Phú Quốc.”

Nếu Nguyễn Thanh Nghị trượt trên vết xe đổ của ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nghị sẽ không thoát

Đến ngày 28 Tháng Ba, 2014, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Kiên Giang Khóa 8 (nhiệm kỳ 2011-2016) họp bất thường lần thứ 11, bầu ông Nghị giữ chức phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang.

Ngày 16 Tháng Mười, 2015, Ban Chấp Hành đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Nghị làm bí thư Tỉnh Ủy.

Cái bẫy của Nguyễn Phú Trọng

Thực ra ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt bẫy nhưng cái cao thâm của ông là không dễ nhận ra đó là bẫy.

Ngành xây dựng là ngành mà ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng nó để hạn rất nhiều người. Tại TP. HCm vụ án Thủ Thiêm cũng dính đến đất đai đền bù, nó thuộc lĩnh vực mà Nguyễn Thanh Nghị quản lí.

Bài học về sai phạm đất đai Phú Quốc còn đó, không biết ông Nguyễn Tấn Dũng có dặn con trai ông hết sức cẩn thận về con người đầy mưu mô như ông Nguyễn Phú Trọng hay không.

Hiện nay Nguyễn Thanh Nghị đang trú ẩn dưới trướng Phạm Minh Chính có vẻ như an toàn nhưng chưa hẳn. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là người nắm trong tay ủy ban phòng chống tham nhũng. Được biết ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn nhét Nguyễn Hòa Bình vào ghế mà Trương Hòa Bình để lại, khi đó Nguyễn Thanh Nghị cũng không dễ chịu gì. Trong chính phủ vẫn có người của ban bí thư làm tai mắt.

Cho đến bây giờ sai phạm đất đai vẫn là sai phạm dễ bắt lỗi nhất. Bởi đơn giản, công ty bất động sản của các sân sau các sếp hoạt động trong lĩnh vực này rất nhiều. Phải nói rằng, khui đâu cũng có sai phạm, vấn đề là có khui hay không mà thôi.

Lấy ví dụ như trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc trước khi rời ghế thủ tướng đã ký quyết định cho FLC phá rừng làm sân golf tại Gia Lai là ví dụ.

Đấy là việc làm của ông Nguyễn Xuân Phúc, một người đứng trong tứ trụ, tuy nhiên nếu Nguyễn Thanh Nghị mà noi gương Nguyễn Xuân Phúc thì rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không tha. Đó là điều mà Nguyễn Thanh Nghị cần cẩn thận, sẽ không có ranh giới rõ rệt giữa đúng và sai. Với quyền lực to lớn trong tay, ông Nguyễn Phú Trọng cho đúng là đúng, cho sai là sai.

Ở đất nước này, người ta làm lơ cái sai lớn rất dễ nhưng người ta sẵn sàng moi đến cùng cái sai nhỏ để truy tố. Đó là thủ đoạn quen thuộc của người đứng đầu đảng. Hiện nay Nguyễn Thanh Nghị đã thành bộ trưởng, ông Phạm Minh Chính – một người gần gũi Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, điều đó không có nghĩa là cha con ông Nguyễn Tấn Dũng an toàn.Điều gì cũng có thể xảy ra.

Hương Nhung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Không “gãi ngứa” được Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Nên lại trút giận lên Lê Chí Thành?

>>> Để vượt Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính tạo “đế chế riêng” như thế nào?

>>> Tin hot: Một tướng quân đội nổi tiếng với biệt danh “Phê Tê Bốc” đã cấm khẩu

Đặng Quốc Khánh “kêu viện binh”, liệu có thắng được Nguyễn Thanh Nghị?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023