Tòa án bang Berlin bác bỏ toàn bộ luận cứ kiện cáo của Hồ Ngọc Thắng đối với Lê Trung Khoa

 

Lê Trung Khoa trước phiên Tòa hôm 22.04.2021 tại Berlin

Tòa án bang Berlin bác bỏ toàn bộ luận cứ kiện của Hồ Ngọc Thắng đối với Lê Trung Khoa

Hôm nay thứ Năm ngày 22.04.2021, vào lúc 11:30 giờ, Tòa án Bang Berlin đã ra phán quyết bác bỏ toàn bộ nội dung đơn kiện của Hồ Ngọc Thắng

Tòa án bang Berlin sẽ chính thức ra phán quyết bằng văn bản trong thời gian tới.

Theo luật, bên thua kiện sẽ phải chi trả toàn bộ tổn phí cho vụ kiện, kể cả hoàn trả cho bên thắng kiện các tổn phí phát sinh, thí dụ như tiền thù lao luật sư, tiền dịch tài liệu v.v.

Hồ Ngọc Thắng vốn là một cựu nhân viên của Sở ngoại kiều Đức, ông ta đã bị cơ quan này cho thôi việc hồi năm 2017, truyền thông đưa tin ông bị tình nghi có dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Mặc dù sống và hưởng lương từ một Nhà nước tự do và dân chủ của nước Đức, nhưng ông Thắng lại được biết đến với nhiều bài viết được đăng trên tờ Nhân Dân – Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, với nội dung công kích nền dân chủ phương Tây, ca ngợi thể chế Cộng sản độc tài tại Việt Nam.

Có lẽ vì sự nhiệt tình với thể chế độc tài ở Hà Nội, nên ông Hồ Ngọc Thắng đã được Đảng Cộng sản trao tặng nhiều giấy khen cho thành tích đó.

Nguyên do của vụ kiện là chuỗi 3 clip video mà Thoibao.de đăng trên youtube hồi năm 2019. Hồ Ngọc Thắng cho rằng 3 clip video này nói sai sự thật về ông ta nên đã làm đơn kiện ra tòa. Các clip video này từ trước đến nay vẫn còn nguyên trên youtube, các bạn có thể vào xem:

Lê Trung Khoa – Thoibao.de 

Kasse animation 7.8.2023