Nguyễn Thanh Nghị xuất chiêu đầu tiên, Nguyễn Phú Trọng đang rình mồi?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=XNyh4VU0U50

Nguyễn Thanh Nghị hưởng lợi từ lí lịch đỏ của cha rất lớn, tuy nhiên tai tiếng của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng rất lớn và Nguyễn Thanh Nghị là người phải gánh lấy những tai tiếng đó chứ không ai khác. Là người có điều kiện đi học tiến sĩ ở Hoa Kỳ và được và được cơ cấu vào những vị trí phù hợp nhất cho chuyên môn, nhiệm vụ của Nguyễn Thanh Nghị là phải chứng tỏ ông được cơ cấu là xứng đáng. Cho đến bây giờ, Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa có thành tíc gì đảng kể ngay cả với chức vụ mà ông giữ lâu nhất – chức bí thư tỉnh Kiên Giang. Ấn tượng của Nguyễn Thanh Nghị để lại khi là người đứng đầu tỉnh nhà là kỷ luật khiển trách về sai phạm đất đai ở Phú Quốc. Điều đáng nói là lĩnh vực quản lý ngành xây dựng là chuyên môn của Nguyễn Thanh Nghị mà ông ta lại để xảy ra sai phạm.

Lần này về Bộ Xây Dựng, ông Nghị có cơ hội để chứng tỏ bản thân. Thực tế là, trong các quan chức CS hiện nay, không ai nắm một bộ mà đúng sở trường như Nguyễn Thanh Nghị. Học về chuyên ngành xây dựng mà được đặt vào chức Bộ trưởng bộ Xây Dựng thì không ai được tạo điều kiện tốt như Nghị.

Nguyễn Thanh Nghị từng làm phó hiệu trưởng trường đại học kiến trúc TP. HCm và từng nắm thứ trưởng Bộ Xây Dựng, tuy nhiên tại đại học kiến trúc và tại vị trí thứ trưởng, Nghị không để lại dấu ấn gì cả. Cũng có thể là vì ông Nghị ngồi ở những vị trí đó quá ngắn nên ông đã không đủ thời gian để thể hiện.

Khi Nguyễn Thanh Nghị ngồi ở ghế bí thư tỉnh Kiên Giang, ông Nghị lại vướng ngay sai phạm thuộc lĩnh vực chuyên môn của ông, điều này hứa hẹn chẳng gì tốt đẹp khi ông Nghị nắm ngành xây dựng của cả đất nước.

Thực ra sai phạm của Nguyễn Thanh Nghị ở Kiên Giang không lớn, nhưng vấn đề là nó như một thứ “tiền án” trong đảng vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ghi sổ lỗi ở Kiên Giang, nếu Nghị tiếp tục sai phạm ở Bộ Xây Dựng thì có thể Nghị sẽ bị tội chồng tội.

Nguyễn Thanh Nghị

Về Bộ Xây Dựng, Nguyễn Thanh Nghị tung chiêu đầu tiên.

Hôm ngày 28/4 trên báo đồng loạt đưa tin về “Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Sẽ ưu tiên phát triển nhà vừa túi tiền”. Ông Nguyễn Thanh Nghị đã chọn một đề tài hóc búa để chứng tỏ bản thân. Không biết ông Nghị có thực hiện được hay không, tuy nhiên nguyện vọng xây dựng nhà giá rẻ cho người dân là một đề tài khó, các đời bộ trưởng Bộ Xây Dựng trước đây không làm được và chính quyền TP. HCM, chính quyền tỉnh Bình Dương và nhiều chính quyền địa phương khác không làm được. Nguyên nhân là nền kinh tế Việt Nam quá yếu kém để nạn đầu cơ nhà đất diễn ra tràn lan và vì thế, dù cho xây nhà giá rẻ bao nhiêu thì sau đó giá cũng bị đẩy lên quá tầm so với mức thu nhập của người dân.

Bài báo cho biết, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ tập trung xây dựng mới Chiến lược nhà ở quốc gia, phát triển nhà phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ông Nghị cho biết, sẽ thay đổi căn bản tư duy thiết kế luật, cơ chế chính sách, các giải pháp phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó, ông sẽ ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp với nhu cầu, khả năng chi trả của người dân.

Dòng sản phẩm chung cư bình dân (nhà ở thương mại giá rẻ khoảng 25 triệu đồng một m2) là phân khúc được rất nhiều người quan tâm tại các thành phố lớn. Cầu thị trường lớn, nhưng nguồn cung của phân khúc này rất hạn chế và bị lấn lướt bởi phân khúc nhà ở cao cấp.

Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) hồi đầu năm cho biết, trong năm 2020, phân khúc nhà ở bình dân chỉ chiếm 1% trong tổng số nhà ở được phép huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong khi đó, căn hộ cao cấp chiếm 70% lượng nhà ở.

Với ông Nghị, ông cho rằng nhà có giá 25 triệu/m2 là bình dân, tuy nhiên giá gọi là “bình dân” ấy không hề dễ chịu với mức thu nhập trung bình của người dân Việt Nam. Thực tế nhà mức giá đó vượt quá xa tâm tay của người dân Việt Nam có mức thu nhập khoảng dưới 20 triệu/tháng. Mức đó vẫn chỉ hợp với những người có thu nhập khá. Lần xuất chiêu đầu tiên này, Nguyễn Thanh Nghị đã chọn thế khó để ra chiêu, không biết ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ thực hiện đến đâu?

Nguyễn Thanh Nghị xuất chiêu đầu tiên

Nguyễn Thanh Nghị chơi bài liều

Bộ Xây Dựng lo được nhà ở cho người có thu nhập thấp thì tất nhiên đó là việc lầm rất được lòng dân nếu thành công. Tuy nhiên bộ máy chính quyền CS là một bộ máy tham nhũng sâu rộng, không phải ai cũng điểu khiển bộ máy như ý muốn. Trước đây người ta cũng kỳ vọng ông Nguyễn Thiện Nhân về cải cách giáo dục, tuy nhiên ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chẳng làm gì được sau một vài động tác đánh trống rồi bỏ dùi. Lần này Nguyễn Thanh Nghị khi lên làm ghế Bộ trưởng cũng làm việc rất tích cực, tuy nhiên đây là một nước cờ khó mà Nghị chọn đi nước này thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Nguyễn Thanh Nghị đang rất mạo hiểm.

Có nhiều người cho rằng, Nguyễn Thanh Nghị là nhà khoa học, ông ta có tham khảo những đơn vị tư vấn rất uy tín mới đưa ra quyết định, cụ thể là việc thiếu nhà ở giá rẻ, ông Nguyễn Thanh Nghị được HoREA nghiên cứu đánh giá là tác động đến đảm bảo an sinh xã hội cho đa số người dân có thu nhập trung bình, thấp trong đô thị, cán bộ công chức, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân lao động và người nhập cư.

Ông Vũ Huy Hoàng mới bị kết án 11 năm tù, không biết Nguyễn Thanh Nghị có tránh được vết xe đổ không?

Việc ra quyết định của Nguyễn Thanh Nghị vừa dựa vào số liệu tư vấn vừa dựa vào số liệu mới nhất của Bộ Xây dựng hồi tháng 4. Số liệu cho thấy, số dự án nhà này chỉ đạt 42% kế hoạch (tương đương 104.200 căn, khoảng 5,2 triệu m2 sàn). Nguyên nhân là nhiều địa phương chưa đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, chưa thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển loại hình nhà ở xã hội.

Dựa vào đánh giá nghiên cứu của bộ và các tổ chức lớn để ra quyết định là điều mà nhiều bộ trưởng trước đây cũng đã làm chứ không phải một mình ông Nguyễn Thanh Nghị làm. Và những người tiền nhiệm đã không ra quyết định táo bạo như Nguyễn Thanh Nghị vì những người này họ không tin vào các số liệu đó. Được biết, kho số liệu chính xác thì bộ trưởng ra quyết định đúng, còn số liệu không chính xác thì rất có thể bộ trưởng ra quyết định sai lầm. Mà Bộ trưởng ra quyết định sai lầm dẫn đến thanh bại danh liệt không hiếm, trước đây có Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son, hiện nay có Vũ Huy Hoàng.

Nguyễn Phú Trọng đang chực chờ để vồ Nguyễn Thanh Nghị

Tuổi trẻ ỷ lại chuyên môn, cố chứng tỏ mình hơn người bằng cách chọn những cách làm khó. Trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Thanh Nghị là dạng như vậy, một dạng “ngựa non háu đá”. Một khi bị nhiều người đánh giá là “ngựa non háu đá” là bị ghét. Mà càng nhiều lời đánh giá như vậy thì Nghị sẽ khó tránh khỏi bị đánh hội đồng.

Nguyễn Thanh Nghị có học vị cao mà cả chính phủ khó có ai bằng, Nghị được đặt vào chiếc ghế đúng chuyên môn làm không ít kẻ ganh tị. Ở chính trường Việt Nam, khi làm gì cũng đừng nên làm quá nổi. Nổi quá thì sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.

Nguyễn Thanh Nghị hiện nay đang cố lấy lại tên tuổi cho dòng họ Nguyễn nhà ông vôn đã bị bôi đen bởi tai tiếng của người cha. Tuy nhiên không biết Nguyễn Thanh Nghị có hiểu ra câu truyền miệng lâu nay của người Viêth hay không? Đó là “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Khôn ở đây có nghĩa là thông binh tài giỏi hơn người, loại người này thì bị nhiều người ghét vì thế nên dễ bị người khác hại, dại thì tất nhiên không có cửa để tồn tại trong chính trường hiểm ác ĐCS. Còn “biết thì sống” là gì? Đó là biết nịnh bợ, biết chạy chọt, biết luồn cúi, biết đút lót vv… đó là từ “biết” mà người Việt muốn nói đến.

Với những gì mà Nguyễn Thanh Nghị đã thể hiện, rất có thể Nghị rơi vào người khôn. Nếu không quá làm cho ông Tổng Trọng ngứa mắt thì xem như sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị gặp rất nhiều khó khăn. Ở ghế Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng chưa phải là cao, Nguyễn Thanh Nghị vẫn có thể bị Nguyễn Phú Trọng vồ như thường. Quan trường hiểm ác, Nguyễn Thanh Nghị không cẩn thận thì có ngày hối không kịp.

Hương Nhung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Phú Trọng đánh bại Phạm Minh Chính ở nước cờ lớn?

>>> Vì sao ba tháng nữa Quốc hội lại bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội?

>>> Phùng Xuân Nhạ đã làm Tổng Trọng thua đậm Phạm Minh Chính?

Những ý kiến trái chiều về việc lấy tên cha cựu Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đặt tên đường ở Thủ Thiêm


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023