Động trời! Phó của Võ Văn Thưởng “dùng chung vợ” với quan chức Báo Nhân Dân?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=leEYCZxgYy4

ĐCS dùng lãnh tụ của họ để rang giảng đạo đức, rồi họ bắt đảng viên học tập và làm theo đạo đức của lãnh tụ. Tuy nhiên việc quan chức CS lăng nhăng rồi có con bí mật có lẽ không ít. Ở trong ĐCS có những quan chức có lai lịch không rõ ràng nhưng tiến thân rất nhanh và tiến rất cao, mà ai cũng biết chế độ này người ta xét lý lịch rất cẩn thận, chính vì thế mà người dân đã đoán rằng, những vị quan chức có lý lịch bất minh là con rơi của các quan chức lớn thế hệ trước.

Chuyện đấu đá giành ghế, dâng vợ tìm cơ hội leo cao ắt hẳn cũng sẽ xảy ra với chế độ cộng sản, bởi vì chế độ này nó dung dưỡng con người lãnh đạo sống không thua gì các ông vua thời phong kiến. Mà thời phong kiến thì không có bộ máy tuyên truyền như chính quyền này vì thế quan chức CS thời xưa cũng như thời nay có thể họ còn trác táng hơn cả vua chúa thời phong kiến, bởi đơn giản họ ỉ lại bộ máy tuyên truyền và công an bảo vệ họ.

Ngày 14/5, trên báo Soha có bài viết “Kỷ luật khiển trách Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang

Theo đó bài báo cho biết, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Từ ngày 11 đến ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ ba. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Giang bị kỷ luật do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ông Bùi Trường Giang bị kỷ luật

Bùi Trường Giang là thuộc hạ tin cẩn của Võ Văn Thưởng

Ngày 11/6, ông Bùi Trường Giang bất ngờ được Võ Văn Thưởng trao quyết điều chuyển về làm phó ban tuyên giáo. Quyết định này của Ban Bí Thư nhưng người đề xuất với ban bí thư không ai khác chính là ông Võ Văn Thưởng. Trước đó, ông Bùi Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Khi được Võ Văn Thưởng trao chức mới, ông Bùi Trường Giang hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Giang hứa như thế nhưng bây giờ ông bị kỷ luật vì dính đến chuyện tình ái. Mà đặc biệt hơn là ông Giang lại liên quan đến một quan chức của tờ báo Nhân Dân.

Ngành tuyên giáo là ngành chuyên giảng đạo, tuy nhiên cách hành động của họ thì rất vô đạo đức. Truyền hình và các loại báo chí khác được cũng thuộc sự chỉ đạo của ban tuyên giáo. Họ có thói quen chụp mũ vu khống những tờ báo ngoài hệ thống báo chí nhà nước. Cụ thể là trước đây, VTV1 và VTV4 đã chụp mũ vu cáo Thoibao.de là nói xấu lãnh đạo. Tuy nhiên, Thoibao.de đã phàm phóng sự phản biện lại những lời vu cáo của họ.

Ngành tuyên giáo vốn là ngành chuyên dùng gian trá để mị dân. Chính vì thế, những con người làm trong ngành ngày khó mà đạo đức được. Cộng thêm hình thức “học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”, người dân chỉ thấy rằng, đạo đức của quan chức ngày càng thia hóa.

Tuyên giáo là lĩnh vực chuyên nặn ra tin tốt cho chế độ, giấu đi những tin xấu. Việc một quan chức của ngành này dính đến tiêu cực ắt là do đấu đá mà bị lộ. Việc dâng vợ cho sếp để được tiến thân là một trong các kế sách để quan chức đi lên. Chuyện lộ bó mật này có thể như là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Bùi Trường Gian giờ vẫn còn làm phó ban tuyên giáo, là cấp phó cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa, tuy nhiên ông Giang là người của Võ Văn Thưởng chứ không phải người cuả Võ Trọng Nghĩa. Người của sếp cũ, giờ làm việc với sếp mới không biết có hợp nhau hay không. Nếu hợp thì đã không xảy ra vụ tai tiếng này.

Bùi Trường Giang là ai?

Ông Bùi Trường Giang sinh năm 1975, tại Hà Nội. Ông từng là học chuyên Anh tại Trung học Amsterdam, sau khi tốt nghiệp trung học Giang thi vào đại học Ngoại thương Hà Nội (khoá 1992-1997). Ra trường, Giang đầu quân về Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, tổ chức trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Năm 2002, Bùi Trường Giang học thạc sĩ tại Trường Quản lý và Chính sách công tại Hàn Quốc. Đây là suất du học của các hạt giống đỏ, khi du học về, Giang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm nghiên cứu An ninh và Chiến lược quốc tế (CISS), của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN

Không biết do suất sắc thật hay do chạy chọt mà Bùi Trường Giang lọt vào “top 10 gương mặt tiêu biểu VN năm 2009”. Sau đó, Giang leo lên chức Phó viện trưởng Viện Kinh tế, thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Năm 2012, Bùi Trường Giang được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Chủ tịch nước và là người phát ngôn cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bắt đầu từ đay, Bùi Trường Giang tìm được sự giúp đỡ của thế lực miền nam. Nhờ Trương Tấn Sang mà Võ Văn Thưởng mới biết Bùi Trường Giang và đưa Giang về sau một thời giang làm người thân cận của ông Trương Tấn Sang.

Tháng 6/2018, Bùi Trường Giang được bổ nhiệm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được quy hoạch “cấp chiến lược” và học lớp Cán bộ nguồn cao cấp. Là một cán bộ được đánh giá là “mẫn cán” và có “đạo đức tốt”.

Năm 2020, Bùi Trường Giang là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan khoá IV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khoá 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Làm chính trị trong đảng cộng sản nó đầy cãm bẫy. Có thể người ta dâng vợ nhưng cũng chính người đó đã già bẫy và tố cáo. Với nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, cộng với chế độ ưu đãi cho hạt giống đỏ nên rất nhiều thế hệ lãnh đạo CS rất thiếu đạo đức.

Chuyện “gái gú” được xem là phần không thể thiếu trong các hợp đồng làm ăn lớn. Quan chức CS tham nhũng rất nhiều tiền, mà là đồng tiền không phải bởi mồ hôi nước mắt nên họ rất phung phí. Họ thỏa mãn cái tà tâm của họ vì tiền.

Lộ diện kẻ dâng vợ cho Bùi Trường Giang

Trước đại hội 13 của đảng CSVN, đấu đá nội bộ rất khốc liệt. Chức phó trưởng ban tổ chức trung ương của Bùi Trường Giang cũng được nhiều đối tượng nhắm đến. Trong lúc đang tranh giành gay cấn, Tiểu ban nhân sự đại hội 13, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng nhận được đơn thư tố cáo, về việc Bùi Trường Giang quan hệ bất chính với vợ của nhà báo Ngô Việt Anh, Phó Trưởng ban Điện tử Báo Nhân dân, cựu Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến của Hội Xuất bản Việt Nam (Zing.vn).

Ngay sau đó, trong phiên khai mạc trù bị đại hội 13, ông Bùi Trường Giang bị tước bỏ tư cách đại biểu dự đại hội và bị loại ra khỏi danh sách đề cử vào BCH Trung ương khoá 13, với ghế “quy hoạch” là Tổng giám đốc Đài tiếng nói VN. Đây là án treo chờ ngày xử lý. Vì trung ương đảng lúc đó còn đang bận đấu nhau nên họ tạm hoãn.

Mãi đến ngày 11/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhóm họp kỳ thứ ba, do ông Trần Cẩm Tú, chủ trì. Trong kỳ họp này, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, do “vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”.

Dư luận xã hội cho rằng, mức kỷ luật này của Đảng là “giơ cao đánh khẽ”, bởi vì: Chiếu theo các văn bản kỷ luật của đảng, Bùi Trường Giang, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên rao giảng đạo đức Cách mạng, lại vụng trộm với vợ của chính đồng chí mình.

Hầu hết án kỷ luật của ĐCS là vậy, quan trọng là họ loại đối thủ ra khỏi ghế, còn vấn đề vi phạm đạo đức hay vi phạm pháp luật họ không quan tâm lắm.

Nguyễn Phúc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kế “gắp lửa bỏ tay người” hại Nguyễn Văn Thể bất thành?

>>> Đối đầu: Phạm Minh Chính lùi bước trước Nguyễn Văn Nên

>>> Ai đang đưa Vũ Đức Đam vào bẫy?

Kế “gắp lửa bỏ tay người” hại Nguyễn Văn Thế bất thành?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023