Mời VTV phản biện! Vạch mặt sự dối trá ngày sinh của Hồ Chí Minh

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=4ihqI468VCY

Ngày 19-5-1890 là ngày mà ĐCS bắt người dân Việt Nam phải mừng “sinh nhật bác”, tuy nhiên ngày sinh của ông Hồ Chí Minh có phải là ngày 19-5 và năm sinh là 1890 hay là năm khác là vấn đề mà xã hội đã đặt nghi vấn trong nhiều năm nay. Ở Việt Nam, nói tới những sai lầm của Hồ Chí Minh là điều cấm kỵ. Bất cứ ai phanh phui đến sự thật đều bị quy chụp là chống phá, là phản động.

Năm 1946 là năm mà chính quyền đã tổ chức ngày sinh nhật đầu tiên cho lãnh tụ Hồ Chí Minh, và cho đến nay ngày 19-5 được ĐCS cho người dân tổ chức để vinh danh ngày sinh nhật bác.

Được biết Đảng lao động Việt Nam (nay là ĐCS Việt Nam) đã từng dùng ngày mất giả tạo để lừa người dân. Ngày mất thật sự của ông Hồ Chí Minh là ngày 2/9/1969, trùng với ngày quốc khánh, thế nhưng ĐCS đã thông báo với toàn dân là ngày 3/9/1969 và buộc người dân cứ đến ngày 3/9 là tưởng nhớ đến lãnh tụ.

Có thông tin cho rằng, người CS họ vô thần, thời kỳ bao cấp họ cho đập đền đập miễu với tên gọi là “nếp sống mới văn minh”, tuy nhiên việc phá hoại đó, chỉ là nhiệm vụ của những tay sai địa phương, còn ngoài trung ương quan chức cấp cao vẫn rất mê tín. Việc họ chọn ngày 3/9/1969 làm ngày mất của Hồ Chí Minh là vì họ sợ điềm gở đến với ĐCS. Tuy nhiên trên báo chí và sách vở thì ĐCS không giải thích như vậy mà họ giải thích khác.

Ngày 19/5 ĐCS tổ chức sinh nhật ông Hồ Chí Minh

Việc dối trá với toàn dân như thế, trước sau gì nhân dân cũng biết. Thấy không thể lừa gạt dân mãi như thế nên ngày 19/8/1989 Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng khoá 6 đã ra thông báo số 151 để thông báo ngày chết của ông Hồ Chí Minh là ngày 2/9 chứ không phải ngày 3/9 như trước đây. Lừa dối không được thì hiệu chỉnh. Đảng lừa người dân về ngày chết của ông Hồ Chí Minh trong suốt 20 năm rồi đính chính mà không một lời xin lỗi. Đảng đã coi thường dân như thế.

Việc lừa gạt dân về ngày sinh cho đến nay đã là 75 nhưng ĐCS vẫn chưa một lời đính chính mà tiếp tục lừa gạt dân nữa.

Vì sao người dân biết ngày 19-5 -1890 không phải là ngày sinh của ông Hồ Chí Minh?

Sự việc bắt đầu từ phóng sự có tên “Đi tìm những ẩn số đóng dấu “mật” về Nguyễn Ái Quốc ở nước Pháp” được đài truyền hình Việt Nam VTV làm và phát sóng từ năm 2017. Tại Pháp người ta vẫn giữ giấy tờ, thẻ căn cước Nguyễn Ái Quốc đã lưu ở đó. Đó mới chính là ngày sinh chính thức của Nguyễn Ái Quốc người được cho là Hồ Chí Minh sau này.

Chỉ có ĐCS mới dối trá, chỉ có lãnh tụ CS mới dối trá chứ những nước đa đảng như nước Pháp họ không phải dối trá làm gì. Việc VTV làm phóng sự họ tiếp cận với giấy tờ gốc của Hồ Chí Minh được lưu ở Pháp là một công việc rất công phu và tốn kém, họ làm như thế để tỏ lòng sùng kính đối với lãnh tụ của họ và họ đã vô tình đưa thẻ căn cước có ngày sinh của nhân vật Nguyễn Ái Quốc, ngày sinh chính xác của ông ta là Ngày 15 tháng Giêng năm 1984.

Trên VTV4, thẻ căn cước của Nguyễn Ái Quốc cho thấy ngày sinh thật của ông Hồ Chí Minh là ngày 15/01/1894

Như vậy là so với ngày 19-5-1890 thì tất cả đều trật hết. Ngày 19-5 là ngày vô căn cứ, không có giấy tờ gì chứng minh ngày đó là ngày sinh của ông Hồ Chí Minh mà ĐCS lại bắt dân phải tưởng nhớ một ngày vô nghĩa trong 75 năm qua.

Cùng với sự dối trá về ngày chết thì nói cho cùng, cả ngày sinh và ngày chết của ông Hồ Chí Minh đều bị giả tạo và bắt dân phải tưởng nhớ. Vấn đề dối trá về ngày chết đó là lỗi hoàn toàn của ĐCS chứ không phải lỗi của ông Hồ Chí Minh, tuy nhiên ngày sinh mà dối trá từ năm 1946 là lỗi của ông Hồ Chí Minh chứ không ai khác.

Lịch sử là sự ghi chép những sự kiện chính trị đã xảy ra trong suốt một thời gian dài. Nó là những thước phim dùng để dân tộc đó xem lại và biết để tránh những sai lầm quá khứ, tuy nhiên ĐCS giả tạo lịch sử là một hành động không thể chấp nhận, nó đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường mù không biết học hỏi ở quá khứ bài học gì, vì lịch sử là giả tạo mà rút kinh nghiệm được gì?

Hồ Chí Minh là nhân vật tạo ra ngày sinh giả tạo

Nói về ngày 19/5 khi đề cập tới Hồ Chí Minh thì phải nói tơi hai hiện tượng đặc biệt liên quan tới ngày này. Thực tế là ngày 19/5/1946 ông Hồ Chí Minh có đón tiếp đô đốc Georges Thierry d’ Argenlieu ra Hà Nội.

Lúc đó, Pháp đã thắng Đức Quốc Xã tại quê nhà và tái lập chính quyền mới, chính quyền này muốn trở lại Đông Dương nắm lại thuộc địa cũ sau một thời gian bị Nhật giật lấy từ tay Pháp. Nhật đã bại trận giờ Pháp trở lại, mà Pháp trở lại thì chính quyền Việt Nam dân chủ Cộng Hòa non trẻ khó có thể trụ vững trước sức mạnh quân sự Pháp. Vì vậy khi Paris cử Georges Thierry d’ Argenlieu đến Hà Nội để đàm phán thì ông Hồ Chí Minh muốn lấy lòng ông này để tránh chiến tranh. Viêck lấy lòng một quan chức Pháp vào năm 1946 là vấn đề nhạy cảm, nếu thông báo cho người dân sự thật thì sợ dân phẫn nộ vì lãnh đạo Hồ Chí Minh đã đầu hằng giặc. Pháp lúc đó đang tạo cho người dân Việt Nam một mối căm thù sâu sắc, mối căm thù đó đã được Việt Minh thổi phồng lên. Chính Việt Minh chứ không ai khác xúi dân căm thù Pháp, nhưng đến lúc muốn o bế quan chức Pháp thì té ra lại “há miệng mắc quai”, chính vì vậy mà ông Hồ Chí Minh đã cho thông báo ngày 19/5 là ngày sinh nhật của ông để người dân tưởng rằng, ông Hồ Chí Minh cho treo cờ xí là để mừng sinh nhật mình chứ không phải để chào đón một quan chức Pháp. Còn phía  Georges Thierry d’ Argenlieu thì thấy cờ xí treo rợp trời tưởng rằng mình được đón trọng thể.

Sự thật ngày 19/5 là ngày sinh của ông Hồ Chí Minh là như vậy chứ không phải giấy tờ khai sinh hay thẻ căn cước nào của ông Nguyễn Ái Quốc ghi ngày sinh như thế.

Sự kiện bịa ra ngày sinh để chào đón quan Pháp chỉ là một tiểu xảo của ông Hồ Chí Minh để đối phó tình huống, việc làm này người dân có thể chấp nhận vì đôi khi những tiểu xảo được dùng đúng lúc cũng được xem là một phản ứng khôn ngoan. Tuy nhiên điều đáng trách là sau sự việc đó ông Hồ Chí Minh không chịu đính chính điều đó mà ông tiếp tục dùng ngày sinh giả tạo đó để lừa gạt nhân dân đến cuối đời. Và sau khi ông chết, ĐCS không những tiếp tục bắt dân kỷ niệm ngày sinh giả tạo này mà còn tạo ra ngày chết giả tạo để tạo ra một con người Hồ Chí Minh từ lúc sinh đến lúc chết đều là giả tạo tất.

VTV dối trá có hệ thống nhưng vẫn để lòi đuôi cáo

Không phải nhưng người trong E kíp làm phim “Đi tìm những ẩn số đóng dấu “mật” về Nguyễn Ái Quốc ở nước Pháp” họ không biết, không ai không biết ngày 19/5 là ngày từ xưa đến nay ĐCS cho dân kỷ niệm ngày sinh ônh Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những con người này lại cố tình đưa thẻ căn cước lên truyền hình. Việc đưa căn cước này lên truyền hình là do một trong các khả năng sau: Một là e kíp làm việc cẩu thả; hai là có người muốn âm thầm đưa lên để người dân tự vạch mặt sự gian trá của ông Hồ Chí Minh; trường hợp thứ ba có thể là họ khinh thường dân vì họ nghĩ thẻ căn cước này ghi bằng Tiếng Pháp dân không biết. Ở đây khả năng họ khinh thường dân là cao nhất, vì nhưng người trong e kíp làm phim được lựa chọn rất kỹ, họ phải là những con người sùng bái Hồ Chí Minh thật sự thì mới làm phim có hồ được.

Cuốn Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo là cuốn sách màu đen

Hiện nay bộ phim “Nguyễn Ái Quốc – Ẩn số từ nước Pháp – VTV Đặc biệt” được lưu trữ trong kênh Youtube của VTV4 mọi người có thể vào xem và kiểm chứng.

Lại nói về nhân vật Hồ Chí Minh, thực chất ông có phải là Nguyễn Ái Quốc hay không là một dâu hỏi to tướng. Điều làm người ta thắc mắc là nếu Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một thì tất phải nhớ năm sinh chứ? Ngày sinh ông Hồ Chí Minh có quyền nói sai vì mục đích đón tiếp quan chức Pháp, nhưng tại sao năm sinh của mình mà cũng sai? Cộng thêm tác phẩm “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo do học giả Hồ Tuấn Hùng – Đài Loan xuất bản làm người ta thêm nghi về gốc gác của ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, còn sự thật như thế nào thì phải chờ thêm bằng chứng. Tuy nhiên điều đáng nói là chính ông Hồ Chí Minh và ĐCS đã lừa dối nhân dân suốt 75 năm và giờ vẫn tiếp tục.

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trần Lưu Quang đối đầu Vương Đình Huệ, cửa thua rộng mở?

>>> Động trời! Phó của Võ Văn Thưởng “dùng chung vợ” với quan chức Báo Nhân Dân?

>>> Vũ Nhôm bị ai “xử” trong tù?

Mới ra Hải Phòng, Trần Lưu Quang cho “xử ngay” đàn em Lê Văn Thành?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023