Nguyễn Phú Trọng “rình mồi”, Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính bàn cách đối phó?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=DvzPPFgiBPM

Sai phạm đất đai là một cái dớp mà Nguyễn Thanh Nghị đã dính vào tháng 8/2020 khi còn là bí thư tỉnh Kiên Giang. Khi đó Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật khiển trách Nguyễn Thanh Nghị cùng với một số tiền nhiệm của ông Nghị tại tỉnh Kiên Giang.

Khi đó chính phủ ông Ngyễn Xuân Phúc bị ông Nguyễn Phú Trọng tác động đã kéo quân về Kiên Giang thanh tra đất đai. Điều đáng nói là sai phạm kéo từ thời những người tiền nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị kéo theo ông Nghị vạ lây. Ngày 18/6/2020, Bộ Chính Trị đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chủ trì, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường giai đoạn 2011 – 2017.

Các ông Phạm Vũ Hồng, Lê Văn Thi là hai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng 12 người nguyên là Phó chủ tịch, thành viên UBND tỉnh giai đoạn 2011-2017 phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đáng chú ý, trong số 6 nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm rút kinh nghiệm có ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, bà Lê Thị Minh Phụng và các ông Mai Anh Nhịn, Lâm Hoàng Sa, Lê Khắc Ghi đã nghỉ hưu.

Nguyễn Thanh Nghị đã từng bị Nguyễn Phú Trọng vồ

Điều đáng nói là, khi Nguyễn Thanh Nghị về Kiên Giang quản lý, ônmg Nghị thừa hưởng toàn bộ những chính sách đất đai của các người tiền nhiệm để lại. Câu hỏi đặt ra là sai phạm đã bắt đầu từ năm 2011, sao ông Nguyễn Phú Trọng không cho kiểm tra từ sớm mà đợi Nguyễn Thanh Nghị về tiếp quản là cho thanh tra? Đây là cách bẫy Nguyễn Thanh Nghị rất rõ ràng, tuy nhiên thế lực Nguyễn Tấn Dũng tuy là không còn giữ quyền lực ở Trung Ương nhưng vùi dập Nguyễn Thanh Nghị là không dễ. Lần kỷ luật Nguyễn Thanh Nghị lúc đấy bị trượt làm ông Nguyễn Phú Trọng nuốt không trôi. Đây là vấn đề mà Nguyễn Thanh Nghị cũng như Nguyễn Tấn Dũng cần phải quan tâm, ông Trọng sẽ khó mà buông vấn đề đất đai.

Nguyễn Thanh Nghị nắm Bộ Xây Dựng rất dễ dính đến sai phạm đất đai

Quy hoạch kiến trúc và xây dựng dân dụng là chuyên ngành mà Nguyễn Thanh Nghị đang quản lý doàn quốc. Tỉnh Kiên Giang chỉ là địa phương nhỏ bé cách Hà Nội đến cả ngàn dặm mà ông Trọng còn moi ra sai phạm được thì với phạm vi toàn quốc, nếu ông Trọng muốn moi ra sai phạm không có gì là khó.

Tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Nghị là ông Phạm Hồng Hà, suốt 5 năm ngồi ghế bộ trưởng không biết ông Phạm Hồng Hà có sai phạm gì không, tuy nhiên về kỷ luật thì ông Hà chưa bị. Cũng giống như trường hợp Kiên Giang, những người tiền nhiệm sai ông Trọng không kiểm tra mà khi ông Nghị lên kể nhiệm ông Trọng cho kiểm tra. Thời ông Phạm Hồng Hà không thấy ông Trọng kiểm tra gì Bộ Xây Dựng nhưng rất có thể khi ông Nguyễn Thanh Nghị nắm bộ trưởng Bộ Xây Dựng thì ông Trọng sẽ xua quân đi kiểm tra. Nguyễn Thanh Nghị thường phải tiếp nối chính sách mà Phạm Hồng Hà đã làm nên nguy cơ bị vạ lây như trường hợp tại Kiên Giang là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Phạm Minh Chính, lá chắn cho Nguyễn Thanh Nghị

Thật sự thì đã nhiều lần Nguyễn Phú Trọng rình và vồ Nguyễn Thanh Nghị nhưng đều vuột. Lần đầu tiên là vào năm 2016, khi đó ông Trọng cũng cho báo chí thổi bùng lên sai phạm chiếc xe biển xanh hiệu Land Rover Evoque mà Nguyễn Thanh Nghị dùng. Bài đánh tương tự như đánh Trịnh Xuân Thanh, thuy nhiên bài đánh đó áp dụng với Nguyễn Thanh Nghị không hiệu quả, sau đó bao chí im. Đó là lần vồ hụt thứ nhất, còn lần thứ nhì là sai phạm đất đai Phú Quốc. Hai lần vồ hụt như thế, nếu Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn chủ quan thì rất có thể trong nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ canh me vồ tiếp một lần nữa. Người ta nói “quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn” rất đúng với trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng. Với ai thì cho qua chứ với ông Trọng thì ông không bao giờ cho qua những lần thất bại như vậy.

Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính họp đối phó?

Ngày 18/5 ông Phạm Minh Chính đã có cuộc họp với Bộ Xây Dựng. Trong cuộc họp ông Chính cùng với Nguyễn Thanh Nghị họp bàn tháo gỡ những vấn đề của bộ này đã mắc phải. Thời ông Phạm Hồng Hà bộ không bị thanh tra tuy nhiên không thanh tra không có nghĩa là không có sai phạm. Đến thời Nguyễn Thanh Nghị nắm quyền thì tất nhiên Nghị không thể một sớm một chiều đảo ngược chính sách Phạm Hồng Hà được. Đấy là cái bẫy, nếu không sửa ngay từ bây giờ, nếu một ngày đẹp trời ông Nguyễn Phú Trọng xua quân sang bộ xây dựng thanh tra thì nguy to.

Trong cuộc họp ông Nguyễn Thanh Nghị đã báo cao ông Phạm Minh Chính, những kết quả đạt được trong các lĩnh vực quản lý trong nhiệm kỳ của ông Phạm Hồng Hà 2016-2020. Hiện nay ông Nghị đang cho Bộ Xây Dựng rà soát, loại bỏ một số quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Đã bãi bỏ 7 ngành nghề kinh doanh có khả năng dính sai phạm; cắt giảm, đơn giản hóa 157/254 điều kiện kinh doanh; cắt giảm 52% danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Bộ Xây dựng cũng là một trong những Bộ đầu tiên thành lập bộ phận một cửa; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – 4, đạt tỷ lệ 67,3%.

Theo báo cáo của ông Nghị thì vẫn còn những lĩnh vực chưa đạt kết quả. Ông Nghị nói rằng, thời gian tới, ông sẽ cho tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật. Tập trung cho công tác quản lý phát triển đô thị. Đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản; nhất là tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình.

Những vấn đề như quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở xã hội, xây lại chung cư cũ, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước… Tránh tình trạng quy hoạch xây dựng một thành phố thì rất chặt chẽ, nhưng điều chỉnh lại đơn giản theo đề nghị của nhà đầu tư, phá vỡ quy hoạch chung, gây sức ép lên hạ tầng, người dân không đồng tình là những vấn đề có thể bị moi ra sai phạm nếu bị thanh tra.

Mới nắm Bộ Xay Dựng chưa lâu nhưng Nguyễn Thanh Nghị đã chuẩn bị rất kỹ. Rà soát lại những chính sách cũ và đang cho sửa sai kịp thời. Cuộc họp này có sự chủ trì của Thủ Tướng Phạm Minh Chính như là sự đảm bảo rằng, dù có sửa nếu sai thì người chịu trách nhiệm không chỉ là Nguyễn Thanh Nghị mà còn có Phạm Minh Chính.

Kéo liên minh để thị uy ông Trọng?

Chính phủ có đến 33 cơ quan gồn bộ và các cơ quan tương đương. Ông Thủ tướng dự cuộc họp cấp bộ là rất hiếm, thường thì ông Phạm Minh Chính sẽ họp những bộ lớn chứ bộ nhỏ như Bộ Xây Dựng thì ít khi. Nhiều chính sách đất đai được triển khai trên toàn quốc, nếu kéo thủ tướng vào họp để lấy bút phê thủ tướng cho những quyết định thì nếu bên Ban Bí Thư mà có đưa ban nội chính qua kiểm tra thì cũng khó mà buộc tội một mình Nguyễn Thanh Nghị. Bước đi đầu tiên của Nguyễn Thanh Nghị mà kéo theo Phạm Minh Chính là nước cờ khôn, bởi nó làm ông Nguyễn Phú Trọng có muốn đổ lỗi cũng khó.

Đáng nói hơn là mầ họp kỳ này với Bộ Xây Dựng, ông Phạm Minh Chính có kéo theo ông phó thủ tướng Lê Văn Thành nữa. Ông Lê Văn Thành là người của ông PHạm Minh Chính, Lê Văn Thành trước đây là bí thư thành phố Hải Phòng được ông Phạm Minh Chính kéo về Chính Phủ sát cánh cùng ông Chính.

Hiện nay thế lưch Phạm Minh Chính là thế lực mạnh. Cách mà ông Phạm Minh Chính giúp Nguyễn Thanh Nghị tránh khỏi nanh vuốt của ông Nguyễn Phú Trọng là tronmg những chính sách lớn, ông Phạm Minh Chính tham sự và bút phê thì nếu có bị thanh tra, người ta cũng không dám đụng đến thủ tướng.

Chữ ký của Phạm Minh Chính và chữ ký của Nguyễn Thanh Nghị rất khác nhau. Nếu văn bản Nguyễn Thanh Nghị ký mà có sái phạm thì ông Nghị rất dễ bị kỷ luật, nhưng văn bản sai phạm mà có chữ ký của Phạm Minh Chính thì chắc là Nguyễn Phú Trọng sẽ không dám xử lí.

Được biết tai cuộc họp quan trọng này, ông Phạm Minh Chính đã cẩn thânh chỉ ra 8 hạn chế, yếu kém của ngành xây dựng. Đấy là cách Phạm Minh Chính giúp Nguyễn Thanh Nghị.

Nguyễn Phúc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sau thất bại lần đầu, phe “Mafia” Sài Gòn muốn tấn công Nguyễn Văn Thể đợt hai?

>>> Ai đã thảo bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh?

>>> Mất quyền lực, bà Nguyễn Thị Kim Ngân “nghẹn ngào” nhìn đàn em bị xử

Nếu ông Trọng không khéo, có thể Nguyễn Hòa Bình và Lương Cường sẽ làm loạn!


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT