Phạm Minh Chính chống dịch, Nguyễn Phú Trọng rình rập cướp công?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=fU0qBUWNHao

Trước Phạm Minh Chính thì chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đã nỗ lực dập dịch trong suốt năm 2020. Thành tích này được ĐCS tuyên dùng để tuyên truyền thành tích cho đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng suốt năm 2020 chỉ lo đấu đá để viết nên suất đặc biệt cho bản thân mà không có kế hoạch gì đối phó với tình hình dịch bệnh đất nước. Cuối cùng, nguyên năm 2020 nỗ lực dập tắt dịch thành công thì ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn bị loại ra khỏi ghế thủ tướng.

Có thể nói suốt năm 2020 là năm mà ông Nguyễn Phú Trọng vừa đấu đá vừa rình rập sơ hở của Nguyễn Xuân Phúc để loại ông này. Vì lo chống dịch mà hở sườn là một bài học cay đắng đối với ông cựu thủ tướng.

Bản chất của Nguyễn Phú Trọng là vậy, ông ta là người giỏi đấu đá trên chính trường chứ ông không có khả năng xử lí các hủng hoảng quốc gia. Trước khó khăn, ông Trọng không biết tới dân mà chỉ biết tới đảng, trong đảng thì phe cánh của ông là được ưu tiên nhất.

Bây giờ khi đã thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc thì việc trước tiên của ông Chính là dập dịch thành công trước đã. Ông Chính phải thể hiện ông khá hơn Nguyễn Xuân Phúc hoặc ít nhất là bằng chứ không thể kém hơn.

Ông Nguyễn Phú Trọng là con người thâm hiểm, đàn an của Phạm Minh Chính là Nguyễn Tấn Dũng đã bại dưới tay ông Trọng thì ắt ông Phạm Minh Chính không thể coi thường. Ông Trọng rình rập bới móc sai phạm rất gỏi, nếu không giỏi thì ông đã không tống được hàng loạt quan chức phe khác vào lò như trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang muốn rình rập sơ hở của Lê Văn Thành, của Nguyễn Thanh Nghị và cả Phạm Minh Chính. Với ủy ban kiểm tra trung ương và ban nội chính trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng có đủ nhân lực và quyền lực để kiểm tra mọi ban ngành. Ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất về mặt đảng, dù là chính phủ hay các bộ ông Trọng đều có cớ để kiểm tra.

Nguyễn Xuân Phúc dập dịch tốt nhưng vẫn mất ghế thủ tướng

Phạm Minh Chính cần phải làm gì?

Ông Phạm Minh Chính những ngày qua rất bận rộn, ngày 22/5 ông Chính đến tận Cần Thơ chỉ đạo chông Covid. Ông Chính nói: “Chúng ta không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đồng thời nếu dịch Covid-19 xuất hiện tình huống xấu xảy ra, chúng ta cũng phải hết sức bình tĩnh, không hoảng hốt, lo sợ”.

Một con người thông minh như ông Phạm Minh Chính phải hiểu hơn ai hết, những gì ông làm phải tốt hơn người tiền nhiệm, và cần phải chuẩn bị đối phó với thế lực chính trị mạnh nhất trong đảng sao cho hiệu quả. Kết quả nào với Nguyễn Xuân Phúc thì ông Chính cũng đã hiểu, giờ trong tay không có quyền lực mà lại ngồi chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực dễ bị làm mồi cho kẻ khác như Trần Đại Quang trước đây.

Tai cần thơ ông Phạm Minh Chính vừa chống dịch vừa lo cho công tác bầu cử. Ông Chính là người có trách nhiệm chăn dắt đoàn đại biểu cần thơ nên ông phải về Thơ như là một công đôi việc, trong khi đó ông Nguyễn Phú Trọng không cần đi đâu xa, ông ở tại ngay Hà Nội, chỉ đi bỏ phiếu cho chính mình là xong, thời gian còn lại ông nghe báo cáo từ cấp dưới về các hoạt động của Phạm Minh Chính.

May cho ông Phạm Minh Chính là ông giữ được Vũ Đức Đam để chống dịch hỗ trợ ông, nếu không có ông Đam, Phạm Minh Chính khó mà lo nổi công tác dập dịch.

Trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính hiện nay có nhân vật rất lớn thuộc phe của ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Phạm Minh Chính cần cẩn thận, nếu không đẩy được ông Trương Hòa Bình đi khỏi chính phủ như ông Nguyễn Tấn Dũng đẩy ông Vương Đình Huệ ra khỏi chính phủ vào năm 2012 thì ông Chính khó mà làm viêcj một cách tự do. Có ông Trương Hòa Bình thì ông Phạm Minh Chính khó mà kê cao gối ngủ. Nếu muốn ln mạnh, Phạm Minh Chính cần phải thanh lọc tai mắt của Nguyễn Phú Trọng, đó là điều cần thiết.

Ông Phạm Minh Chính đến tận Cần Thơ dập dịch

Mục tiêu kép, cái bẫy đang gài Phạm Minh Chính?

Mục tiêu kép là mục tiêu mà ĐCS đề ra, trong đó người chủ xướng vấn đề này là ông Nguyễn Phú Trọng. Mục tiêu kép là vừa cống dịch thành công vừa phải hoàn thành mục tiêu kinh tế. Đây là hai vấn đề mâu thuẫn, nếu chống dịch tốt thì phải cách li và cấm tụ tập, mà cách li càng nhiều thì kinh tế càng lâm vào khó khăn. Chính vì vậy để hoàn thành mục tiêu kép là cửa rất hẹp để thực hiện. Hiện nay Việt Nam chưa có vaccine đại trà nên chống dịch chủ yếu vẫn là cách li, điều này không thể không ảnh hưởng đến kinh tế. Năm 2020, kinh tế Việt Nam chỉ phát triển có 2,91% trong khi đó năm 2019 phát triển của Việt Nam lên đến trên 6%.

Năm 2021 này, việc chôhgs dịch cũng sẽ chỉ dự vào mệnh lệnh nhà nước để cách li các trường hợp nghi nhiễm. Mà chống dịch chỉ bằng cách li thì không triệt để, nó hết rồi lại bùng phát trở lại chứ không có chuyện hết là giảm luôn như nước Mỹ được.

Kinh tế Việt Nam hiện nay nhìn vào con số thì thấy khả quan lắm, nhưng kì thật những giá trị tăng trưởng đó không phải bởi doanh nghiệp trong nước mà chỉ là do các doanh nghiệp nước ngoài mà thôi. Thực lực nền kinh tế Việt Nam còn yếu lắm. Theo một số nhà đánh giá thời cuộc uy tín thì sớm nhất là giữa năm 2022 Việt Nam mới có vaccine đại trà, trong khoảng thời gian chưa có vaccine đại trà ấy, không chắc ông Phạm Minh Chính có thể chống dịch tốt được.

Mục tiêu kép là cái bẫy

Năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện “mục tiêu kép” không thành công. Chống dịch thành công nhưng kinh tế thì điêu đứng, hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản. Tuy bề ngoài đảng cho thông báo là thực hiện mục tiêu kép thành công nhưng thực chất nó đã thất bại. Đã chông dịch thành công thì không ai có thể phát triển kinh tế thành công được. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị thổi bay khỏi chiếc ghế thủ tướng cũng có một phần là do không hoàn thành mục tiêu kép.

Như vậy thì cái gọi là “mục tiêu kép” đó là yêu cầu quá phi lí mà ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra cho bên chính phủ thi hành. Việc ra mục tiêu thì bao giờ cũng dễ hơn là thi hành vì vậy việc làm của ban bí thư bao giờ cũng đơn giản hơn bên chính phủ. Để gài bẫy thủ tướng thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ cần họp Bộ Chính Trị, đề ra mục tiêu thật phi lí rồi giao cho chính phủ thi hành rồi sau đó ngồi không giám sát chính phủ thi hành, nếu thi hành không được thì dùng lí do đó để kỷ luật từng người.

Hiện nay ông Phạm Minh Chính có ông Vũ Đức Đam làm phụ tá, rất có thể ông Chính chống dịch thành công, còn mục tiêu kinh tế có đạt được hay không thì phải chờ đợi ít nhất là một năm nữa mới biết được. Kinh tế năm 2021 này có thể sẽ dễ dàng hơn năm 2020, tuy nhiên không thể chủ quan. Cái bẫy đã giăng ra thì cũng dễ sập lắm.

Liệu Phạm Minh Chính có học bài học của Nguyễn Tấn Dũng

Năm 2001, ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư, ông ta đã cho lên dự án khai thác Bauxit Tây Nguyên, đến năm 2007 khi triển khai, Quốc hội bất chấp ý kiến dân đồng ý cho thực hiện dự án. Đến khi dự án thất bại, ông Nguyễn Tấn Dũng trơ tráo đổ lỗi cho Bộ Chính Trị xem như phủi trách nhiệm.

Thời kỳ đó, ông Nông Dức Mạnh tỏ ra lép vế so với ông Nguyễn Tấn Dũng rất rõ ràng. Và kết quả dù sai phạm nghiêm trọng nhưng trung ương đảng cũng không làm gì được với Nguyễn Tấn Dũng. Dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, thế lực Nông Đức Mạn tỏ ra thua kém thế lực Nguyễn Tấn Dũng.

Đến năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận ghế tổng bí thư của ông Nông Đức Mạnh, nửa đầu nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng đã không làm gì được ông Nguyễn Tấn Dũng thế nhưng nửa sau nhiệm kỳ thì ông Nguyễn Tấn Dũng không thể ngang ngược với ông Nguyễn Phú Trọng như ông Dũng đã từng làm với Nông Đức Mạnh.

Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng có thế và lực vẫn đang nhỉnh hơn ông Phạm Minh Chính, tuy nhiên điều cần thiết là trong 5 năm nhiệm kỳ này, ông Phạm Minh Chính phải củng cố quyền lực để vượt lên trên Nguyễn Phú Trọng để ông Trọng không thể nào dùng lý do này nọ để ép buộc.

Nếu củng cố tốt quyền lực trong vài năm tới, ông Phạm Minh Chính hoàn toàn có thể phớt lờ những cái bẫy mà ông Nguyễn Phú Trọng giăng ra. Liệu ông Phạm Minh Chính có là được như ông Nguyễn Tấn Dũng không? Hãy đợi xem.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sau thất bại lần đầu, phe “Mafia” Sài Gòn muốn tấn công Nguyễn Văn Thể đợt hai?

>>> Ai đã thảo bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh?

>>> Mất quyền lực, bà Nguyễn Thị Kim Ngân “nghẹn ngào” nhìn đàn em bị xử

Nguyễn Phú Trọng “rình mồi”, Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính bàn cách đối phó?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023