Phạm Minh Chính nuôi Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Phú Trọng nuôi Trần Tuấn Anh để chiến nhau?

Có thể nói Trần Tuấn Anh là con người rất tai tiến và có mức độ tín nhiệm rất thấp, nhiều người nghĩ rằng Trần Tuấn Anh sẽ bị loại khỏi ủy viên trung ương đảng khóa 13 như Phùng Xuân Nhạ, tuy nhiên kết quả vô cùng bất ngờ, Tần Tuấn Anh trúng cử vào Bộ Chính Trị và được ông Nguyễn Phú Trọng ưu ái mang về ban bí thư nắm chức trưởng ban kinh tế trung ương.

Theo nguồn tin nội bộ cho biết, từ hội nghị trung ương 13 của trung ương đảng khóa 12 lấy phiếu tín nhiệm lần 1 Trần Tuấn Anh không đủ tiêu chuẩn, đến hội nghị trung ương 14 của khóa 12 lấy phiếu tín nhiệm lần 2 Trần Tuấn Anh cũng rớt, tuy nhiên ông vì ông Trần Đức Lương ra Hà Nội gặp riêng ông Nguyễn Phú Trọng nên mới có kết quả Trần Tuấn Anh trúng cử vào Bộ Chính Trị.

Thực tế thì Nguyễn Thanh Nghị ít tai tiếng hơn Trần Tuấn Anh, tuy nhiên vì bị Nguyễn Phú Trọng cản đường nên Nguyễn Thanh Nghị không tiến thân tốt như Trần Tuấn Anh. Có thể nói, sự nghiệp của Trần Tuấn Anh như hôm nay là do Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ. Đó là lợi thế mà không phải hạt giống đỏ nào cũng có được. Với chức trưởng ban kinh tế trung ương Trần tuấn Anh có cơ hội vào tứ trụ rất lớn.

Ông Trần Tuấn Anh – Trưởng ban kinh tế Trung ương

Trần Tuấn Anh 57 tuổi, là con trai của ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, trước khi làm Bộ Trưởng bộ công thương, ông Trần Tuấn Anh từng Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco.

Đáng chú ý, thời gian ông Trần Tuấn Anh ngồi ghế phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009 cũng là thời điểm ông Trần Đức Lương là chủ tịch Nước, ông Nguyễn Phú Trọng là Chủ tichh Quốc hội. Trong tứ trụ thời đó thì Nguyễn Phú Trọng là bí thư thành ủy Hà Nội đang vận động để vào tứ trụ và được Trần Đức Lương ủng hộ rất mạnh. Đó là mối quan hệ tốt mà sau này Trần Tuấn Anh được hưởng.

Nguyễn Phú Trọng bố trí đàn em cho Trần Tuấn Anh?

Nguyễn Phú Trọng là người Hà Nội, ông ta có đầu óc địa phương rất nặng. Việc loại bỏ Nguyễn Đức Chung để đưa Chu Ngọc Anh về nắm chủ tịch thành phố cũng là ưu tiên bố trí người Hà Nội như thế. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa lo cho Trần Tuấn Anh rất chu đáo.

Nếu nói Phạm Minh Chính đưa đàn em ở địa phương Thanh Hóa – Bùi Hồng Minh làm thuộc hạ cho Nguyễn Thanh Nghị thì hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ như cũng là điều tương tự với Trần Tuấn Anh. Theo tin mới nhất thì ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn một người quê Hà Nội làm phó cho Trần Tuấn Anh, đó là ai? Đó chính là ông Đỗ Ngọc An. Vậy Đỗ Ngọc An là ai?

Tiểu sử tóm tắt ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương:

Ông Đỗ Ngọc An 58 tuổi, quê ở Xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Trình độ chuyên môn là Thạc sỹ kinh tế. Cũng giống như nhiều ủy viên trung ương đảng khác, ông An có trình độ lý luận cao cấp chính trị. Đây là con người gắn bó với Hà Tây. Từ năm 1990 đến năm 2008 ông An từ Cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Ứng Hòa lên Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Năm 2008, khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội ông Đỗ Ngọc An được đưa về ban Bí Thư giao cho chức Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương.

Từ 3/2014 ông Đỗ Ngọc An được thuyên chuyển đi địa phương để thử thách, chức mà ông An làm khi rời Hà Nội là chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Từ 6/2015 đến 12/2/2019 ông An được trung ương bố trí cho chức Phó bí thu Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Từ 13/02/2019 đến 03/6/2021 là Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Bây giờ thì được ông Trọng bố trí làm phó cho ông Trần Tuấn Anh. Có thể nói, Trần Tuấn Anh đang được Nguyễn Phú Trong ưu ái rất nhiều.

Xây dựng đế chế cho Trần Tuấn Anh

Ban bí thư được xem như là bộ máy dưới quyền điều khiển của ông Nguyễn Phú Trọng. Được ông Trọng đề xuất, ban bí thư đã bố trí ông Đỗ Ngọc An vào ghế phó trưởng ban tổ chức trung ương. Chiều ngày 10/6/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã làm công tác mang tính thủ tục là tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố toàn văn Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự. Theo Quyết định số 112-QĐNS/TW ngày 04/6/2021 của Ban Bí thư điều động ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đây được xem là công tác bố trí mang tính chiến lược. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn xây dựng ban kinh tế trung ương thành một ban có sức mạnh lấn át bộ công thương bên chính phủ.

ông Đỗ Ngọc An làm phó cho Trần Tuấn Anh

Như vậy kể từ đây, ông Trần Tuấn Anh có một cấp phó là người Hà Nội, người này cũng được ông Trong ưu ái không khác gì ưu ái Trần Tuấn Anh. Sắp tới Ban Kinh tế Trung ương triển khai rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được Ban Bí thư giao, nhất là việc kiểm soát các dự án kinh tế bên chính phủ. Ông Trọng đang muốn xây dựng ban kinh tế trung ương bao trùm tất cả, ban này cần nắm chắc các dự án kinh tế mà bên chính phủ triển khai, đặc biệt là các dự án trong quyền hạn của Nguyễn Thanh Nghị. Nếu giám sát tốt, phanh phui được những sai phạm của Nguyễn Thanh Nghị thì có thể nói, Trần Tuấn Anh sẽ lập được đại công cho Nguyễn Phú Trọng.

Điều đáng nói là trong lần bổ nhiệm này, ông Trọng còn ưu ái Trần Tuấn Anh được kéo đàn em bên Bộ công thương về phụ tá cho mình. Có thể nói, nhờ bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng mà Trần Tuấn Anh đang xây dựng đế chế của ông tại ban kinh tế Trung Ương.

Được biết tại hội nghị hội nghị bố trí nhân sự lần này, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng trao quyết định số 77 – QĐNS/TW ngày 22/4/2021 của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương giữ chức Trợ lý ông Trần Tuấn Anh.

Trần Tuấn Anh là một cậu ấm đúng nghĩa, cuộc sống cá nhân mang nhiều tai tiếng, mọi chức vụ đều được bâc j cha chú thiết kế sẵn, giơg là ủy viên Bộ Chính Trị – Trương Ban Kinh Tế trung ương là vị trí rất cao. Đường vào tứ trụ không còn xa nữa và chỉ cần 4 năm thì Trần tuấn Anh có thể sẽ là người đứng trước cơ hội rất lớn. Điều quan trọng là, đã tiến rất sát với vị trí tứ trụ nhưng ông Trần Tuấn Anh vẫn còn được sự che chở của Nguyễn Phú Trọng.

Trần Tuấn Anh và Nguyễn Thanh Nghị ai lợi thế hơn?

Trần Tuấn Anh lớn tuổi hơn, Trần Tuấn Anh lớn hơn Nguyễn Thanh Nghị một con giáp. Nếu xét về tuổi thì Trần Tuấn Anh bất lợi hơn Nguyễn Thanh Nghị vì quỹ thời gian cho nghề chính trị của ông Tuấn Anh không dồi dào, tuy nhiên Trần Tuấn Anh đang có lợi thế là đang ủy viên Bộ Chính Trị trong khi Nguyễn Thanh Nghị chỉ là ủy viên trung ương đảng. Để bước vào Bộ Chính Trị, Nguyễn Thanh Nghị còn phải nỗ lực rất nhiều vì Nghị phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ lớn.

Điểm lợi thứ hai là chức trưởng ban kinh tế trung ương luôn là chức dự bị cho vị trí tứ trụ. Trước đây ông Trương Tấn Sang và giờ đây là ông Vương Đình Huệ, cả hai đều vào được tứ trụ trong khi đó Nguyễn Thanh Nghị còn rất xa vị trí ấy.

Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính

Không biết hiện nay liên minh Nguyễn Tấn Dũng – Phạm Minh Chính lo cho Nguyễn Thanh Nghị như thế nào, nếu không củng cố quyền lực vững chắc thì Nghị rất khó vượt qua nhiều cản lực mà ông Nguyễn Phú Trọng đã giăng ra.

Có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn xây dựng tương lai cho Trần Tuấn Anh. Ông Trọng thường hay xây dựng rất nhiều thuộc hạ để có kế sách dự phòng. Tuy Trần Tuấn Anh là người được ông Nguyễn Phú Trọng ưu ái là một lợi thế, nhưng thực tế cho thấy nhiều lần ông Nguyễn Phú Trọng đã lật kèo với đàn em, mà trường hợp Đinh Thế Huynh là ví dụ. Nói tóm lại, làm đàn em của ông Nguyễn Phú Trọng thực sự không có gì là đảm bảo. Đó là điểm bất lợi duy nhất với Trần Tuấn Anh.

 Bích Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mạng người Việt giá bao nhiêu?

>>> Giải mã chuyến vi hành của bà Võ Thị Ánh Xuân, liệu bà Xuân có bắt tay được với 3 Dũng?

>>> Câu chúc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp nhiều chỉ trích

Mạng người Việt giá bao nhiêu?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023