Nguyễn Phú Trọng bị mắc kẹt bởi cái bẫy Tập Cận Bình?

Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu đảng cộng sản Việt nam. Là ngước nhỏ thì phải dựa vào nước lớn để tạo thế đó là quy luật muôn đời. Mặc dù đảng công sản luôn tố cáo chế độ việt nam cộng hòa là thao ngoại bang, tuy nhiên phía đảng cộng sản theo Liên Xô và Trung Quốc thì họ quên mất. Liên Xô thì hiện nay đã sụp đổ, còn lại Trung Quốc là nước cộng sản mạnh nhất hiện nay. Điều đáng nói là nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đứng thứ nhì thế giới. So với Việt Nam thì Trung Quốc quá mạnh mà là quốc gia láng giềng của Việt Nam.

Tuy nhiên Trung Quốc lại là nước mà nền kinh tế Việt Nam nhập siêu mạnh nhất, trong khi đó nền kinh tế Mỹ giúp Việt Nam xuất siêu mạnh nhất. Nền kinh tế Việt Nam sống được là nhờ Mỹ, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc rất lớn.

Sự phụ thuộc kinh tế là không đáng lo ngại, mà cái đáng lo ngại nhất là Việt Nam phụ thuộc chính trị vào Trung Quốc. Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay muốn độc quyền cai trị đất nước bất chấp nền kinh tế đất nước lạc hậu, dân đói nghèo và mất tự do. Cái giá phải trả cho con đường đi lên xã hội chủ nghĩa theo sự dẫn dắt của đảng cộng sản là quá lớn.

Vì lợi ích của đảng hiện nay đảng cộng sản vẫn cứ bám vào Trung Quốc, họ phụ thuộc chính trị vào nước này rất nặng nề, đây là điều bất hạnh cho người Việt.

Việt Nam có đường biển dài và có quyền lợi rất lớn trên biển đông. Trong khi đó Trung Quốc thì đang muốn chiếm trọn biển đông, điều này làm cho Mỹ và phương Tây không hài lòng. Và đặc biệt, nhân dân Việt Nam không muốn Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông. Vì vậy việc ngã theo Mỹ và Phương Tây là một quyết định hợp lòng dân nhưng đảng cộng sản vì quyền lợi riêng của đảng họ không bao giờ chịu ngã về Mỹ mà vẫn cớ ôm chân Bắc Kinh trong suốt nhiều năm qua.

Nguyễn Phú Trọng

Việt Nam có vị trí chiến lược

Mỹ rất muốn thân thiện với Việt Nam, vì vị trí tiếp giáp với Biển Đông và tiếp giáp với Trung Quốc. Nghĩa là tiếp giáp với Trung Quốc cả trên bộ lẫn trên biển, tuy nhiên Việt Nam không biết lợi dụng vị trí tốt như vậy để bắt tay với Mỹ về quân sự.

Đã rất nhiều năm Mỹ ve vãn Việt Nam và giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, kể từ thời Bill Clinton phá bỏ cấm vận thì tổng thống nào cũng sang Việt Nam, và rất nhiều lần Bộ trưởng Ngoại Giao và Bộ Trưởng Quốc Phòng sang Việt Nam, tuy vậy, cho đến nay Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ trơ trơ không động lòng. Nếu có Việt Nam yểm trợ thì Mỹ sẽ danh chính ngôn thuận hơn khi đưa tàu san bay, tàu khu trục đi ngang qua biển đông. Nếu được như vậy thì Trung Quốc khó mà lộng hành được. Ai cũng biết, Mỹ là cường quốc tử tế, họ không hề lấy của Việt Nam một tấc đất nào, nhưng Trung Quốc thì đã lấy Việt Nam quá nhiều. Tuy vậy, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn thân thiện với Trung Quốc hơn và quan hệ với Mỹ cũng chỉ ở mức giới hạn.

Tổng thống Mỹ mới lên được 6 tháng, nhưng ông đã cử Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ sang thăm Việt Nam trong những ngày tới đây. Đây là thiện chí rất đáng mừng đối với người Việt Nam, tuy nhiên Đảng Cộng Sản Việt Nam chắc sẽ không tỏ ra thân thiện với phía Mỹ bởi họ còn đảng phải sợ Bắc Kinh hạch tội họ. Cơ  hội lần này khó mà được Đảng Cộng Sản nắm bắt được.

Được biết, từ ngày 28/7 ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam. Việc tiếp ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ được nhà nước cộng sản giao cho ông Phan Văn Giang thực hiện. Đây là nghi thức quen thuộc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 28 đến 29-7.

Trước chuyến thăm, người phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nói “Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội giữa 2 nước, triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 2 nước và góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Việt Nam là 1 trong 3 điểm dừng chân của ông Austin trong chuyến công du Đông Nam Á lần đầu tiên vào cuối tháng 7-2021, bên cạnh Singapore, Philippines. Chuyến thăm được xác định nhằm “tái khẳng định quan hệ quốc phòng” với các nước. Đây rõ ràng là chuyến đi lôi kéo đồng minh quanh biển đông. Tuy nhiên đảng cộng sản Việt Nam có chộp lấy cơ hội này hay không là chuyện khác.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ sẽ thăm Việt Nam

Anh và Mỹ ve vãn, nhưng Việt Nam cứ để vuột mất cơ hội

Theo người phát ngôn John Kirby của Bộ Quốc phòng Mỹ, chuyến thăm của ông Austin thể hiện tầm quan trọng của Đông Nam Á, khu vực giữ vai trò thiết yếu đối với cấu trúc Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Chuyến công du sẽ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực và lợi ích của chúng tôi trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN” – ông Kirby cho biết.

Đấy quan điểm của Mỹ, tuy nhiên không chỉ Mỹ quan tâm mà cả Anh Quốc cũng quan tâm đến Biển Đông. Mới đây, Anh tuyên bố sẽ triển khai cố định 2 tàu chiến tới châu Á. Tuy nhiên người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Việt Nam là hoạt động trên biển của các quốc gia trong và ngoài khu vực cần tuân thủ các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, đồng thời đóng góp có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, thượng tôn pháp luật, hợp tác trên biển vì lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace – đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 22/7  thông báo nước này sẽ triển khai cố định hai tàu trong khu vực châu Á từ cuối năm nay. Kế hoạch này diễn ra sau khi London triển khai tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu hộ tống lên đường đến Nhật Bản vào tháng 9-2021.

Không dừng lại ở đó, mới đây ngày 22/7 Bộ trưởng Quốc phòng Anh thăm Hà Nội, khẳng định Việt Nam quan trọng với Việt Nam. Cả Anh và Mỹ đều ve vãn Việt Nam, quả thật nếu là đảng khác chứ không phải đảng cộng sản nắm quyền cai trị thì họ đã chộp lấy cơ hội lớn để thoát khỏi vòng kìm tủa của Trung Quốc. Tuy nhiên đã nhiều năm nay, lịch sử cũng đã cho thấy đảng cộng sản không bao giờ chộp lấy cơ hội để xây dựng sức mạnh cho Việt Nam được.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh đã thăm Việt Nam

Nguyễn Phú Trọng bị kẹt trong cái bẫy Tập Cận Bình giăng ra

Được Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace có mặt tại Hà Nội hôm 22/7, rồi sau đó là Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đến bày tỏ hy vọng thắt chặt hợp tác với Việt Nam trong tương lai. Đây là cơ hội ngàn vàng. Tuy nhiên với ông Trọng thì cơ hội này chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì Mỹ và Anh trong mắt ông vẫn chỉ là Đế Quốc Thực Dân. Một suy nghĩ vô cùng ấu trĩ làm cho đất nước này mất hết cơ hội tạo vị thế trong khu vực.

Phát biểu tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng:”Chuyến thăm này là một cơ hội tuyệt vời để thảo luận về những thách thức an ninh chung đối với Việt Nam, đồng thời thắt chặt hợp tác quốc phòng. Tôi rất vui được gặp gỡ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đã cùng quận đội Anh làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Đây là ví dụ điển hình về việc Vương quốc Anh cùng các đối tác giải quyết các thách thức toàn cầu.”

Trong lần sang Việt Nam ông bộ trưởng Quốc Phòng Anh cũng đã gặp ông  Thủ tướng Phạm Minh Chính để đặt vấn đề vè hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên ông Phạm Minh Chính lại đề nghị Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cung cấp vaccine cho Việt Nam. Đất nước Việt Nam cần vaccine thật, tuy nhiên đảng cộng sản Việt Nam lại dùng tiền mua vaccine đem gởi ngân hàng và giờ đây ngửa tay xin vaccine của Anh Quốc.

Qua thái độ của Phạm Minh Chính cho thấy, đảng cộng sản Việt Nam không mặn mà với việc hóp tác quốc phòng chiến lược lắm. Thực chất ý ông Phạm Minh Chính là ý đảng cộng sản. Ông trong đã mắc kẹt trong cái lồng ý thức hệ cộng sản nên ông cũng định hướng đảng cộng sản phớt lờ mọi đề xuất có lợi cho đất nước.

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Thành Phong chiến thắng, số Phận Nguyễn Văn Thể đang lâm nguy?

>>> Không ngạc nhiên chuyện ‘Bánh mì không phải là thực phẩm’

>>> Chuyện quái đản: Ông Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn múa đầu tiên lên “sân khấu”

Lật tẩy trò “trốn dân ăn vụng” của Nguyễn Phú Trọng


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT